Anh nhìn tôi.
Hai người cùng bật cười.
Tạ Cảnh Thâm nói:
“Ba.”
An Nhiên hỏi:
“Mấy lần?”
Anh im lặng.
Tôi giơ hai ngón tay.
“Hai lần.”
Con bé kinh ngạc.
“Tại sao?”
Tôi mỉm cười.
“Bởi lần đầu tiên ba mẹ chưa biết cách yêu nhau.”
“Còn lần thứ hai…”
Tôi nhìn Tạ Cảnh Thâm.
Anh nắm lấy tay tôi.
“Lần thứ hai, ba đã học được.”
An Nhiên suy nghĩ rất lâu.
Sau đó nghiêm túc nói:
“Vậy sau này con cũng phải tìm người biết yêu thương con.”
Tôi bật cười.
“Đúng.”
Tạ Cảnh Thâm gật đầu.
“Nhưng trước tiên phải học giỏi.”
An Nhiên lập tức bĩu môi.
“Ba!”
Cả nhà bật cười.
Đêm ấy.
Sau khi An Nhiên ngủ, tôi và Tạ Cảnh Thâm ra ban công.
Mặt hồ yên tĩnh.
Gió đêm dịu dàng.
Anh đứng phía sau.
Khoác áo lên vai tôi.
“Lạnh không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Anh ôm nhẹ lấy tôi.
Một lúc lâu sau, tôi đột nhiên hỏi:
“Cảnh Thâm.”
“Ừ?”
“Anh còn nhớ bản thỏa thuận ba năm không?”
Anh khựng lại.
“Nhớ.”
Tôi bật cười.
“Ngày ấy em hỏi anh về căn biệt thự ven hồ.”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
“Anh có nghĩ em thật sự chỉ cần tiền không?”
Tạ Cảnh Thâm im lặng.
Một lúc sau mới đáp:
“Có.”
Tôi quay đầu.
“Thật à?”
Anh gật đầu.
“Anh đã nghĩ vậy.”
“Cho đến khi em đi.”
Tôi nhìn anh.
Anh cúi xuống.
Hôn nhẹ lên trán tôi.
“Sau đó anh mới biết…”
“Người muốn giữ tiền là em.”
“Còn người muốn giữ em…”
Anh dừng lại.
“Lại là anh.”
Tôi bật cười.
“Muộn quá rồi.”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
“Muộn thật.”
Tôi nhìn mặt hồ.
Một lúc sau nhẹ nhàng nói:
“Nhưng may là…”
Anh quay đầu.
“May là gì?”
Tôi mỉm cười.
“Chúng ta đã không cố quay lại ngày xưa.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi.
Tôi tiếp tục:
“Bởi nếu quay lại…”
“Có lẽ em vẫn là cô gái chỉ biết chờ anh.”
“Còn anh vẫn là người đàn ông không hiểu tình yêu.”
Anh im lặng.
Sau đó gật đầu.
“Em nói đúng.”
Tôi quay người.
Đối diện anh.
“Cảnh Thâm.”
“Ừ?”
“Em có một chuyện muốn nói.”
Anh lập tức căng thẳng.
“Chuyện gì?”
Tôi bật cười.
“Anh đừng làm vẻ mặt ấy.”
Anh nhìn tôi.
Tôi đưa tay nắm lấy tay anh.
Có thể bạn thích
Đặt lên bụng mình.
Tạ Cảnh Thâm khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Anh đột nhiên ngẩng đầu.
“Vãn Ý…”
Tôi mỉm cười.
“Ừ.”
Anh nhìn tôi.
Đôi mắt mở to.
“Em…”
Tôi gật đầu.
“Được tám tuần rồi.”
Tạ Cảnh Thâm hoàn toàn bất động.
Tôi nhìn anh.
Không nhịn được bật cười.
“Anh không định nói gì à?”
Anh cúi đầu.
Nhìn bàn tay đang đặt trên bụng tôi.
Rất lâu sau mới khàn giọng:
“Anh…”
“Anh sắp có thêm con?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Anh bật cười.
Rồi đột nhiên khóc.
Tôi nhìn anh.
Vừa buồn cười vừa bất lực.
“Tạ Cảnh Thâm.”
“Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
Anh không trả lời.
Chỉ ôm chặt lấy tôi.
Giọng run rẩy.
“Vãn Ý.”
“Cảm ơn em.”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
“Đừng cảm ơn nữa.”
Anh gật đầu.
Nhưng vẫn không buông.
Một lúc lâu sau, anh đột nhiên hỏi:
“Em có khó chịu không?”
Tôi bật cười.
“Không.”
“Có chóng mặt không?”
“Không.”
“Có buồn nôn không?”
“Chưa.”
“Bác sĩ nói sao?”
“Thai đang phát triển bình thường.”
Anh thở ra.
Sau đó lập tức nói:
“Ngày mai anh đưa em đi khám.”
Tôi nhìn anh.
“Em đã khám rồi.”
“Vậy lần sau.”
Tôi bật cười.
“Được.”
Anh cúi xuống.
Hôn nhẹ lên trán tôi.
Rồi đặt tay lên bụng.
Rất lâu sau mới nói:
“Chào con.”
“Ba đây.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Bỗng nhớ đến đêm kỷ niệm ba năm ngày cưới.
Khi ấy.
Tôi cũng mang thai.
Cũng có một tờ giấy siêu âm.
Cũng muốn nói với anh một tin vui.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nghe thấy:
“Thanh Nghi về rồi.”
Tôi đã giấu tờ giấy.
Giấu cả niềm vui.
Rồi một mình rời đi.
Còn bây giờ.
Tôi không cần giấu nữa.
Không cần đoán xem anh có vui không.
Không cần sợ mình sẽ trở thành gánh nặng.
Bởi khi tôi nói mình mang thai…
Người đàn ông ấy đã khóc vì hạnh phúc.
Tạ Cảnh Thâm ngẩng đầu.
Nhìn tôi.
“Vãn Ý.”
“Ừ?”
“Anh yêu em.”
Tôi mỉm cười.
“Em biết.”
Anh bật cười.
“Em không nói lại à?”
Tôi giả vờ suy nghĩ.
“Để xem.”
Anh lập tức cúi xuống.
“Lâm Vãn Ý.”
“Ừ?”
“Em thật sự không nói?”
Tôi bật cười.
Sau đó vòng tay ôm cổ anh.
Nhẹ nhàng hôn lên môi.
“Em cũng yêu anh.”
Tạ Cảnh Thâm ôm lấy tôi.
Ngoài cửa sổ, mặt hồ phản chiếu ánh trăng.
Trong phòng ngủ, An Nhiên đang say giấc.
Trên bàn là bức ảnh gia đình chụp vào mùa thu năm ngoái.
Không có bản hợp đồng.
Không có tấm séc.
Không có thời hạn ba năm.
Chỉ có một cuộc sống bình thường.
Và hai người đã học được cách yêu nhau.
Nhiều năm trước, tôi từng viết trên một tờ giấy:
【Tạ Cảnh Thâm, lần này tôi thật sự không chờ anh nữa.】
Đến tận hôm nay, tôi vẫn không hối hận vì đã viết câu ấy.
Bởi chính ngày tôi ngừng chờ đợi, cuộc đời tôi mới thật sự bắt đầu.
Tôi đã đi qua một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Đã một mình đến một đất nước xa lạ.
Đã sinh ra An Nhiên.
Đã có công việc của riêng mình.
Đã học cách từ chối.
Học cách lựa chọn.
Học cách sống mà không cần sự công nhận của bất kỳ ai.
Và sau tất cả, tôi mới có thể yêu thêm một lần nữa.
Không phải vì sợ cô đơn.
Không phải vì muốn có một gia đình hoàn chỉnh.
Càng không phải vì người đàn ông ấy cuối cùng đã quay đầu.
Mà bởi tôi thật sự muốn.
Tôi từng nghĩ kết thúc đẹp nhất của câu chuyện này là Tạ Cảnh Thâm hối hận.
Sau này mới hiểu.
Không phải.
Kết thúc đẹp nhất là khi tôi không còn cần sự hối hận của anh để chứng minh giá trị của mình.
Anh có thể yêu tôi.
Cũng có thể không.
Tôi vẫn là Lâm Vãn Ý.
Vẫn có thể sống tốt.
Vẫn có thể hạnh phúc.
Và chính vì vậy, khi anh đưa tay về phía tôi thêm một lần nữa…
Tôi mới có thể bình thản nắm lấy.
Không phải để được cứu rỗi.
Mà để cùng nhau bước tiếp.
Bởi tình yêu đẹp nhất chưa bao giờ là một người đứng mãi tại chỗ chờ người kia quay đầu.
Mà là hai người đều có thể tự mình bước đi, nhưng cuối cùng vẫn tự nguyện lựa chọn đồng hành.
Toàn văn hoàn.