Trước Sau

Lần biết tin ấy, tôi ngồi trong bệnh viện rất lâu.

Bàn tay đặt lên bụng.

Không nói được lời nào.

Lục Cảnh Minh ngồi bên cạnh.

Ban đầu còn vui.

Nhưng nhìn thấy sắc mặt tôi, anh lập tức im lặng.

Không hỏi.

Chỉ nắm tay tôi.

Tôi nói:

“Em từng có một đứa bé.”

Đây là lần đầu tiên tôi kể toàn bộ chuyện năm ấy cho anh.

Từng câu.

Từng chi tiết.

Từ con hẻm tối.

Cuộc gọi bị ngắt.

Cú ngã.

Phòng cấp cứu.

Cho tới tờ giấy tôi tự ký.

Lục Cảnh Minh nghe xong rất lâu không nói.

Mắt anh đỏ lên.

Tôi hỏi:

“Anh không hỏi bố đứa bé là ai sao?”

Anh lắc đầu.

“Không cần.”

“Đó là chuyện em muốn kể thì kể.”

Tôi dựa đầu vào vai anh.

Một lúc sau, anh nói:

“Đứa bé lần này…”

“Chúng ta cùng bảo vệ.”

Tôi nhắm mắt.

“Ừ.”

Chín tháng sau, tôi sinh một bé gái.

Ngày con chào đời, trời Thượng Hải mưa rất lớn.

Lục Cảnh Minh đứng ngoài phòng sinh.

Khóc còn dữ hơn tôi.

Y tá đưa con tới.

Anh không dám bế.

Hai tay cứng đờ.

“Tôi… tôi làm sao?”

Tôi bật cười.

“Anh bế đi.”

Anh cẩn thận đón con.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng.

Nước mắt lại rơi.

Tôi hỏi:

“Đặt tên gì?”

Anh nhìn tôi.

“Em đặt.”

Tôi nghĩ một lúc.

“Lục Ninh.”

Anh khựng lại.

“Ninh trong bình an?”

“Ừ.”

Tôi mỉm cười.

“Bình an.”

Cái tên từng nằm trên một trang giấy cũ.

Cuối cùng đã có một cuộc đời mới.

Không còn liên quan đến họ Thẩm.

Không còn thuộc về lời hứa đã vỡ.

Chỉ thuộc về tôi.

Thuộc về đứa trẻ đang nằm trong vòng tay người thật sự trân trọng mẹ con tôi.

20

Nhiều năm sau.

Một lần công ty tổ chức diễn đàn doanh nhân.

Tôi được mời phát biểu.

Thẩm Hoài Châu cũng có tên trong danh sách khách mời.

Sau gần mười năm, chúng tôi gặp lại.

Anh đã có tóc bạc bên thái dương.

Tôi cũng không còn là cô gái năm nào đứng dưới cửa gió lạnh, ôm một thùng giấy rồi lặng lẽ nhìn người yêu dành văn phòng cho một cô gái khác.

Buổi diễn đàn kết thúc.

Anh đứng ở cửa hội trường.

Tôi đi ra cùng Lục Cảnh Minh.

Con gái chúng tôi chạy phía trước.

Con bé mặc váy vàng.

Quay đầu gọi:

“Mẹ!”

Tôi lập tức đáp:

“Chạy chậm thôi.”

Lục Cảnh Minh cầm túi của tôi.

Cười.

“Con giống em.”

“Chỗ nào?”

“Không chịu nghe lời.”

Tôi đánh nhẹ vào tay anh.

Con bé lại quay đầu.

“Bố mẹ nhanh lên!”

Chúng tôi cùng bước tới.

Đi ngang qua Thẩm Hoài Châu.

Tôi dừng lại một giây.

Anh nhìn đứa bé.

Ánh mắt hơi đỏ.

Sau đó nhìn tôi.

“Tống tổng.”

Tôi cười.

“Thẩm tổng.”

Anh nhìn Lục Cảnh Minh.

Khẽ gật đầu.

Lục Cảnh Minh cũng lịch sự gật lại.

Không ai nói thêm.

Tôi nắm tay con gái.

Đi về phía ánh sáng ngoài cửa.

Sau lưng không có ai gọi lại.

Mà dù có.

Tôi cũng sẽ không quay đầu.

Bởi vì rất lâu về trước, tôi từng cho rằng đời mình chỉ có một con đường.

Một công ty.

Một người đàn ông.

Một mái nhà.

Một tương lai đã được vẽ sẵn.

Tôi chịu lạnh.

Chịu thiệt.

Chịu tủi thân.

Tôi luôn nghĩ chỉ cần nhẫn nại thêm một chút, mọi thứ sẽ trở lại như trước.

Nhưng sau này tôi mới hiểu.

Có những thứ không cần sửa.

Chỉ cần bỏ.

Một chỗ ngồi quá lạnh.

Đổi chỗ.

Một công ty không còn nhìn thấy giá trị của mình.

Đổi công ty.

Một người đã đem sự dịu dàng vốn thuộc về bạn trao hết cho người khác.

Đổi người.

Thế giới lớn hơn rất nhiều so với căn phòng mà ta từng tự nhốt mình.

Ngày tôi rời khỏi Thẩm Hoài Châu, tôi tưởng mình mất năm năm thanh xuân.

Sau này mới biết.

Không.

Tôi chỉ dùng năm năm để học được một điều đáng giá nhất đời mình.

Đừng bao giờ cầu xin người khác dành cho mình thứ tối thiểu mà bản thân vốn xứng đáng có được.

Tôn trọng.

Tin tưởng.

An toàn.

Và tình yêu.

Nếu những thứ đó phải cầu xin mới có.

Thì chúng vốn đã không còn là tình yêu nữa.

Tôi cúi xuống.

Con gái đang nắm ngón tay tôi.

Bàn tay nhỏ xíu.

Ấm áp.

Phía trước là chồng tôi.

Anh quay đầu.

“Thanh Nghi.”

“Ừ?”

“Bên ngoài hơi lạnh.”

“Anh lấy áo cho em nhé?”

Tôi nhìn anh.

Bỗng nhớ tới rất nhiều năm trước.

Cũng là cái lạnh.

Nhưng lần này tôi mỉm cười.

“Được.”

Anh khoác áo lên vai tôi.

Con gái chen vào giữa hai chúng tôi.

Một tay nắm bố.

Một tay nắm mẹ.

Ba người cùng đi ra ngoài.

Nắng cuối chiều xuyên qua tầng mây.

Rơi xuống mặt đường.

Sáng đến chói mắt.

Tôi không còn sợ bóng tối nữa.

Không phải vì có người từng hứa sẽ che chở tôi cả đời.

Mà bởi tôi đã tự mình bước ra khỏi bóng tối ấy.

Cũng tự tay tìm được ánh sáng của riêng mình.

Còn Thẩm Hoài Châu.

Anh đứng lại phía sau.

Ở nơi tôi đã rời khỏi từ rất lâu.

Đó là cái giá anh phải trả.

Không phải mất công ty.

Không phải mất khách hàng.

Không phải những đêm mất ngủ.

Cũng không phải cả đời sống trong hối hận.

Mà là anh đã tận mắt nhìn thấy người con gái từng yêu anh hơn bất kỳ ai sống một cuộc đời rực rỡ đến mức nào sau khi không còn anh.

Anh từng nghĩ tôi không thể rời đi.

Cuối cùng tôi không chỉ rời đi.

Mà còn đi xa đến mức cả đời anh cũng không thể đuổi kịp.

Hết.

Trước Sau

Truyện Mới

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai