Lục Thừa im lặng.

Lục Chấn Đông thở dài.

“Con từng có một người phụ nữ rất giỏi ở bên cạnh.”

“Nhưng con không học được cách tôn trọng cô ấy.”

“Bây giờ, con còn muốn cả công ty trả giá cho sự kiêu ngạo của mình.”

Ông quay người.

“Ra ngoài đi.”

Lục Thừa đứng bất động.

Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi bước ra khỏi phòng họp.

Tối hôm ấy, Lâm Vi mang đồ ăn đến căn hộ của Lục Thừa.

Cô ta cố tình mặc chiếc váy hắn từng khen đẹp.

Trên tay cầm một hộp bánh ngọt.

“Anh Thừa, em nghe nói hôm nay anh rất mệt.”

Lục Thừa ngồi trên sofa, không ngẩng đầu.

“Em đến làm gì?”

Lâm Vi hơi khựng lại.

“Em lo cho anh.”

“Anh không cần.”

Cô ta đặt hộp bánh xuống.

“Anh đừng như vậy. Chuyện công ty rồi sẽ ổn thôi.”

Lục Thừa ngẩng đầu.

“Em biết gì về chuyện công ty?”

Lâm Vi cắn môi.

“Em chỉ muốn an ủi anh.”

Lục Thừa nhìn cô ta.

Đột nhiên hắn hỏi:

“Bài viết trên mạng là em cho người đăng?”

Sắc mặt Lâm Vi thay đổi.

“Anh nghe ai nói?”

“Anh hỏi em có phải không.”

“Em…”

Lâm Vi cúi đầu.

“Em chỉ thấy bất bình thay anh.”

Lục Thừa bật cười lạnh.

“Bất bình?”

“Chu Ninh khiến anh mất mặt trước bao nhiêu người, còn làm ảnh hưởng đến công ty. Em chỉ muốn mọi người biết sự thật.”

“Em gọi đó là sự thật?”

Giọng Lục Thừa đột nhiên cao lên.

“Em có biết bài viết đó khiến Hoành Đạt bị bao nhiêu đối tác hỏi thăm không?”

Lâm Vi ngẩng đầu.

“Nhưng rõ ràng Chu Ninh…”

“Đủ rồi!”

Lục Thừa đứng bật dậy.

“Đừng nhắc đến cô ấy nữa!”

Lâm Vi sững sờ.

Đây là lần đầu tiên Lục Thừa lớn tiếng với cô ta.

Trước đây, hắn luôn dịu dàng.

Cô ta nói gì hắn cũng nghe.

Cô ta muốn túi xách, hắn mua.

Cô ta muốn đi du lịch, hắn sắp xếp.

Cô ta muốn ngồi vào ghế chủ tọa, hắn cũng đồng ý.

Lâm Vi từng cho rằng mình đã hoàn toàn chiến thắng Chu Ninh.

Nhưng bây giờ, người đàn ông trước mặt lại nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy chán ghét.

Cô ta không cam lòng.

“Anh Thừa, anh đang trách em sao?”

Lục Thừa không trả lời.

Lâm Vi bước tới, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Em làm tất cả cũng vì anh.”

“Em biết chị Chu không thích em, nhưng em vẫn cố gắng làm việc.”

“Em chưa từng muốn phá hoại tình cảm của hai người.”

Lục Thừa nhìn cô ta.

“Vậy tại sao em không phủ nhận khi người khác gọi em là phu nhân của anh?”

Lâm Vi khựng lại.

“Em…”

“Vì sao em đăng những bức ảnh cố tình để lộ đồ dùng của anh?”

“Vì sao em nói với người khác rằng Chu Ninh ghen tuông vô lý?”

“Vì sao em liên hệ tài khoản truyền thông kia?”

Lâm Vi lùi lại.

“Anh điều tra em?”

Lục Thừa nhắm mắt.

Hắn chợt nhận ra câu nói này quen thuộc đến mức đáng sợ.

Mấy ngày trước, khi Chu Ninh đưa tài liệu Trường Sách ra, hắn cũng đã hỏi:

“Em điều tra anh?”

Hóa ra, khi một người không thể giải thích hành vi của mình, phản ứng đầu tiên thường là trách móc người phát hiện ra nó.

Lục Thừa nhìn Lâm Vi.

“Công ty Trường Sách của bố em, rốt cuộc đã cung cấp những dịch vụ gì?”

Lâm Vi lập tức tránh ánh mắt hắn.

“Em không phụ trách chuyện đó.”

“Em là người mang hồ sơ thanh toán đến bộ phận dự án.”

“Em chỉ làm theo chỉ thị của anh.”

Lục Thừa sững lại.

Lâm Vi nhận ra mình lỡ lời.

Cô ta vội bổ sung:

“Ý em là anh bảo em phối hợp công việc, nên em mới làm.”

Lục Thừa nhìn cô ta rất lâu.

Cuối cùng hắn nói:

“Ngày mai em không cần đến văn phòng.”

Lâm Vi ngẩng phắt đầu.

“Anh muốn đuổi việc em?”

“Bộ phận nhân sự sẽ xử lý theo quy trình. Trong thời gian điều tra, em phải bàn giao những hồ sơ liên quan.”

“Anh Thừa!”

Lâm Vi không thể tin nổi.

“Anh từng nói sẽ bảo vệ em!”

Lục Thừa nhìn cô ta.

“Anh còn không bảo vệ nổi chính mình.”

Một câu nói khiến Lâm Vi chết lặng.

Cô ta đứng nguyên tại chỗ.

Sau đó đột nhiên bật cười.

“Em hiểu rồi.”

“Anh hối hận vì Chu Ninh bỏ anh, đúng không?”

Lục Thừa im lặng.

Lâm Vi nhìn hắn, nước mắt rơi xuống.

“Anh nghĩ chỉ cần đuổi em đi, chị ta sẽ quay lại?”

“Anh đừng mơ!”

“Chị ta đã không cần anh nữa!”

Lục Thừa siết chặt nắm tay.

“Ra ngoài.”

Lâm Vi vẫn không chịu dừng.

“Anh có biết vì sao chị ta không cần anh không?”

“Bởi vì chị ta đã có người khác!”

Lục Thừa đột nhiên ngẩng đầu.

“Em nói gì?”

Lâm Vi cười lạnh.

“Anh không biết sao? Mấy hôm nay chị ta liên tục gặp một người đàn ông.”

“Nghe nói là nhà đầu tư mới.”

“Anh tưởng chị ta thật sự mạnh mẽ đến mức không cần ai chống lưng?”

Lục Thừa nhìn cô ta.

Một lúc sau, hắn hỏi:

“Em có bằng chứng không?”

Lâm Vi khựng lại.

“Em…”

“Không có thì đừng nói.”

Giọng Lục Thừa lạnh lẽo.

Lâm Vi cắn môi đến trắng bệch.

Cuối cùng, cô ta cầm túi xách, quay người bỏ đi.

Cửa đóng sầm lại.

Lục Thừa ngồi xuống sofa.

Căn hộ rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Trước đây, Chu Ninh thường đến đây.

Cô thích đặt một bình hoa nhỏ trên bàn.

Thích để vài cuốn sách bên cạnh sofa.

Thích bật chiếc đèn vàng ở góc phòng.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan