Chương 11 : Ngoại truyện: Ba Năm Sau
Ba năm sau, tôi ngồi trên sofa nhìn bóng người đang bận rộn dưới bếp, trong lòng vẫn có cảm giác mọi chuyện giống như một giấc mơ.
Ba năm trước, tôi còn sợ Trì Dục sẽ trở thành phản diện, sợ anh vì thù hận mà mất tất cả, càng sợ một ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Còn bây giờ, người từng khiến cả thế giới khiếp sợ trong nguyên tác lại đang mặc tạp dề, đứng dưới bếp chuẩn bị bữa tối cho gia đình tôi.
Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình rồi khẽ bật cười.
Ba năm trước, tôi đã kéo anh trở về thế giới của mình.
Ba năm sau, anh đã trở thành chồng tôi.
Trong bếp vang lên tiếng dao thái rau, sau đó là giọng Trì Dục:
“Tống Nghiên, em vào đây giúp anh lấy gia vị được không?”
Tôi đứng dậy đi vào bếp, nhìn bàn ăn đã được chuẩn bị gần xong rồi hỏi:
“Hôm nay anh định nấu nhiều món như vậy sao?”
Trì Dục gật đầu, vừa nêm canh vừa trả lời:
“Hôm nay bố mẹ em đều ở nhà, anh muốn tự mình nấu một bữa cơm cho mọi người.”
Tôi nhìn anh rồi bật cười.
“Anh không cần phải làm vậy đâu, bố mẹ em cũng đâu có bắt anh nấu.”
Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều so với người đàn ông lạnh lùng năm nào.
“Anh biết, nhưng anh muốn làm.”
Tôi bước đến ôm lấy eo anh từ phía sau rồi tựa cằm lên vai anh.
“Trì Dục, nếu ba năm trước tôi nói với anh rằng sau này anh sẽ ngày nào cũng đứng trong bếp nấu cơm cho gia đình tôi, anh có tin không?”
Anh suy nghĩ vài giây rồi đáp:
“Không tin.”
“Tại sao?”
“Bởi vì khi đó tôi còn không nghĩ mình sẽ có một gia đình.”
Tôi im lặng.
Tôi biết anh đang nói thật.
Có thể bạn thích
Ba năm trước, Trì Dục từng nghĩ cuộc đời mình chỉ có thù hận và cô độc, nhưng hiện tại, anh có một căn nhà để trở về, có bố mẹ tôi luôn coi anh như con trai, có tôi luôn ở bên cạnh anh.
Ngoài phòng khách, mẹ tôi đang cùng bố xem ảnh cưới của chúng tôi.
Mẹ nhìn vào bức ảnh rồi cười:
“Trì Dục đúng là càng nhìn càng thấy tốt, vừa đẹp trai lại biết chăm sóc Nghiên Nghiên.”
Bố tôi gật đầu, vẻ mặt hiếm khi hài lòng như vậy.
“Quan trọng nhất là thằng bé thật lòng thương con gái chúng ta.”
Tôi đứng ở cửa bếp nghe thấy vậy, trong lòng bất giác mềm xuống.
Trì Dục cũng nghe thấy.
Anh tắt bếp rồi bước ra ngoài, đặt từng món ăn lên bàn.
“Bố mẹ, đồ ăn xong rồi, hai người vào ăn đi ạ.”
Mẹ tôi lập tức đứng dậy.
“Con vất vả rồi, lần sau để mẹ nấu cho.”
Trì Dục cười nhẹ.
“Không sao đâu ạ, hôm nay con muốn tự tay nấu cho mọi người.”
Bố tôi nhìn anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương rồi vỗ nhẹ lên vai anh.
“Con cũng là người trong nhà, không cần lúc nào cũng khách sáo như vậy.”
Trì Dục khựng lại vài giây.
Tôi nhìn thấy đôi mắt anh hơi đỏ lên nhưng rất nhanh đã che giấu bằng một nụ cười.
“Vâng, con biết rồi.”
Tôi đứng bên cạnh anh, lặng lẽ nắm lấy tay anh dưới bàn.
Trì Dục lập tức siết lại.
Ba năm trước, tôi từng sợ anh sẽ trở thành phản diện.
Ba năm sau, tôi nhìn người đàn ông đang ngồi giữa gia đình mình, nghe bố mẹ nói cười, nhìn anh gắp thức ăn cho tôi rồi bất giác hiểu ra.
Có lẽ tôi chưa từng cứu anh khỏi số phận.
Mà là chúng tôi đã cùng nhau viết lại số phận của mình.
Tôi tựa đầu lên vai anh, khẽ nói:
“Trì Dục, em rất thích cuộc sống hiện tại.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức hoàn toàn không còn dáng vẻ của phản diện năm nào.
“Anh cũng vậy.”
Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà phủ xuống căn nhà nhỏ.
Bữa cơm gia đình vẫn tiếp tục trong tiếng cười nói ấm áp.
Còn tôi biết, từ nay về sau, người từng không có nơi để trở về ấy…
Cuối cùng cũng đã có một gia đình thật sự.