Trước Sau

“Nhưng nếu cô không gửi email…”

“Thì cô không khai khống sao?”

Tống Nhã nghẹn lại.

Tôi hỏi tiếp:

“Nếu tôi không gửi email, sáu bữa ăn cá nhân của cô sẽ tự biến thành tiếp khách thật sao?”

“Tiền taxi cá nhân sẽ tự biến thành công tác sao?”

“Tin nhắn bảo trưởng phòng Chu chọn đại tên khách hàng sẽ biến mất sao?”

Sắc mặt cô ta trắng bệch.

Tôi nhìn cô ta.

“Đừng nhầm nhân quả.”

“Không phải vì tôi phát hiện nên cô mới sai.”

“Là vì cô sai nên mới sợ bị phát hiện.”

Cửa thang máy mở.

Tầng một.

Tôi bước ra.

Tống Nhã phía sau bỗng hỏi:

“Cô chưa từng hối hận sao?”

Tôi dừng lại.

Quay đầu.

“Có.”

Ánh mắt cô ta sáng lên.

Tôi cười.

“Tôi hối hận vì đã dễ nói chuyện quá lâu.”

Nói xong tôi đi thẳng.

Không quay lại.

Chiều hôm đó, tôi có cuộc họp với khách hàng mới.

Đó là dự án lớn nhất tôi từng phụ trách kể từ khi lên quản lý.

Phòng họp toàn lãnh đạo cấp cao.

Trước đây gặp tình huống như vậy, tôi sẽ căng thẳng.

Hôm nay lại rất bình tĩnh.

Tôi đứng trước màn hình.

Trình bày phương án.

Trả lời từng câu hỏi.

Có người cố tình đặt câu hỏi khó.

Tôi không vội lấy lòng.

Không biết thì nói cần xác nhận.

Không hợp lý thì nói không đề xuất.

Có điều kiện thì nêu điều kiện.

Cuối buổi, khách hàng bắt tay tôi.

“Cô Ninh rất thẳng.”

Tôi mỉm cười.

“Làm việc rõ ràng sẽ tiết kiệm thời gian cho cả hai bên.”

Ông ấy cười lớn.

“Được.”

“Chúng tôi thích người như vậy.”

Lúc đó tôi chợt nhận ra.

Thứ từng khiến tôi sợ nhất là người khác không thích mình.

Nhưng khi tôi không còn cố làm hài lòng tất cả, những người thật sự đáng hợp tác lại càng tôn trọng tôi.

Ba tháng sau, hợp đồng được ký.

Giá trị gần gấp đôi dự án Thành Phong.

Trong tiệc mừng, trợ lý hỏi tôi:

“Phó quản lý Ninh, hôm nay chị mời chứ?”

Cả bàn lập tức cười.

Tôi cũng cười.

“Đúng.”

“Nhưng chỉ bàn này.”

Một nhân viên trẻ giơ tay.

“Em xin xác nhận.”

“Có được gọi anh trai, chị gái, anh rể, bạn học, bạn trai và hàng xóm tới không?”

Tôi nhìn cậu ta.

“Được.”

Cậu ta trợn mắt.

Mọi người cũng bất ngờ.

Tôi chậm rãi nói tiếp:

“Cậu trả tiền.”

Cả bàn cười ầm.

Tiếng cười vang khắp phòng riêng.

Tôi nâng ly.

Bên ngoài cửa kính là thành phố lên đèn.

Cuộc sống vẫn rất bận.

Vẫn có khách hàng khó.

Vẫn có đồng nghiệp không hợp.

Vẫn có người muốn thử giới hạn của tôi.

Nhưng bây giờ tôi không còn sợ.

Bởi tôi đã biết cách trả lời.

Không.

Chỉ một chữ.

Không cần giải thích quá nhiều.

Không cần thấy có lỗi.

Không cần dùng tiền, thời gian hay công sức của mình để chứng minh mình là người tốt.

Người tốt không đồng nghĩa người dễ bắt nạt.

Và ranh giới của tôi, từ nay do chính tôi quyết định.

Bữa ăn năm ấy cuối cùng trở thành câu chuyện nổi tiếng trong công ty rất lâu.

Người mới vào đôi khi nghe đàn anh đàn chị kể lại.

“Ngày trước có người gọi hơn hai mươi người tới ăn ké, muốn bắt một đồng nghiệp trả.”

“Sau đó sao?”

“Sau đó?”

“Người đồng nghiệp ấy chỉ trả bàn mình.”

“Rồi người ăn ké tự trả à?”

“Ừ.”

“Thế thôi?”

Người kể thường cười.

“Không.”

“Sau đó một trưởng phòng mất chức.”

“Một người bị sa thải.”

“Công ty sửa cả quy trình thanh toán.”

“Còn người từ chối trả tiền kia thì sao?”

“Từ trưởng dự án lên phó quản lý rồi.”

“Nghe nói năm nay còn nằm trong danh sách quản lý tiềm năng.”

Người mới thường kinh ngạc.

“Chỉ vì một bữa ăn?”

Người kể sẽ lắc đầu.

“Không.”

“Vì cô ấy là người đầu tiên chịu nói không.”

Tôi nghe câu chuyện ấy từ trợ lý.

Cô bé vừa kể vừa cười.

“Chị Dao, bây giờ chị thành truyền thuyết rồi.”

Tôi đang ký tài liệu.

Nghe vậy chỉ nói:

“Truyền thuyết gì.”

“Có gì đặc biệt đâu.”

“Nhưng mọi người nói nếu là họ, chắc lúc đó sẽ ngại rồi trả luôn.”

Tôi dừng bút.

Sau đó nhìn cô ấy.

“Vậy nhớ kỹ.”

“Nếu sau này gặp chuyện tương tự.”

“Đừng trả.”

Cô bé bật cười.

“Rõ.”

Tôi ký tên xuống cuối trang.

Ninh Thư Dao.

Ba chữ ngay ngắn, rõ ràng.

Giống như cuộc sống của tôi bây giờ.

Không còn món nợ mơ hồ.

Không còn công lao bị chia lẫn.

Không còn trách nhiệm không thuộc về mình.

Của tôi, tôi nhận.

Không phải của tôi, tôi không gánh.

Người khác có thể nói tôi tính toán.

Có thể nói tôi lạnh lùng.

Có thể nói tôi thay đổi.

Không sao.

Tôi đã từng mất rất nhiều thời gian để học cách khiến người khác hài lòng.

Sau này tôi chỉ muốn học cách không phụ chính mình.

Còn ba bàn hải sản năm đó?

Tôi chưa từng trả một đồng.

Và cả đời này cũng không định trả.

Bởi có những hóa đơn không nên thanh toán bằng tiền.

Mà nên để người tạo ra nó tự chịu trách nhiệm.

Hết.

Trước Sau

Truyện Mới

Sau vụ

Sau vụ

Ngày tôi sống lại, vị hôn phu đã yêu tôi suốt sáu năm

Ngày tôi sống lại, vị hôn phu đã yêu tôi suốt sáu năm

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Không làm kẻ dư thừa

Không làm kẻ dư thừa

Con Gái Tôi Không Cần

Con Gái Tôi Không Cần

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Bình yên sau bão giông

Bình yên sau bão giông

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN