Giám đốc thiết kế là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, tên Elena.

Bà xem hồ sơ của tôi.

Sau đó hỏi:

“Cô đã nghỉ làm toàn thời gian ba năm?”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

“Vì gia đình?”

“Có thể nói như vậy.”

Elena nhìn những bản vẽ trên bàn.

“Cô có năng lực.”

“Nhưng ba năm là khoảng thời gian không ngắn.”

Tôi mỉm cười.

“Tôi biết.”

“Vì vậy tôi sẵn sàng bắt đầu từ vị trí thấp hơn.”

Bà nhìn tôi một lúc.

Sau đó đẩy một tập hồ sơ tới.

“Chúng tôi có một dự án cải tạo khu nghỉ dưỡng ven hồ.”

“Cô có thể thử.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Thật sao?”

Elena gật đầu.

“Nhưng tôi không hứa sẽ dễ dàng.”

Tôi nhận lấy tài liệu.

“Không sao.”

“Tôi không sợ khó.”

Bà mỉm cười.

“Vậy chào mừng cô.”

Tôi bước ra khỏi văn phòng.

Ánh nắng mùa đông chiếu xuống con đường lát đá.

Tôi đứng yên vài giây.

Sau đó lấy điện thoại.

Chụp một bức ảnh bầu trời.

Đăng lên trang cá nhân đã bỏ trống suốt ba năm.

【Bắt đầu lại.】

Không có tên người đàn ông nào.

Không có lời than thở.

Chỉ có bầu trời xanh.

Và một góc thành phố xa lạ.

Tôi không biết rằng chỉ mười phút sau, bức ảnh ấy đã xuất hiện trên màn hình điện thoại của Tạ Cảnh Thâm.

Anh nhìn nó rất lâu.

Sau đó lưu lại.

Đặt làm hình nền.

Buổi tối, khi tôi trở về căn hộ, một bó hoa đã được đặt trước cửa.

Hoa sơn trà trắng.

Tôi khựng lại.

Bên trong có một tấm thiệp.

【Xin lỗi.】

Không ký tên.

Nhưng tôi biết là ai.

Tôi nhìn bó hoa.

Sau đó gọi cho lễ tân.

“Xin lỗi.”

“Có thể giúp tôi trả lại bó hoa này cho người gửi không?”

Nhân viên hơi ngạc nhiên.

“Thưa cô, người gửi đã thanh toán rồi.”

“Tôi biết.”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Nhưng tôi không nhận.”

Cúp máy.

Tôi bước vào nhà.

Đóng cửa.

Điện thoại lại rung.

Một số quốc tế xa lạ.

Tôi nhận máy.

“Xin chào?”

Đầu bên kia im lặng.

Tôi chờ vài giây.

Sau đó nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Vãn Ý.”

Bàn tay tôi khựng lại.

Tạ Cảnh Thâm.

Anh gọi tên tôi rất khẽ.

Giống như sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút, tôi sẽ lập tức cúp máy.

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Có chuyện gì?”

Anh im lặng.

Một lúc lâu sau mới hỏi:

“Em có khỏe không?”

Tôi đáp:

“Khỏe.”

“Đứa bé…”

“Cũng khỏe.”

Hơi thở bên kia đột nhiên nặng hơn.

“Vãn Ý.”

“Ừ?”

“Anh biết rồi.”

Tôi không nói.

“Đêm hôm ấy…”

Anh dừng lại.

“Anh nhớ rồi.”

Tôi nhìn chiếc bóng của mình phản chiếu trên cửa kính.

Rất lâu sau mới đáp:

“Vậy à?”

“Anh xin lỗi.”

Tôi bật cười.

Không phải vì vui.

Mà vì câu nói ấy quá quen thuộc.

Ba năm trước.

Đêm tân hôn.

Anh nói xin lỗi vì không thể yêu tôi.

Sáu tuần trước.

Sau đêm chúng tôi ở bên nhau.

Anh nói xin lỗi vì đã vượt qua giới hạn.

Bây giờ.

Khi tôi đã rời đi.

Anh lại nói xin lỗi.

“Tạ Cảnh Thâm.”

“Anh có biết không?”

“Em đã nghe câu xin lỗi của anh quá nhiều lần rồi.”

Đầu bên kia im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Lần đầu tiên, em nghĩ anh thật đáng thương.”

“Lần thứ hai, em nghĩ có lẽ anh cũng khó xử.”

“Nhưng đến lần thứ ba…”

Tôi dừng lại.

“Em chỉ thấy mệt.”

Giọng anh khàn đi.

“Anh biết.”

“Không.”

Tôi nhẹ nhàng nói.

“Anh không biết.”

“Anh chưa từng phải đứng trong căn phòng ấy, nhìn người mình yêu nói rằng người phụ nữ khác đã trở về.”

“Anh chưa từng phải giấu một tờ giấy siêu âm trong túi áo.”

“Cũng chưa từng phải một mình quyết định có nên giữ lại đứa con của người không yêu mình hay không.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nặng nề.

“Vãn Ý…”

Tôi ngắt lời.

“Em không gọi để trách anh.”

“Chỉ muốn nói rõ.”

“Chúng ta đã ly hôn.”

“Em sẽ không quay lại.”

“Còn chuyện đứa bé…”

Tôi đặt tay lên bụng.

“Em sẽ tự chăm sóc.”

Tạ Cảnh Thâm lập tức nói:

“Anh là cha nó.”

“Em biết.”

“Anh có trách nhiệm.”

“Vậy hãy thực hiện trách nhiệm bằng cách tôn trọng quyết định của em.”

Anh im lặng.

Tôi hít sâu.

“Đừng gửi hoa nữa.”

“Đừng tìm đến nhà em.”

“Và đừng dùng tiền để giải quyết mọi chuyện.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Tôi đứng bên cửa sổ rất lâu.

Đến khi điện thoại rung thêm một lần nữa.

Là tin nhắn.

【Anh hiểu.】

【Anh sẽ không làm phiền em.】

【Nhưng nếu có chuyện gì cần giúp, anh vẫn ở đây.】

Tôi đọc xong.

Không trả lời.

Chỉ tắt màn hình.

Nhưng đêm ấy, lần đầu tiên sau khi ly hôn, tôi mơ thấy năm mười bảy tuổi.

Trong giấc mơ, trời mưa rất lớn.

Một thiếu niên mặc sơ mi trắng đứng dưới mái hiên.

Anh ném cho tôi chiếc khăn.

“Lau đi.”

Tôi đưa tay nhận lấy.

Nhưng khi ngẩng đầu, thiếu niên ấy đã biến mất.

Chỉ còn một người đàn ông trưởng thành đứng phía xa.

Anh gọi:

“Vãn Ý.”

Tôi không quay đầu.

Bởi phía trước đã có ánh sáng.

Và tôi muốn bước về phía ấy.

11. Cái giá của sự trở về

Giang Thanh Nghi bắt đầu cảm thấy mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tạ Cảnh Thâm không gặp cô.

Không nghe điện thoại.

Ngay cả những cuộc hẹn do người quen chung sắp xếp, anh cũng từ chối.

Điều khiến cô khó chịu nhất là tin tức về Lâm Vãn Ý.

Không biết ai đã tiết lộ chuyện cô sang Thụy Sĩ.

Trên mạng bắt đầu xuất hiện những bài viết.

【Vợ cũ chủ tịch Tạ thị rời nước sau ly hôn.】

【Tình cũ trở về, cuộc hôn nhân ba năm kết thúc.】

【Lâm Vãn Ý nhận khối tài sản khổng lồ sau ly hôn?】

Ban đầu, phần lớn bình luận đều chế giễu tôi.

【Dù sao cũng được tiền, có gì đáng thương?】

【Kết hôn ba năm đã đổi được biệt thự và cổ phần, lời quá rồi.】

【Chắc cô ấy vốn chỉ muốn tiền.】

Giang Thanh Nghi nhìn những bình luận ấy.

Khóe môi cong lên.

Cô gọi cho một phóng viên quen biết.

“Tôi có vài thông tin.”

“Có thể giúp anh viết một bài.”

Hai ngày sau.

Một bài báo mới xuất hiện.

【Lâm Vãn Ý từng có quan hệ thân thiết với một kiến trúc sư họ Hứa trước khi ly hôn.】

Bên dưới là bức ảnh tôi và Hứa Dịch Chu ở sân bay Zurich.

Anh đang kéo vali giúp tôi.

Tôi đứng bên cạnh.

Góc chụp khiến hai người trông rất thân mật.

Truyện Mới

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm