Chương 4
Lần này, tôi không né tránh nữa.
“Nếu mẹ con sang đây mà mẹ cảm thấy không thể sống chung, vậy mẹ có thể về căn nhà cũ của mình.”
Bà trợn tròn mắt.
Có lẽ bà chưa bao giờ nghĩ rằng tôi thật sự có thể nói ra câu ấy.
Chu Viễn Hàng cũng nổi giận.
“Lâm Duyệt!”
“Đó là mẹ anh!”
“Em biết.”
Tôi nhìn hắn.
“Cho nên chín năm nay em chưa từng thu của bà một đồng tiền.”
“Vậy mẹ em thì sao?”
Tôi hỏi.
“Bà không phải mẹ của em à?”
Hắn nghẹn lời.
Tôi nói tiếp:
“Chín năm trước mẹ anh sức khỏe không tốt, anh nói muốn đón bà đến.”
“Em đồng ý.”
“Bây giờ mẹ em sức khỏe không tốt, em muốn đón bà đến.”
“Anh lại bảo em phải suy nghĩ cho cảm nhận của mẹ anh.”
“Chu Viễn Hàng, anh nói cho em biết.”
“Tại sao?”
“Tại sao mẹ anh có thể sống miễn phí trong căn nhà của em chín năm, còn mẹ em muốn đến ở lại phải được mẹ anh đồng ý?”
Hắn im lặng.
Tôi nhìn hắn thật lâu.
“Anh không trả lời được đúng không?”
“Bởi vì trong lòng anh, anh cũng cảm thấy chuyện này là đương nhiên.”
“Nhà là của em.”
“Nhưng sau khi em lấy anh, tất cả những gì của em đều trở thành tài nguyên của nhà họ Chu.”
“Còn bố mẹ em vẫn là người ngoài.”
Mặt hắn trắng bệch.
“Anh chưa từng nghĩ như vậy.”
“Nhưng anh làm như vậy.”
Một câu ấy khiến hắn hoàn toàn im lặng.
Đêm đó, tôi ngủ trong phòng làm việc đã được dọn sạch.
Đúng vậy.
Tôi tự mình kéo từng chiếc thùng cũ của mẹ chồng ra ngoài.
Chiếc bàn làm việc bị bỏ ngoài ban công suốt sáu năm cũng được tôi lau sạch rồi chuyển trở lại.
Mẹ chồng đứng ngoài cửa nhìn tôi, mặt đen như đáy nồi.
“Đồ của mẹ để đâu?”
“Tạm thời để phòng khách.”
“Tại sao?”
Tôi không ngẩng đầu.
“Vì đây vốn là phòng làm việc của con.”
Bà đứng đó hồi lâu.
Cuối cùng tức đến mức đóng sầm cửa.
Tôi nhìn căn phòng dần trở lại dáng vẻ ban đầu, trong lòng bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ.
Thì ra lấy lại thứ vốn thuộc về mình không khó như tôi tưởng.
Khó nhất chỉ là lần đầu tiên nói “không”.
Một khi đã nói được lần đầu, những lần sau trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Chương 4: Mẹ tôi ngã bệnh, người hỏi đầu tiên lại là hàng xóm
Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại từ dì Trần ở cạnh nhà mẹ.
Có thể bạn thích
“Duyệt Duyệt, con về được không?”
“Mẹ con vừa ngất.”
Tay tôi run lên.
Điện thoại suýt rơi xuống đất.
Tôi lập tức xin nghỉ, mua vé tàu sớm nhất về quê.
Trên đường ra ga, tôi gọi cho Chu Viễn Hàng.
Hắn đang họp.
Nghe tôi nói mẹ nhập viện, hắn chỉ im lặng vài giây rồi nói:
“Có nghiêm trọng không?”
“Chưa biết.”
“Vậy em về trước đi, tối anh xem tình hình thế nào.”
Tôi hỏi:
“Anh không về cùng em sao?”
Hắn ngập ngừng.
“Hôm nay đơn vị có cuộc họp rất quan trọng.”
“Với lại anh về cũng không giúp được gì.”
Tôi không nói thêm.
Tôi cúp máy.
Bốn tiếng sau, tôi đến bệnh viện huyện.
Mẹ nằm trên giường bệnh, gương mặt vốn đã gầy nay càng nhỏ hơn.
Bác sĩ nói huyết áp của bà quá cao, cộng thêm tim không tốt, may mà hàng xóm phát hiện kịp thời.
Tôi ngồi bên giường nhìn mái tóc bạc của mẹ, đột nhiên nhớ đến rất nhiều chuyện.
Nhớ năm tôi mười tuổi, mẹ cõng tôi chạy hơn hai cây số đến trạm y tế vì tôi sốt cao.
Nhớ năm tôi thi đại học, bà thức đến nửa đêm gói đồ ăn cho tôi mang lên thành phố.
Nhớ lúc tôi mua nhà, bà lấy toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời đưa cho tôi.
Nhớ ngày tôi kết hôn, bà đứng ở cửa nhìn xe cưới đi xa, lén quay mặt lau nước mắt.
Chín năm.
Trong chín năm ấy, tôi dành bao nhiêu tâm sức cho mẹ chồng?
Mua thuốc.
Đưa đi khám bệnh.
Đặt lịch bác sĩ.
Mua quần áo.
Chuẩn bị quà sinh nhật.
Thậm chí năm bà phẫu thuật đục thủy tinh thể, tôi xin nghỉ phép một tuần ở bệnh viện chăm bà.
Còn mẹ ruột tôi?
Mỗi lần gọi điện, bà đều nói:
“Mẹ khỏe.”
“Con bận thì đừng về.”
“Đừng tiêu tiền cho mẹ.”
Tôi cứ tưởng bà thật sự khỏe.
Tôi cứ tưởng còn rất nhiều thời gian.
Nhưng con người đến một độ tuổi nào đó mới hiểu, cha mẹ già đi không phải trong một khoảnh khắc.
Họ già đi trong những lần bạn không có mặt.
Tối đó, Chu Viễn Hàng gọi điện.
“Mẹ thế nào rồi?”
“Tạm ổn.”
“Bác sĩ nói sao?”
“Cần theo dõi lâu dài.”
Hắn thở phào.
“Không sao là tốt.”
Sau đó hắn im lặng vài giây.
“Duyệt Duyệt, chuyện đón mẹ em sang ở, chúng ta có thể bàn lại.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Bàn thế nào?”
“Anh đã nói chuyện với mẹ.”
“Bà đồng ý cho mẹ em sang ở một thời gian.”
Tôi bật cười.
“Đồng ý?”
“Ừ.”
Hắn có vẻ không nhận ra vấn đề.
“Nhưng mẹ có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Mẹ em chỉ ở ba tháng.”
“Đợi sức khỏe ổn định thì về quê.”
“Với lại phòng ngủ phụ vẫn là phòng của mẹ anh, cho nên…”
Hắn ngập ngừng.
“Mẹ em có thể ngủ trong phòng làm việc.”
Tôi im lặng.
Sự im lặng kéo dài đến mức hắn bắt đầu bất an.
“Duyệt Duyệt?”
Tôi hỏi:
“Chu Viễn Hàng, anh có biết mình đang nói gì không?”
“Anh chỉ đang tìm cách để hai bên đều thoải mái.”
“Không.”
Tôi nhìn người mẹ đang ngủ trên giường bệnh.