Tổng Tài Nói Tôi Không Được Quyến Rũ Anh Ấy

Chương 4 : Tôi chỉ đến đưa cơm, tổng tài lại bảo tôi muốn trèo lên giường anh?

Tôi cứng đờ cả người.

Tôi quyến rũ bọn họ từ bao giờ vậy?

Tôi đứng trước mặt Lục Đình Kiêu, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi.

Sáng nay, tôi chỉ chuẩn bị một bữa sáng bình thường. Anh ăn xong thì cảnh cáo tôi đừng giở trò quyến rũ. Bây giờ tôi chỉ đến thu dọn bát đĩa, anh lại tiếp tục cảnh cáo tôi đừng mơ trèo lên giường nhà họ Lục.

Rốt cuộc tôi đã làm gì?

Chẳng lẽ chỉ vì tôi nấu ăn ngon, trông có vẻ dễ gần nên trong mắt hai cha con họ, tôi đã trở thành một người phụ nữ đầy mưu mô?

Tôi âm thầm thở dài.

Thôi vậy!

Ông chủ nói gì thì là trời.

Tôi chỉ là một bảo mẫu nhỏ bé, không cần thiết phải tranh luận với người trả lương cho mình.

Nếu anh đã cho rằng tôi có ý đồ với anh, vậy tôi cứ giữ khoảng cách là được.

Dù sao tôi đến Lục gia là để kiếm tiền, chứ không phải để nghiên cứu xem trong đầu ông chủ đang nghĩ gì.

Tôi cúi đầu, thành khẩn đáp:

“Lục tiên sinh, anh cứ yên tâm. Tôi tuyệt đối không có ý nghĩ đó.”

Lục Đình Kiêu lạnh lùng nhìn tôi.

“Tốt nhất là như vậy.”

Tôi lập tức gật đầu.

“Vâng.”

Trong lòng tôi lại âm thầm bổ sung một câu.

Đúng là có tiền thì muốn nói gì cũng được!

Sau khi hai cha con nhà họ Lục rời khỏi biệt thự, cuối cùng tôi cũng được tận hưởng một khoảng thời gian yên tĩnh.

Lục Tử Minh đến trường, còn Lục Đình Kiêu đến công ty.

Tôi ở nhà chẳng có việc gì đặc biệt phải làm ngoài việc sắp xếp lại đồ đạc, kiểm tra những vật dụng cần thiết cho tiểu thiếu gia và trao đổi với quản gia về thực đơn.

Cuộc sống nhàn nhã đến mức tôi bắt đầu cảm thấy mức lương 50.000 tệ này thật sự quá xứng đáng.

Đúng lúc tôi đang ngồi trong phòng khách, quản gia đột nhiên bước tới.

“Cô Tô, có một chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ.”

Tôi lập tức đứng dậy.

“Ông cứ nói đi ạ.”

“Buổi trưa, cậu chủ có cuộc họp liên tiếp. Cô có thể giúp tôi mang cơm đến công ty cho cậu ấy được không? Đầu bếp đã chuẩn bị sẵn rồi, cô chỉ cần mang đến nơi là được.”

Tôi nghe vậy liền gật đầu.

“Được ạ.”

Chỉ là đưa cơm thôi mà.

Chuyện đơn giản như vậy, tôi đương nhiên không có lý do gì để từ chối.

Hơn nữa, tôi cũng muốn tranh thủ làm quen với công việc của mình. Nếu có thể khiến ông chủ hài lòng, biết đâu sau này tôi còn được tăng lương.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức đi theo người làm vào bếp.

Đầu bếp đã chuẩn bị một hộp cơm giữ nhiệt rất đẹp, bên trong có đầy đủ món mặn, món rau và canh nóng.

Tôi cẩn thận kiểm tra lại rồi mới xách túi ra ngoài.

Quản gia còn đặc biệt dặn dò:

“Cô Tô, khi đến công ty, cô cứ báo tên mình cho trợ lý của cậu chủ. Cậu ấy sẽ sắp xếp người đưa cô lên.”

Tôi gật đầu.

“Vâng, tôi biết rồi.”

Chẳng mấy chốc, xe đã đưa tôi đến trước tòa nhà Lục thị.

Tôi ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc sừng sững trước mắt, không nhịn được mà hít sâu một hơi.

Đây chính là tập đoàn Lục thị sao?

Quả nhiên khí thế khác hẳn!

Tòa nhà cao tầng bằng kính phản chiếu ánh nắng, sảnh lớn rộng rãi, nhân viên ra vào đều ăn mặc chỉnh tề, bước đi nhanh nhẹn.

Tôi xách hộp cơm, vừa bước vào cửa đã có một người đàn ông mặc vest tiến đến.

“Cô Tô phải không ạ?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Đúng vậy.”

“Tôi là trợ lý của Lục tổng. Ngài ấy đã dặn tôi đón cô. Mời cô đi theo tôi.”

Tôi ngẩn người.

Lục Đình Kiêu đã dặn trợ lý đón tôi?

Chỉ là một hộp cơm thôi mà, có cần long trọng đến vậy không?

Tôi đi theo trợ lý vào thang máy chuyên dụng, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng cao nhất.

Suốt dọc đường, nhân viên gặp chúng tôi đều lễ phép chào hỏi.

Có người còn chủ động nhường đường, có người mỉm cười với tôi, thái độ cung kính đến mức khiến tôi bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên.

Tôi cúi đầu nhìn bộ đồng phục bảo mẫu mình đang mặc.

Chẳng lẽ hôm nay tôi mặc nhầm quần áo sao?

Hay là mọi người tưởng tôi là người thân của Lục tổng?

Tôi đang mải suy nghĩ thì trợ lý đã dừng lại trước cửa phòng làm việc.

“Cô Tô, Lục tổng đang ở bên trong. Cô cứ vào nhé.”

Tôi cảm ơn anh ta, sau đó gõ cửa.

“Cốc, cốc.”

Bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp.

“Vào đi.”

Tôi đẩy cửa bước vào.

Lục Đình Kiêu đang ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là một chồng tài liệu. Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn, phủ lên đường nét khuôn mặt anh một tầng ánh sáng nhạt.

Không thể phủ nhận, người đàn ông này thật sự rất đẹp trai.

Chỉ tiếc là cái miệng quá đáng ghét!

Tôi bước đến trước bàn, đặt hộp cơm xuống.

“Lục tiên sinh, quản gia bảo tôi mang cơm trưa đến cho anh.”

Lục Đình Kiêu vốn đang cúi đầu xem tài liệu, nghe thấy giọng tôi thì lập tức ngẩng lên.

Ánh mắt anh dừng trên người tôi.

Một giây sau, khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng nhiên đỏ lên.

Tôi: “?”

Tôi cúi đầu nhìn bản thân.

Đồng phục kín đáo, cổ áo ngay ngắn, tay áo dài đến cổ tay, váy cũng được thiết kế rất nghiêm chỉnh.

Tôi còn cố ý chải tóc gọn gàng trước khi ra ngoài.

Có chỗ nào không ổn sao?

Tôi nghi hoặc nhìn anh.

“Lục tiên sinh, trên người tôi có gì không đúng à?”

Lục Đình Kiêu lập tức cau mày.

“Cô mặc quần áo như vậy mà còn muốn quyến rũ ai hả?”

Tôi: “…”

Tôi hoàn toàn cạn lời.

Không phải chứ!

Bộ đồng phục này là do chính người nhà họ Lục chuẩn bị cho tôi.

Nếu anh không thích, tại sao không đi tìm người phụ trách trang phục mà nói chuyện?

Tại sao lại đổ hết lên đầu tôi?

Tôi nhìn bộ đồng phục kín cổng cao tường của mình, thật sự không hiểu nổi.

Tôi quyến rũ ai?

Quyến rũ cái gì?

Tôi còn muốn hỏi anh có phải đầu óc đang gặp vấn đề gì không!

Nhưng nghĩ đến mức lương 50.000 tệ mỗi tháng, tôi đành nuốt những lời ấy xuống bụng.

Tôi bình tĩnh đáp:

“Lục tiên sinh, đây là đồng phục mà Lục gia chuẩn bị cho tôi. Tôi chỉ mặc theo quy định thôi.”

Lục Đình Kiêu hơi khựng lại.

Nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.

“Tôi mặc kệ. Cô đừng tưởng mang đồ ăn đến lấy lòng tôi thì tôi sẽ để yên cho cô trèo lên giường nhà họ Lục.”

Tôi: “…”

Tôi nhìn anh hồi lâu, cuối cùng chỉ muốn bật cười vì tức.

Tôi thật sự không hiểu.

Một người đàn ông có địa vị như Lục Đình Kiêu, ngày nào cũng phải xử lý bao nhiêu công việc lớn nhỏ, vậy mà lại dành thời gian suy đoán xem một bảo mẫu như tôi có muốn trèo lên giường anh hay không?

Anh rảnh rỗi đến thế sao?

Tôi hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.

Không được cãi nhau với ông chủ.

Không được làm mất việc.

Không được để 50.000 tệ mỗi tháng bay mất!

Tôi đặt hộp cơm ngay ngắn trên bàn.

“Lục tiên sinh, cơm đã mang đến rồi. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép về trước.”

Nói xong, tôi xoay người định rời đi.

Nhưng tôi còn chưa bước được hai bước, giọng nói của người đàn ông phía sau lại vang lên.

“Đứng lại!”

Tôi nhắm mắt một giây.

Lại nữa!

Tôi quay đầu, cố gắng giữ nụ cười chuyên nghiệp.

“Lục tiên sinh, anh còn có chuyện gì cần dặn dò sao?”

Lục Đình Kiêu nhìn hộp cơm trên bàn, sau đó lại nhìn tôi.

Anh im lặng vài giây rồi hắng giọng.

“Khụ!”

Tôi đứng yên, chờ anh nói tiếp.

Cuối cùng, anh lạnh nhạt lên tiếng:

“Đã đến đây rồi thì ở lại ăn cơm với tôi.”

Tôi ngây người.

Hả?

Tôi có nghe nhầm không vậy?

Vừa rồi anh còn nói tôi đừng mơ trèo lên giường nhà họ Lục, bây giờ lại chủ động giữ tôi ở lại ăn cơm cùng?

Không phải anh luôn miệng nói mình sẽ không mềm lòng sao?

Vậy hành động hiện tại là gì?

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

“Lục tiên sinh, tôi đã ăn sáng rồi. Với lại, tôi còn phải trở về biệt thự…”

“Trong công ty không thiếu người làm việc.”

Anh ngắt lời tôi, giọng điệu vẫn lạnh nhạt.

“Cô ngồi xuống.”

Tôi: “…”

Tôi thật sự muốn hỏi anh có phải đang cố tình làm khó tôi không.

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống.

Dù sao anh cũng là ông chủ.

Nếu anh đã yêu cầu, tôi cứ ngồi một lát cũng chẳng mất gì.

Hộp cơm được mở ra, hương thơm lập tức lan tỏa khắp phòng.

Tôi nhìn những món ăn được sắp xếp đẹp mắt, trong lòng thầm cảm thán đầu bếp nhà họ Lục đúng là có tay nghề.

Lục Đình Kiêu cầm đũa lên, ăn vài miếng.

Tôi vốn định tranh thủ lúc anh ăn để tìm cớ rời đi, nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã đột nhiên nhìn sang.

“Cô đút cho tôi.”

Tôi sững sờ.

“Anh nói gì cơ?”

Lục Đình Kiêu cau mày.

“Tôi bảo cô đút cho tôi ăn.”

Tôi nhìn đôi đũa trong tay anh, rồi lại nhìn khuôn mặt vẫn nghiêm túc như thể đang giao một nhiệm vụ quan trọng của tập đoàn.

Tôi hoàn toàn không hiểu.

Tay anh bị thương sao?

Hay là anh không thể tự ăn?

Tôi nhìn kỹ một lượt, nhưng chẳng phát hiện vấn đề gì.

“Lục tiên sinh, tay anh…”

“Tay tôi không có vấn đề gì.”

Anh lạnh lùng đáp.

“Vậy tại sao…”

“Cô có ý kiến?”

Tôi lập tức ngậm miệng.

Không có!

Tôi nào dám có ý kiến!

Tôi chỉ là một bảo mẫu, không phải chuyên gia nghiên cứu tâm lý tổng tài.

Tôi cầm lấy muỗng, múc một thìa thức ăn đưa đến trước mặt anh.

Lục Đình Kiêu cúi đầu ăn.

Tôi lại múc thêm một thìa.

Anh tiếp tục ăn.

Cả quá trình, người đàn ông ấy đều giữ vẻ mặt bình thản, như thể chuyện được người khác đút ăn ngay trong phòng làm việc là điều hết sức bình thường.

Còn tôi thì bắt đầu nghi ngờ cuộc đời mình.

Trước khi mất trí nhớ, tôi rốt cuộc đã làm nghề gì vậy?

Truyện Mới

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

Vợ Cũ Trở Về Với Bốn Người Thừa Kế

Vợ Cũ Trở Về Với Bốn Người Thừa Kế

Con Dâu Không Phải Osin

Con Dâu Không Phải Osin

Quốc công để ý ta sao?

Quốc công để ý ta sao?

Quân Hàm Đổi Lấy Người Tình

Quân Hàm Đổi Lấy Người Tình

Nợ Em Một Đời

Nợ Em Một Đời

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

Người Em Từng Chờ Đợi

Người Em Từng Chờ Đợi

Tiếng Trống Gọi Hồn

Tiếng Trống Gọi Hồn

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ