Chương 2 : Phòng bảo mẫu còn xa hoa hơn cả khách sạn năm sao
Tôi đến đây để đi làm thuê, nào có cái gan tơ tưởng làm phu nhân nhà họ Lục chứ?
Hai cha con nhà này có phải thần kinh đều có vấn đề rồi không?
Một người thì lạnh lùng cảnh cáo tôi phải nhớ rõ thân phận, người còn lại thì vừa gặp mặt đã tuyên bố tôi đừng mơ trở thành mẹ của mình.
Tôi thật sự muốn hỏi một câu.
Hai người có phải đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi không?
Tôi, một người vừa mất trí nhớ, không nhà không cửa, không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được một công việc lương 50.000 tệ mỗi tháng.
Tôi không chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, chẳng lẽ còn có tâm trạng đi tranh giành vị trí phu nhân hào môn với người khác?
Huống hồ, ngay cả việc bản thân từng có bạn trai hay chưa tôi còn chẳng nhớ nổi!
Tôi nhìn hai cha con nhà họ Lục, trong lòng âm thầm thở dài.
Đúng là người có tiền, suy nghĩ cũng khác người bình thường.
Chẳng trách người ta thường nói thế giới của người giàu rất khó hiểu.
Hôm nay xem như tôi đã được mở mang tầm mắt.
Có lẽ vì bầu không khí quá mức kỳ quặc, cả phòng khách rơi vào im lặng.
Lục Tử Minh vẫn khoanh tay, ngẩng cao chiếc cằm nhỏ nhắn, bộ dạng như thể chỉ cần tôi dám nói một câu không vừa ý là cậu sẽ lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà.
Còn Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh, gương mặt lạnh lùng chẳng có chút biểu cảm.
Hai người một lớn một nhỏ, khí thế giống nhau đến đáng sợ.
Tôi đứng đối diện họ, nụ cười trên môi dần trở nên cứng nhắc.
Không phải chứ!
Tôi đã nói mình không có ý định trèo cao rồi mà!
Rốt cuộc hai người còn muốn tôi giải thích thế nào nữa?
Cuối cùng, vẫn là Lục Đình Kiêu không chịu nổi bầu không khí im lặng này trước.
Anh khẽ hắng giọng, vẻ mặt thoáng hiện lên chút mất tự nhiên.
“Được rồi, nếu không còn chuyện gì thì cứ làm theo sự sắp xếp của quản gia.”
Nói xong, anh quay người đi thẳng về phía phòng làm việc.
Có thể bạn thích
Lục Tử Minh lập tức đi theo, nhưng trước khi rời khỏi phòng khách, cậu bé còn không quên quay đầu nhìn tôi một cái.
Ánh mắt ấy như muốn nói rằng: Tôi đang theo dõi cô đấy!
Tôi: “…”
Được thôi.
Cậu cứ theo dõi đi.
Chỉ cần cuối tháng phát lương đầy đủ, cậu muốn theo dõi bao lâu cũng được!
Đợi hai cha con đi khuất, quản gia mới thở phào nhẹ nhõm.
Ông mỉm cười nhìn tôi, giọng điệu vẫn vô cùng hòa nhã.
“Cô Tô, để tôi đưa cô đi xem phòng. Sau đó, tôi sẽ giới thiệu cho cô những công việc cần làm hằng ngày.”
Tôi lập tức gật đầu.
“Vâng, làm phiền ông rồi.”
Cuối cùng cũng có người bình thường!
Tôi đi theo quản gia qua hành lang rộng lớn, vừa đi vừa nghe ông giới thiệu những quy tắc sinh hoạt trong nhà.
Biệt thự nhà họ Lục có rất nhiều phòng, ngoài phòng khách và phòng ăn còn có phòng đọc sách, phòng giải trí, phòng tập thể dục cùng một khu vườn riêng phía sau.
Tôi nghe đến mức hoa cả mắt.
Quả nhiên, cuộc sống của người giàu không giống người bình thường.
Ngay cả nơi ở cũng rộng đến mức khiến tôi nghi ngờ nếu không có người dẫn đường, tôi có thể đi lạc trong chính căn nhà này.
Sau một vòng giới thiệu, quản gia cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa.
“Cô Tô, đây là phòng của cô.”
Tôi lịch sự nói lời cảm ơn, sau đó đưa tay mở cửa.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi hoàn toàn sững sờ.
Trước mắt tôi là một căn phòng rộng rãi, được trang trí theo phong cách thanh lịch và sang trọng.
Rèm cửa màu kem buông xuống bên khung cửa sổ lớn, ánh nắng xuyên qua lớp vải mỏng, phủ lên sàn nhà một màu vàng nhạt.
Một chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng, chăn ga sạch sẽ, mềm mại. Bên cạnh là chiếc tủ đầu giường bằng gỗ, trên đó còn có một bình hoa tươi.
Phía đối diện là bàn trang điểm, tủ quần áo và một chiếc ghế sofa nhỏ.
Chưa kể, căn phòng còn có phòng tắm riêng, bên trong được trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết.
Tôi đứng ở cửa, hồi lâu không nói nên lời.
Đây… là phòng bảo mẫu sao?
Tôi quay đầu nhìn quản gia, sau đó lại nhìn căn phòng trước mặt.
Có phải tôi đã nghe nhầm điều gì không?
Nếu đây là phòng dành cho nhân viên, vậy phòng ngủ của chủ nhân căn biệt thự sẽ xa hoa đến mức nào?
Tôi bước vào trong, thử ngồi xuống mép giường.
Đệm mềm mại lập tức lún xuống, khiến tôi có cảm giác như mình sắp chìm vào trong đó.