“Ăn thử xem có hợp khẩu vị không.”

“Nếu không thích nhà hàng này thì lần sau chúng ta đổi chỗ khác.”

Kiều Nhược Nhược lập tức cười tươi.

“Ngon lắm! Hoài Châu, anh tốt thật đấy.”

Vừa nói xong, cô ta bỗng lè lưỡi.

“Á, em gọi sai rồi.”

“Phải là Giám đốc Thẩm mới đúng.”

Cả bàn bật cười.

Có người lập tức trêu chọc.

“Ôi chao, gọi tên quen miệng rồi đúng không?”

Người khác cũng tiếp lời.

“Nhược Nhược thân với Giám đốc Thẩm như vậy, gọi thế nào mà chẳng được.”

Thẩm Hoài Châu chỉ bất lực lắc đầu.

Trong ánh mắt anh thậm chí còn mang theo ý cười chiều chuộng.

Anh không hề nhắc nhở cô ta.

Tôi cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên đầy tự giễu.

Ngày trước, khi chúng tôi vừa yêu nhau, tôi từng một lần vô tình gọi thẳng tên anh trong công ty.

Chỉ một lần duy nhất.

Thẩm Hoài Châu đã nghiêm túc cảnh cáo tôi.

“Thanh Nghi, ở công ty phải gọi anh là Giám đốc Thẩm.”

“Kể cả khi xung quanh không có người cũng không được tùy tiện.”

“Đó là nguyên tắc, cũng là cách tránh để người khác bàn tán.”

Tôi nhớ lời ấy suốt năm năm.

Chưa từng phạm lại dù chỉ một lần.

Thế nhưng giờ đây tôi mới nhận ra, cái gọi là nguyên tắc của Thẩm Hoài Châu cũng tùy người.

Đứng trước Kiều Nhược Nhược, mọi nguyên tắc đều có thể biến mất.

Bữa tối kết thúc, có người đề nghị chơi thật hay thách.

Vòng đầu tiên vừa quay xong, Kiều Nhược Nhược đã trở thành người thua cuộc.

Mà vòng quay lại vừa vặn chỉ đúng Thẩm Hoài Châu.

Không khí trong phòng lập tức trở nên náo nhiệt.

Tiếng trêu chọc đầy ám muội vang lên liên tục.

Thẩm Hoài Châu nhìn Kiều Nhược Nhược.

Ánh mắt anh vẫn mềm mại như vậy.

“Hôm nay là sinh nhật em, vòng này không tính.”

“Quay lại đi.”

Đồng nghiệp lập tức phản đối.

“Giám đốc Thẩm thiên vị quá rồi nhé!”

“Đã chơi thì phải theo luật chứ!”

Thẩm Hoài Châu bật cười.

“Quy tắc là thứ cố định, nhưng con người đâu thể cứng nhắc như vậy.”

“Hôm nay Nhược Nhược là nhân vật chính, nhường cô ấy một lần cũng chẳng sao.”

Kiều Nhược Nhược đỏ mặt nói cảm ơn.

Sau đó cô ta quay lại vòng quay.

Lần này, người thua là tôi.

Còn người đưa ra thử thách chính là Kiều Nhược Nhược.

Cô ta cắn nhẹ môi, dùng vẻ mặt vô cùng vô tội nhìn tôi.

“Thanh Nghi, quà sinh nhật Giám đốc Thẩm tặng tôi vẫn để trong xe.”

“Chị có thể giúp tôi tới bãi đỗ xe ở cửa sau lấy được không?”

“Là một chiếc hộp màu xanh.”

Máu trên mặt tôi gần như rút sạch.

Muốn tới bãi đỗ xe phía sau nhà hàng, bắt buộc phải xuyên qua một con hẻm sâu.

Ở đó không có đèn đường.

Năm năm trước, chính trong con hẻm ấy, tôi từng gặp cướp.

Khi ấy, tôi suýt bị người ta kéo đi làm nh/ụ/c.

Sau chuyện đó, tôi bắt đầu mắc chứng sợ bóng tối nghiêm trọng.

Tôi không dám đi một mình trên những con đường tối.

Thẩm Hoài Châu biết rõ hơn bất kỳ ai.

Đêm xảy ra chuyện năm ấy, anh từng ôm chặt tôi khi tôi run rẩy không ngừng.

Anh nói cả đời này sẽ không bao giờ để tôi phải một mình bước vào bóng tối nữa.

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

“Con đường phía sau rất tối, tôi…”

Tôi không nói tiếp.

Chỉ nhìn về phía Thẩm Hoài Châu.

Tôi đang cầu cứu anh.

Kiều Nhược Nhược lập tức cụp mắt, vẻ mặt đầy tủi thân.

“Nhưng luật chơi đã quy định như vậy rồi…”

“Nếu chị Thanh Nghi thật sự không muốn thì thôi.”

“Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi cũng không muốn vì mình mà mọi người mất vui.”

Tiểu Trương ngồi bên cạnh lập tức hừ lạnh.

“Có mấy chục mét thôi mà.”

“Tống Thanh Nghi, cô không định cố tình kiếm cớ phá hỏng không khí đấy chứ?”

Một người khác cũng lên tiếng.

“Tôi thấy chẳng qua cô ấy khó chịu vì Nhược Nhược được Giám đốc Thẩm đối xử tốt thôi.”

Những ánh mắt xung quanh nhìn tôi dần trở nên khinh thường.

Tôi bấm móng tay thật sâu vào lòng bàn tay.

Ánh mắt vẫn đặt trên người Thẩm Hoài Châu.

Tôi chẳng cần anh làm gì cả.

Chỉ cần một câu thôi.

“Bỏ qua đi.”

Chỉ cần anh nói như vậy là đủ.

Nhưng cuối cùng Thẩm Hoài Châu lại đứng lên.

Giọng anh đã có chút thiếu kiên nhẫn.

“Thanh Nghi, bên ngoài vẫn có ánh sáng.”

“Không tối đến mức em nghĩ đâu.”

“Em đi lấy giúp Nhược Nhược đi. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, đừng để cô ấy phải tiếc chuyện gì.”

Lồng ngực tôi bỗng đau nhói.

Thẩm Hoài Châu vẫn nhớ tôi sợ bóng tối.

Anh nhớ tất cả.

Chỉ là anh đã không còn quan tâm.

Tôi nhắm mắt vài giây.

Cổ họng nghẹn cứng.

Sau cùng, tôi vẫn gật đầu.

“Được.”

“Tôi đi lấy.”

2

Cánh cửa sau nhà hàng vừa mở, bóng tối đã phủ kín trước mắt tôi.

Tôi bật đèn pin điện thoại.

Dựa vào luồng sáng yếu ớt ấy, tôi chậm rãi bước vào con hẻm.

Đi được khoảng nửa đường, phía trước đột nhiên xuất hiện hai bóng người.

Hai người đàn ông say khướt từ trong bóng tối bước ra.

Một tên cất giọng lè nhè.

“Ồ, em gái xinh đẹp thế này mà đi đêm một mình sao?”

Mùi rượu nồng nặc khiến tôi buồn nôn.

Chưa kịp lùi lại, một bàn tay đã túm lấy cánh tay tôi.

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa