Chương 15
Một quỹ đầu tư công nghệ đề nghị tham gia vòng gọi vốn tiếp theo.
Hai doanh nghiệp logistics quốc tế gửi thư mời hợp tác.
Đội ngũ kỹ thuật của Ninh Viễn bận rộn đến mức phòng nghiên cứu sáng đèn suốt nhiều đêm.
Nhưng Chu Ninh không cho phép nhân viên làm việc quá sức.
Cô yêu cầu bộ phận nhân sự bố trí ca trực hợp lý, tăng nhân sự hỗ trợ và chi trả đầy đủ phụ cấp.
Trong cuộc họp quản lý, một trưởng bộ phận nói đùa:
“Tổng giám đốc Chu, nếu cứ tiếp tục thế này, năm nay chúng ta phải chuẩn bị tiền thưởng lớn rồi.”
Chu Ninh mỉm cười.
“Đó là chuyện tốt.”
Mọi người bật cười.
Hứa Đường ngồi bên cạnh nhìn cô.
Sau cuộc họp, cô ấy kéo Chu Ninh vào phòng nghỉ.
“Này, tôi hỏi thật.”
“Gì?”
“Cậu không thấy hả dạ sao?”
Chu Ninh ngẩn người.
“Vì chuyện gì?”
“Lục Thừa bị miễn nhiệm. Lâm Vi bị đình chỉ công việc. Trường Sách đang bị điều tra. Còn Ninh Viễn thì ngày càng phát triển.”
Hứa Đường khoanh tay.
“Nếu là tôi, tôi đã mở champagne ăn mừng ba ngày ba đêm.”
Chu Ninh bật cười.
“Tôi cũng vui.”
“Nhưng sao trông cậu bình thản thế?”
Chu Ninh suy nghĩ một chút.
“Bởi vì tôi nhận ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Trước đây tôi luôn nghĩ, chỉ cần Lục Thừa đối xử tốt với tôi, tôi sẽ hạnh phúc.”
“Sau này, khi hắn làm tôi thất vọng, tôi lại nghĩ, chỉ cần hắn hối hận, tôi sẽ hả giận.”
“Nhưng bây giờ…”
Cô nhìn ra cửa sổ.
“Tôi phát hiện cuộc sống của mình vốn không cần xoay quanh hắn.”
Hứa Đường im lặng.
Chu Ninh mỉm cười.
“Tôi có công ty.”
“Có bạn bè.”
“Có những dự án muốn làm.”
“Có những nơi muốn đến.”
“Có cả một tương lai rất dài.”
“Lục Thừa có hối hận hay không, thật sự không còn quan trọng nữa.”
Hứa Đường nhìn cô rất lâu.
Sau đó đột nhiên ôm chầm lấy cô.
“Chu Ninh, cuối cùng cậu cũng trở lại rồi.”
Chu Ninh hơi sững lại.
“Trở lại?”
“Ừ.”
Hứa Đường cười.
“Trở lại làm Chu Ninh mà tôi quen.”
Có thể bạn thích
Hai tháng sau, buổi hòa giải thương mại giữa Ninh Viễn và Hoành Đạt được tổ chức.
Địa điểm là trung tâm hòa giải độc lập.
Lục Chấn Đông đích thân tham dự.
Phía Ninh Viễn có Chu Ninh, luật sư Phương và giám đốc tài chính.
Sau nhiều vòng thương lượng, hai bên đạt được thỏa thuận nguyên tắc.
Hoành Đạt chấp nhận hoàn trả những khoản thanh toán được xác định không hợp lệ, cùng các khoản chi phí liên quan theo thỏa thuận.
Những nghĩa vụ còn tồn đọng với khách hàng sẽ được xử lý theo kế hoạch chuyển tiếp.
Các hợp đồng không còn khả năng tiếp tục được chấm dứt theo điều khoản đã ký và thỏa thuận bổ sung.
Ninh Viễn tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật trong phạm vi cần thiết để tránh ảnh hưởng không đáng có đến hoạt động của khách hàng.
Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ của mỗi bên được xác định rõ ràng.
Sau khi ký biên bản, Lục Chấn Đông nhìn Chu Ninh.
“Tiểu Ninh.”
Chu Ninh ngẩng đầu.
“Chủ tịch Lục.”
Ông thở dài.
“Chú biết chuyện giữa cháu và Lục Thừa rồi.”
Chu Ninh không nói gì.
Lục Chấn Đông tiếp tục:
“Là nó không biết trân trọng.”
Chu Ninh bình thản đáp:
“Chuyện đã qua rồi ạ.”
Ông nhìn cô.
“Chú từng thật lòng mong cháu trở thành con dâu nhà họ Lục.”
“Cháu biết.”
“Bây giờ…”
Lục Chấn Đông dừng lại.
Cuối cùng, ông lắc đầu.
“Thôi. Không nói nữa.”
Ông đứng dậy, đưa tay ra.
“Dù thế nào, chú vẫn hy vọng sau này Ninh Viễn phát triển tốt.”
Chu Ninh bắt tay ông.
“Cảm ơn chú. Cháu cũng mong Hoành Đạt sớm ổn định.”
Lục Chấn Đông nhìn cô rất lâu.
Trong ánh mắt ông có sự tiếc nuối.
Không chỉ tiếc một cuộc hôn nhân.
Mà còn tiếc một người có năng lực từng có thể trở thành người đồng hành đáng tin cậy của tập đoàn.
Nhưng ông hiểu.
Có những cơ hội một khi đánh mất sẽ không bao giờ quay lại.
Buổi tối, Chu Ninh nhận được một bưu kiện.
Bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Cô mở ra.
Đó là chiếc đồng hồ cô từng đặt làm riêng cho Lục Thừa.
Mặt sau vẫn khắc ngày hai người quen nhau.
Kèm theo một tấm thiệp.
“Chu Ninh, anh tìm thấy chiếc đồng hồ này trong phòng làm việc cũ của em. Anh biết mình không còn tư cách nhận nó. Anh trả lại cho em.”
Không có chữ ký.
Nhưng cô nhận ra nét chữ của Lục Thừa.
Chu Ninh nhìn chiếc đồng hồ.
Cô nhớ hôm đặt làm, mình đã dành gần hai tiếng để chọn kiểu dáng.
Còn cẩn thận hỏi thợ chế tác có thể khắc một dòng chữ nhỏ hay không.
Khi ấy, cô muốn khắc:
“Cùng nhau đi đến cuối đời.”
Nhưng vì diện tích quá nhỏ, cuối cùng cô chỉ khắc ngày kỷ niệm.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó cũng là một điều may mắn.
Cô đặt chiếc đồng hồ trở lại hộp.
Sau đó gọi cho Hứa Đường.
“Tối mai rảnh không?”
“Có chuyện gì?”
“Đi ăn.”
Hứa Đường lập tức cảnh giác.
“Cậu định làm gì?”
“Ăn mừng.”
“Ăn mừng cái gì?”
Chu Ninh nhìn chiếc hộp gỗ.
“Ăn mừng việc tôi đã hoàn toàn giải quyết xong một chuyện cũ.”
Hứa Đường bật cười.
“Được! Tôi đặt nhà hàng!”