Chương 6
“Bây giờ em thấy câu đó rất có lý.”
Không biết ai trong đám họ hàng cúi đầu nhịn cười.
Mặt Chu Viễn Hàng lập tức xanh mét.
Tối đó, họ hàng lần lượt rời đi.
Không một ai đề nghị đón mẹ chồng về ở.
Tôi không hề bất ngờ.
Bởi vì trên đời này, những người thích nhất việc khuyên người khác rộng lượng thường cũng là những người chạy nhanh nhất khi cần chính mình rộng lượng.
Chương 6: Mẹ chồng đập khóa phòng ngủ, tôi thay luôn khóa cửa chính
Hai ngày sau, tôi đi làm trở lại.
Trước khi đi, tôi dặn mẹ cứ nghỉ ngơi.
Nhưng buổi trưa, mẹ gọi điện cho tôi.
Giọng bà hoảng hốt.
“Duyệt Duyệt, con về được không?”
Tôi lập tức đứng bật dậy.
“Có chuyện gì?”
“Mẹ chồng con…”
Bà ngập ngừng.
“Bà ấy đang chuyển đồ của mẹ ra ngoài.”
Tôi xin nghỉ rồi lập tức bắt taxi về.
Vừa mở cửa, tôi nhìn thấy hai chiếc vali của mẹ nằm giữa phòng khách.
Chăn gối bị ném lên sofa.
Mẹ chồng đang đứng trong phòng ngủ phụ.
“Đây là phòng của tôi.”
“Không ai được cướp.”
Tôi nhìn ổ khóa mới trên cửa.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu.
“Mẹ làm?”
Bà hất cằm.
“Đúng.”
“Tôi sống trong phòng này chín năm rồi.”
“Ai đến cũng không được cướp.”
Mẹ tôi đứng bên cạnh, mặt trắng bệch.
“Duyệt Duyệt, thôi đi.”
“Mẹ về quê.”
“Không.”
Tôi nói.
Chỉ một chữ.
Sau đó tôi gọi thợ khóa.
Mẹ chồng lập tức hỏi:
“Con gọi ai?”
“Thợ khóa.”
“Con muốn làm gì?”
“Thay khóa.”
Bà cười lạnh.
“Con thay khóa phòng cũng vô dụng.”
Tôi nhìn bà.
“Ai nói con thay khóa phòng?”
Hai tiếng sau, ổ khóa cửa chính được thay mới.
Tôi nhập vân tay của mình.
Sau đó nhập cho mẹ.
Không nhập cho mẹ chồng.
Cũng không nhập cho Chu Viễn Hàng.
Buổi tối, hai người họ đứng ngoài cửa.
Chu Viễn Hàng gọi điện liên tục.
Tôi không nghe.
Hắn đập cửa.
“Lâm Duyệt!”
“Mở cửa!”
Tôi mở cửa.
Nhưng chỉ hé một khoảng nhỏ.
Hắn giận dữ.
“Em có ý gì?”
“Không có gì.”
“Em thay khóa mà không nói với anh?”
Có thể bạn thích
“Đúng.”
“Mẹ anh không vào được!”
“Em biết.”
“Đây cũng là nhà anh!”
Tôi nhìn hắn.
“Không.”
“Đây là nơi anh đang ở.”
“Không phải nhà thuộc sở hữu của anh.”
Mặt hắn lập tức đỏ lên.
“Chúng ta là vợ chồng!”
“Vậy nên?”
“Anh có quyền ở đây!”
“Anh có thể chứng minh quyền sở hữu không?”
Hắn nghẹn lời.
Mẹ chồng đứng phía sau bắt đầu khóc.
“Đây là muốn ép tôi ch/e/t mà.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Không ai ép mẹ.”
“Con đã thuê cho mẹ một căn hộ một phòng ngủ cách đây hai khu phố.”
“Tiền thuê tháng đầu con đã trả.”
“Ngày mai mẹ có thể chuyển vào.”
Bà lập tức ngừng khóc.
“Con thuê nhà cho mẹ?”
“Đúng.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tiền thuê nhà do con trai mẹ trả.”
Sắc mặt Chu Viễn Hàng thay đổi.
“Lâm Duyệt, em làm quá rồi.”
Tôi nhìn hắn.
“Không.”
“Em chỉ ngừng trả tiền cho những thứ vốn không phải trách nhiệm của mình.”
“Anh chăm sóc mẹ anh.”
“Em chăm sóc mẹ em.”
“Rất công bằng.”
Hắn nghiến răng.
“Anh không đồng ý.”
“Anh không cần đồng ý.”
Tôi nhìn hắn.
“Ngày mai em sẽ cho người chuyển đồ của mẹ anh sang căn hộ đó.”
“Đồ của anh cũng có thể chuyển cùng.”
Hắn sững sờ.
“Em muốn đuổi cả anh?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Chín năm hôn nhân.
Tôi từng thật sự yêu hắn.
Từng nghĩ chúng tôi sẽ sống với nhau đến già.
Nhưng lúc ấy, tôi phát hiện khi nói câu tiếp theo, trong lòng mình lại bình tĩnh đến bất ngờ.
“Chu Viễn Hàng.”
“Chúng ta ly hôn đi.”
Chương 7: Đến lúc ly hôn, hắn mới nhớ ra căn nhà này đáng giá bao nhiêu
Chu Viễn Hàng không đồng ý.
Ít nhất ban đầu là vậy.
Hắn cho rằng tôi chỉ đang giận.
Hắn thậm chí còn cười lạnh.
“Được.”
“Em muốn làm ầm thì cứ làm.”
“Đợi em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói.”
Tôi không giải thích.
Ngày hôm sau, tôi hẹn luật sư.
Toàn bộ giấy tờ mua nhà, chứng từ thanh toán, hợp đồng mua bán, giấy chứng nhận quyền sở hữu đều đầy đủ.
Căn nhà được mua trước hôn nhân và thanh toán toàn bộ trước hôn nhân.
Không có tranh chấp gì về quyền sở hữu.
Khi luật sư nói câu ấy, tảng đá đè trong lòng tôi suốt nhiều ngày cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi hỏi:
“Nếu họ không chịu chuyển đi thì sao?”
Luật sư trả lời rất đơn giản.
“Thông báo bằng văn bản.”
“Sau đó xử lý theo thủ tục pháp lý.”
Tôi gật đầu.
Chiều hôm đó, tôi gửi thông báo cho Chu Viễn Hàng.
Ba ngày sau, hắn trở về.
Lần này thái độ hoàn toàn khác.
“Duyệt Duyệt.”
Hắn ngồi đối diện tôi.
“Chúng ta thật sự phải đi đến bước này sao?”
Tôi hỏi:
“Anh nghĩ nguyên nhân là gì?”
Hắn cúi đầu.
“Mẹ anh quả thật có chỗ không đúng.”
“Anh sẽ nói với bà.”
“Sau này mẹ em cứ ở đây.”
“Anh không phản đối nữa.”
Tôi bật cười.
“Chu Viễn Hàng.”
“Anh vẫn chưa hiểu.”
“Chuyện này chưa bao giờ chỉ là mẹ em có được ở đây hay không.”
“Vậy là gì?”
“Là chín năm.”
Tôi nhìn hắn.
“Chín năm em nhường hết lần này đến lần khác.”
“Nhường phòng.”
“Nhường không gian.”
“Nhường quyền quyết định.”