Trợ lý của Chu Ninh sẽ tự động chuẩn bị cà phê.

Thậm chí phòng họp riêng trên tầng mười tám còn có một chiếc ghế được dành cố định cho hắn.

Hắn từng cho rằng đó là điều đương nhiên.

Bây giờ, chỉ qua một đêm, mọi thứ đều thay đổi.

Lục Thừa gọi cho Trần Mặc.

Lần này điện thoại được kết nối.

“Trợ lý Trần, tôi đang ở dưới sảnh.”

“Vâng, Tổng giám đốc Lục.”

“Bảo Chu Ninh xuống gặp tôi.”

“Xin lỗi anh, Tổng giám đốc Chu đang họp.”

“Cuộc họp gì quan trọng hơn tôi?”

Trần Mặc im lặng một thoáng.

“Cuộc họp rà soát rủi ro hợp tác với Tập đoàn Hoành Đạt.”

Lục Thừa lập tức biến sắc.

“Cậu nói gì?”

“Bộ phận pháp chế và kiểm toán đang làm việc. Nếu anh có vấn đề liên quan đến hợp đồng, vui lòng liên hệ qua kênh chính thức.”

“Trần Mặc!”

Giọng Lục Thừa đột nhiên cao lên.

“Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?”

Trần Mặc vẫn bình thản.

“Tôi biết, thưa Tổng giám đốc Lục.”

“Vậy cậu còn dám…”

“Nhưng tôi nhận lương từ Công nghệ Ninh Viễn.”

Một câu nói khiến Lục Thừa nghẹn họng.

Trần Mặc tiếp tục:

“Tôi cần thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Mong anh thông cảm.”

Cuộc gọi kết thúc.

Lục Thừa đứng giữa đại sảnh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Đúng lúc ấy, thang máy mở ra.

Tôn Khải bước ra cùng hai nhân viên pháp chế.

Hắn cúi đầu, vẻ mặt khó coi.

Lục Thừa lập tức bước tới.

“Tôn Khải!”

Tôn Khải giật mình.

Nhìn thấy Lục Thừa, hắn theo bản năng muốn tránh đi.

Nhưng đã muộn.

Lục Thừa nắm lấy cánh tay hắn.

“Chu Ninh đang làm gì? Sao cậu lại ở đây?”

Tôn Khải liếc nhìn hai nhân viên pháp chế bên cạnh.

“Tổng giám đốc Lục, chuyện này…”

“Có gì không thể nói?”

Tôn Khải cắn răng.

“Bên Ninh Viễn đang kiểm tra lại các khoản thanh toán của dự án Vân Cảng.”

Lục Thừa khựng lại.

“Kiểm tra cái gì?”

“Chi phí tư vấn.”

Bốn chữ ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu hắn.

Lục Thừa buông tay.

Tôn Khải không dám nhìn hắn nữa, vội vàng rời đi.

Lục Thừa đứng nguyên tại chỗ.

Một lúc lâu sau, hắn mới lấy điện thoại gọi cho Lâm Vi.

“Em đang ở đâu?”

Giọng Lâm Vi dịu dàng vang lên:

“Em đang ở văn phòng, anh sao thế?”

“Bảo bố em kiểm tra ngay tài khoản Trường Sách.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Vài giây sau, Lâm Vi mới hỏi:

“Sao tự nhiên anh lại nhắc đến công ty đó?”

Lục Thừa hạ thấp giọng.

“Chu Ninh đang điều tra.”

Lâm Vi lập tức hoảng hốt.

“Không thể nào!”

“Em nói nhỏ thôi!”

Lục Thừa nhìn quanh.

“Anh đã bảo em đừng để những chứng từ đó xuất hiện trong hồ sơ dự án!”

Lâm Vi vội vàng giải thích:

“Em đâu có biết! Chẳng phải anh nói mọi chuyện đã được xử lý rồi sao?”

Lục Thừa nhắm mắt.

Lần đầu tiên trong buổi sáng hôm ấy, hắn cảm thấy một nỗi bất an thực sự.

Không phải vì Chu Ninh đòi chia tay.

Mà vì cô đã bắt đầu kiểm tra sổ sách.

Mười giờ ba mươi, Tôn Khải trở lại phòng họp.

Sắc mặt hắn tái nhợt.

Trước mặt Chu Ninh là bản sao các chứng từ thanh toán.

Cô không hỏi vòng vo.

“Tôn Khải, anh có biết Công ty Trường Sách không?”

Tôn Khải gật đầu.

“Có. Đó là đơn vị tư vấn do phía Hoành Đạt giới thiệu.”

“Ai giới thiệu?”

“Tổng giám đốc Lục.”

“Có văn bản đề xuất không?”

“Có.”

“Vậy tại sao ba khoản thanh toán không có xác nhận của Ninh Viễn vẫn được thực hiện?”

Tôn Khải cúi đầu.

“Lúc đó dự án đang gấp…”

Chu Ninh ngắt lời:

“Tôi hỏi anh vì sao không có xác nhận.”

Tôn Khải siết chặt hai tay.

“Phía Hoành Đạt nói đây là khoản chi cần thiết.”

“Ai nói?”

“Thư ký Lâm.”

Chu Ninh gật đầu.

“Lâm Vi?”

“Vâng.”

“Cô ta có quyền phê duyệt chi phí của Ninh Viễn không?”

“Không.”

“Vậy tại sao anh làm theo?”

Tôn Khải không trả lời.

Chu Ninh đẩy một tờ giấy về phía hắn.

“Đây là nhật ký phê duyệt điện tử. Ngày mười bảy tháng trước, tài khoản của anh đã xác nhận một khoản thanh toán hai trăm bốn mươi nghìn tệ.”

“Nhưng hôm đó anh đang nghỉ phép ở Hải Nam.”

Tôn Khải đột nhiên ngẩng đầu.

Chu Ninh tiếp tục:

“Anh có thể giải thích tại sao tài khoản của mình được sử dụng từ một thiết bị đăng nhập tại văn phòng Hoành Đạt không?”

Môi Tôn Khải run lên.

Hắn nhìn tài liệu, sau đó nhìn Chu Ninh.

“Tổng giám đốc Chu…”

“Anh có quyền mời luật sư hoặc người đại diện tham gia làm việc. Chúng tôi đang xác minh sự việc, không yêu cầu anh nhận trách nhiệm thay bất kỳ ai.”

Giọng Chu Ninh vẫn đều đều.

“Nhưng tôi khuyên anh nói đúng sự thật.”

Tôn Khải cúi đầu rất lâu.

Cuối cùng, hắn nói:

“Là Tổng giám đốc Lục bảo tôi giao thiết bị xác thực cho thư ký Lâm.”

Hứa Đường lập tức ngẩng đầu.

“Có bằng chứng không?”

Tôn Khải lấy điện thoại ra.

“Tôi có tin nhắn.”

Chu Ninh nhìn hắn.

“Anh tự nguyện cung cấp chứ?”

“Vâng.”

Tôn Khải mở WeChat.

Trong khung trò chuyện với Lục Thừa, một tin nhắn được gửi vào tối ngày mười sáu.

“Ngày mai tôi cần xử lý một số thủ tục liên quan đến Vân Cảng. Cậu giao thiết bị xác thực cho Lâm Vi, cô ấy sẽ phối hợp với bộ phận tài chính.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng