Chương 7
Cuối tuần gần như ở cả ngày.
Tiểu Ninh cũng ngày càng quấn anh.
Có lần mẹ Lục tới chơi.
Nhìn cảnh Lục Đình Xuyên ngồi dưới thảm lắp đồ chơi cho Tiểu Ninh, bà nhìn tôi rồi lại nhìn anh.
Sau đó lẩm bẩm.
“Không biết còn tưởng nó mới là bố đứa trẻ.”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
Lục Đình Xuyên cũng không lên tiếng.
Chỉ có tai anh hơi đỏ.
Đến ngày Tiểu Ninh đầy tháng.
Lục Trạch Ngôn cuối cùng cũng xuất hiện.
Anh gầy đi rất nhiều.
Hạ Vy không đi cùng.
Tôi cũng không hỏi.
Anh đứng ngoài cửa rất lâu.
“Anh có thể nhìn con một lát không?”
Dù thế nào anh vẫn là bố ruột.
Tôi không ngăn.
Lục Trạch Ngôn bước vào.
Tiểu Ninh đang nằm trong nôi.
Anh cúi xuống nhìn thằng bé.
Rất lâu.
Sau đó thấp giọng hỏi:
“Nó có nhớ anh không?”
Tôi cảm thấy câu hỏi ấy khá buồn cười.
“Anh nghĩ sao?”
Mắt anh đỏ lên.
“Nhược Lam.”
“Anh biết sai rồi.”
Tôi không nói.
“Anh với Hạ Vy không có gì.”
“Sau khi chúng ta ly hôn, cô ấy từng nói muốn thử quen nhau.”
“Anh từ chối.”
“Anh lúc đó mới phát hiện…”
Anh nhìn tôi.
“Anh chưa từng thích cô ấy.”
“Từ đầu đến cuối người anh yêu đều là em.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Có lẽ phản ứng của tôi quá bình tĩnh.
Lục Trạch Ngôn hoảng hốt.
“Em không tin?”
“Tin.”
“Vậy…”
“Nhưng có liên quan gì?”
Anh hoàn toàn sững sờ.
Tôi nhìn anh.
“Lục Trạch Ngôn.”
“Không phải chỉ có ngoại tình mới làm hôn nhân tan vỡ.”
“Anh chưa từng yêu Hạ Vy.”
“Nhưng anh thích cảm giác cô ta cần anh.”
“Anh thích được người khác tâng bốc.”
“Thích chứng minh rằng dù anh làm gì tôi cũng sẽ ghen, sẽ khóc, sẽ giữ anh lại.”
“Anh dùng sự khó chịu của tôi để thỏa mãn lòng tự trọng của mình.”
“Tình yêu như vậy…”
“Tôi không cần nữa.”
Mặt Lục Trạch Ngôn trắng bệch.
Tôi nói tiếp:
“Về sau anh có yêu ai, cưới ai, đều là chuyện của anh.”
“Anh muốn thăm Tiểu Ninh, chỉ cần báo trước.”
“Nhưng chúng ta…”
“Không thể quay lại.”
Anh đứng rất lâu.
Cuối cùng chỉ hỏi:
“Có phải vì anh cả không?”
Có thể bạn thích
Tôi nhíu mày.
Lục Trạch Ngôn cười chua chát.
“Em tưởng anh không nhìn ra sao?”
“Anh ấy thích em.”
Tôi im lặng.
“Nhược Lam.”
“Anh cả hơn anh ở điểm nào?”
Lần này tôi thật sự bật cười.
“Anh muốn nghe?”
Anh nhìn tôi.
Tôi nói:
“Anh ấy biết lúc con khóc nên làm gì.”
“Biết loại sữa con uống.”
“Biết nhiệt độ nước tắm.”
“Biết tôi vừa sinh không được bê đồ nặng.”
“Biết lúc tôi mệt thì không nên tranh cãi đúng sai.”
“Quan trọng nhất…”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Anh ấy tôn trọng tôi.”
“Chỉ điểm cuối thôi đã hơn anh rất nhiều rồi.”
Lục Trạch Ngôn không nói được gì nữa.
Ngay lúc đó, Tiểu Ninh tỉnh.
Thằng bé ọ ẹ vài tiếng.
Lục Trạch Ngôn luống cuống định bế.
Nhưng một bóng người đã bước tới trước.
Lục Đình Xuyên vừa từ công ty sang.
Anh cởi áo khoác, rửa tay.
Sau đó thành thạo bế Tiểu Ninh lên.
Đứa bé lập tức nắm lấy cổ áo anh.
Lục Trạch Ngôn nhìn cảnh ấy.
Ánh mắt gần như vỡ vụn.
Anh đột nhiên hỏi:
“Anh cả.”
“Anh thích cô ấy từ bao giờ?”
Tôi cũng nhìn Lục Đình Xuyên.
Anh im lặng vài giây.
Không né tránh.
“Từ trước khi cô ấy quen em.”
Tim tôi đột nhiên đập mạnh.
Lục Trạch Ngôn như bị sét đánh.
“Cái gì?”
Lục Đình Xuyên cúi đầu chỉnh chăn cho Tiểu Ninh.
“Bảy năm trước.”
“Khi ấy cô ấy đến công ty phỏng vấn.”
“Tôi là người phỏng vấn.”
Tôi ngẩn người.
Một ký ức rất xa bỗng hiện ra.
Bảy năm trước.
Tôi từng ứng tuyển vào công ty nhà họ Lục.
Người phỏng vấn tôi quả thật là một người đàn ông rất trẻ.
Lạnh lùng.
Ít nói.
Sau đó tôi không vào công ty.
Mà chọn tự khởi nghiệp.
Tôi gần như đã quên chuyện đó.
“Sau đó thì sao?”
Tôi không nhịn được hỏi.
Lục Đình Xuyên nhìn tôi.
“Sau đó em quen Trạch Ngôn.”
Chỉ một câu.
Không còn gì khác.
Nhưng tôi bỗng hiểu.
Suốt từng ấy năm.
Anh chưa từng vượt qua ranh giới.
Chưa từng dùng thân phận anh trai tác động vào chuyện của chúng tôi.
Ngay cả sau khi tôi ly hôn.
Anh cũng chưa từng chủ động nói thích tôi.
Ngoài sự chăm sóc.
Không có một hành động nào khiến tôi khó xử.
So với Lục Trạch Ngôn luôn miệng nói yêu nhưng hết lần này đến lần khác chà đạp giới hạn của tôi.
Tình cảm của Lục Đình Xuyên yên lặng đến mức gần như không tồn tại.
Lục Trạch Ngôn lùi lại một bước.
“Vậy lúc em kết hôn…”
“Anh cũng thích cô ấy?”
“Ừ.”
“Anh nhìn em cưới cô ấy?”
“Ừ.”
“Vậy sao anh không nói?”
Lục Đình Xuyên nhìn em trai.
“Vì khi đó cô ấy chọn em.”
“Lựa chọn của cô ấy quan trọng hơn cảm xúc của anh.”
Căn phòng yên tĩnh.
Mắt Lục Trạch Ngôn đỏ lên.
Có lẽ đến tận lúc đó anh mới thật sự hiểu.
Tình yêu không phải chiếm hữu.
Không phải dùng danh nghĩa bạn bè để thử thách giới hạn.
Không phải sau mỗi lần tổn thương lại nói xin lỗi.
Tình yêu trước tiên là tôn trọng.
Nhưng anh hiểu quá muộn.
Hôm đó Lục Trạch Ngôn rời đi rất sớm.
Về sau một thời gian dài tôi không gặp anh.
Nghe mẹ Lục nói anh đã chuyển khỏi thành phố.
Tự mình đến chi nhánh phía Nam bắt đầu lại từ đầu.
Còn Hạ Vy?
Cuộc sống của cô ta không được dễ chịu như trước.
Sau khi tôi ly hôn, rất nhiều người trong nhóm bạn vốn chờ xem kịch vui đều cho rằng cô ta và Lục Trạch Ngôn sớm muộn sẽ ở bên nhau.