Chương 3 : 3
Sự kiên nhẫn của Lục Diệc Sâm chỉ kéo dài được đúng hai ngày.
Đến đêm thứ ba, một sự cố ngoài dự tính đã hoàn toàn đánh nát cái vẻ điềm tĩnh, ngạo mạn của vị công tước Alpha cấp SSS.
Khoảng một giờ sáng, biệt thự Lục gia chìm trong không gian tĩnh mịch. Lục Diệc Sâm đang ngồi trong phòng làm việc ở tầng hai, duyệt qua các báo cáo tài chính cuối quý. Màn hình máy tính tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, phản chiếu gương mặt góc cạnh nhưng đầy vẻ mệt mỏi của anh. Tay anh cầm ly rượu whisky, nhấp một ngụm nhỏ để giải tỏa cơn nhức nhối mơ hồ nơi thái dương.
Đột nhiên, một làn sóng nhiệt lạ kỳ tràn qua hệ thống thông gió của dinh thự.
Lục Diệc Sâm khựng lại. Đồng tử màu xám tro thu hẹp thành một đường chỉ mảnh. Hương hoa sơn trà. Không phải mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng như hai ngày qua, mà là một cơn bão pheromone bùng nổ cuồng nhiệt, ngọt ngào tới mức mê đắm và mang theo một sức quyến rũ chết người.
Tuyến thể phía sau cổ Diệc Sâm giật mạnh một cái. Bản năng Alpha SSS lập tức phản ứng, pheromone rượu rum đậm đặc cuồn cuộn trào ra ngoài tầm kiểm soát.
“Kỳ phát dục bất thường?” Diệc Sâm lầm rầm, ngón tay siết chặt lấy thành ly thủy tinh.
Sự kết hợp giữa dược lực tàn dư của đêm đầu tiên và sự biến đổi sinh lý ở một Omega đã khiến chu kỳ phát dục của Thẩm Tri Ý đến sớm hơn dự kiến. Và hiện tại, toàn bộ tầng ba đã bị bao phủ bởi làn sóng pheromone cấp độ cao của cậu.
Tại phòng ngủ chính, Thẩm Tri Ý đang cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn. Ga giường phẳng thiu giờ đây nhăn nhúm, ướt đẫm mồ hôi. Toàn thân cậu đỏ ửng như một con tôm luộc, làn da mịn màng nóng bừng như lửa đốt. Cơn khát tình từ sâu trong tủy xương gặm nhấm lấy từng tế bào, khiến Tri Ý không thể thở nổi.
“Khốn kiếp… cái cơ thể vô dụng này…” Tri Ý cắn chặt môi đến mức rướm máu, tay siết lấy tấm chăn.
Sợi xích bạc ở cổ chân va đập vào thành giường tạo ra những tiếng “leng keng” dồn dập, tuyệt vọng. Cậu thèm khát pheromone của Alpha. Không phải bất kỳ Alpha nào, mà chính xác là mùi rượu rum cay nồng của gã Alpha SSS đã cắn cậu ba đêm trước.
“Rầm!”
Cánh cửa phòng ngủ bị một lực mạnh tàn nhẫn đẩy văng ra. Lục Diệc Sâm đứng ở ngưỡng cửa, hơi thở dồn dập, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ rực của một dã thú săn mồi. Áp lực Alpha từ anh tràn ngập căn phòng, va chạm dữ dội với hương hoa sơn trà của Tri Ý.
Hai luồng pheromone quấn lấy nhau, tạo nên một phản ứng hóa học bùng nổ.
Diệc Sâm khóa chặt cửa phòng, sải những bước dài tiến lại gần giường. Mỗi bước đi của anh như gieo xuống một áp lực ngàn cân.
Tri Ý hé mở đôi mắt mờ sương, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh đang tiến lại. Dù cơ thể đang nhũn ra và khao khát đến phát điên, cái mỏ hỗn của cậu vẫn hoạt động theo bản năng: “Ủa… Alpha SSS đến… đến nộp mạng đấy à? Mùi rượu rum… nồng quá… định làm tôi ngạt thở chết luôn hả?”
Diệc Sâm không trả lời. Anh leo lên giường, đè nghiến Tri Ý xuống nệm. Hai tay anh siết chặt lấy cổ tay Tri Ý, ấn mạnh lên đầu giường. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nhau.
Có thể bạn thích
“Mỏ vẫn còn cứng lắm.” Giọng Diệc Sâm khàn đục, chứa đựng sự kìm nén đến mức tột cùng. “Cậu có biết một Omega đang trong kỳ phát dục mà còn dám khiêu khích Alpha SSS thì sẽ có kết cục gì không?”
“Kết cục… kết cục cùng lắm là lên giường!” Tri Ý nghiến răng, dù người rẩy lên từng đợt nhưng vẫn hất cằm nhìn thẳng vào mắt anh. “Bớt nói nhảm đi Lục Diệc Sâm! Anh mò vào đây… chẳng lẽ chỉ để nói mấy câu thoại phản diện nhạt nhẽo này sao? Cắn… cắn tôi mau lên!”
Nạn nhân của kỳ phát dục lại là kẻ chủ động ra lệnh. Sự kiêu ngạo và lì lợm của Tri Ý đã hoàn toàn đánh gục sợi dây lý trí mỏng mong còn sót lại của Diệc Sâm.
“Được. Tôi thành toàn cho cậu.”
Diệc Sâm cúi đầu, vục mặt vào chiếc gáy đầm đìa mồ hôi của Tri Ý. Răng nanh sắc nhọn đâm sâu vào tuyến thể đang sưng tấy.
“A…!” Tri Ý giật nảy người, một tiếng rên rỉ gắt gao thoát ra từ kẽ răng.
Pheromone rượu rum đậm đặc như một dòng điện cao thế rót thẳng vào tuyến thể của cậu, lan tỏa khắp các mạch máu. Cảm giác sảng khoái và thỏa mãn tràn ngập làm Tri Ý run rẩy toàn thân. Cậu chủ động nới lỏng tay, vòng qua cổ Diệc Sâm, kéo anh áp sát vào người mình hơn nữa.
Quần áo đắt tiền nhanh chóng bị xé rách, vương vãi khắp sàn nhà. Không gian phòng ngủ biến thành một chảo lửa của bản năng nguyên thủy.
Diệc Sâm chiếm đoạt cậu một cách tàn nhẫn và mãnh liệt. Sự va chạm thể xác nồng nhiệt đến mức làm rung chuyển cả chiếc giường gỗ sồi. Tiếng xích bạc khua lạch cạch liên hồi hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của Alpha và những tiếng nấc nghẹn ngào của Omega.
Tri Ý bị nhấn chìm trong làn sóng hoan lạc. Cậu bám chặt lấy vai Diệc Sâm, mồ hôi quyện vào nhau. Cơ thể cậu hoàn toàn phục tùng theo từng nhịp chuyển động của Alpha, nhưng miệng thì vẫn không quên đáp trả.
“Chậm… chậm lại chút! Anh là… trâu điên đấy à?” Tri Ý vừa rên rỉ vừa cào mạnh vào lưng anh.
Diệc Sâm hừ lạnh một tiếng, cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mộng đang không ngừng xả ra những lời cay nghiệt kia. Anh nuốt trọn mọi tiếng mắng chửi của cậu vào trong cổ họng, biến nó thành những tiếng ú ớ đứt quãng.
“Để xem em còn sức để mắng đến bao giờ.” Diệc Sâm thì thầm bên tai cậu, giọng nói mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
Cơn mưa hoan lạc kéo dài suốt cả đêm. Diệc Sâm đánh dấu tạm thời Tri Ý hết lần này đến lần khác, lấp đầy tuyến thể của cậu bằng pheromone của mình. Càng về khuya, sự chống đối của Tri Ý càng giảm dần, thay vào đó là sự vâng lời trong vô thức khi cơ thể cậu hoàn toàn ỷ lại vào Alpha SSS.
…
Gần năm giờ sáng.
Căn phòng ngủ dần trở lại sự tĩnh lặng. Không khí vẫn còn vương vấn mùi hương nồng nặc của rượu rum và hoa sơn trà sau trận cuồng phong.
Thẩm Tri Ý nằm gục trên ngực Lục Diệc Sâm, mệt tới mức không nâng nổi một ngón tay. Đôi mắt hồ ly nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, gương mặt vẫn còn ửng hồng. Chiếc gáy của cậu chi xịt những vết cắn đỏ sẫm, minh chứng cho sự chiếm đoạt điên cuồng đêm qua.
Lục Diệc Sâm tựa lưng vào thành giường, một tay ôm chặt lấy eo Tri Ý, kéo cậu dán sát vào cơ thể mình. Anh đưa bàn tay dài lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Omega đang ngủ say.
Ánh mắt anh nhìn Tri Ý lúc này không còn sự lạnh lẽo hay để phòng như trước. Thay vào đó là một sự trằn trọc, phức tạp và một chút cưng chiều mà chính anh cũng chưa nhận ra.
Pheromone của hai người đã hoàn toàn hòa quyện vào nhau. Tuyến thể của Diệc Sâm – vốn luôn dị ứng và bài trừ pheromone của các Omega khác – giờ đây lại đang kêu gào sự hiện diện của Thẩm Tri Ý.
Diệc Sâm cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tri Ý. Anh nhìn xuống sợi xích bạc đang khóa ở cổ chân cậu, rồi lại nhìn gương mặt ngủ ngon lành không chút phòng bị của kẻ mỏ hỗn này.
Alpha SSS khẽ thở dài, một nụ cười bất lực bất giác xuất hiện trên môi.
Anh biết, bản thân mình đã hoàn toàn nghiện mùi hương và con người của Omega này mất rồi. Sự giam cầm này, rốt cuộc là anh đang nhốt cậu, hay chính cậu đang dùng sự ngông cuồng của mình để trói buộc lấy anh?