Chương 3 : 3
Lời nói Muộn màng trên Thập Vạn Đại Sơn
Không khí ảm đạm đang diễn ra lúc này.
“Đại huynh… Ta đau lắm…” Âm thanh thủ thỉ khô khan vang lên, hình ảnh Mai hoa Kiếm Tôn ôm lấy Ám Tôn Đường Bảo, cảnh tượng ấy sẽ thật đẹp và lãng mạn biết bao khi trên người cả hai không dính đầy máu tanh.
“Ta xin lỗi, đều tại ta.”
Thanh Minh ôm Đường Bảo trong lòng, vẻ mặt bi thương lo lắng cùng sự căm phẫn cùng cực đối với ma giáo.
Đường Bảo lắc đầu khẽ lên tiếng: “Đại huynh không phải lỗi của huynh.”
“Khi trận chiến kết thúc, Đường Môn của đệ nhờ huynh…”
“Có ta đây…”
“Hãy nhớ chăm sóc cho bản thân…”
“Không có đệ ở bên huynh phải… Huynh phải… Lo cho bản thân.”
“Đệ yêu huynh…”
“Ta cũng….” Mắt Đường Bảo dần tối lại, tai như ù đi, không còn nghe được đại huynh của y nói gì.
“Đường …. Bảo…” Hắn thì thầm gọi.
” Bảo …à”
Ám Tôn Đường Bảo
Tử trận.
_________________________________
Thiên ma bị chém đầu
Trung Nguyên đi vào hậu chiến tranh
Các đệ tử chủ chốt đời thứ nhất và thứ hai của Hoa Sơn đều tử trận
_________________________
“Thanh Minh à”
“Vâng ạ”
“…”
“Hầyyy”Huyền Tông thở dài trầm tư.
Có thể bạn thích
“Những việc khó khăn của môn phái đều đến tay con cả, ta thật trách mình đã không làm gì được cho con.” ‘Và ta cảm giác sau chuyến đi này sẽ có sự thay đổi lớn…’ Câu sau Huyền Tông không dám nói ra chỉ biết nuốt ngược vào trong.
“Dạ”
“Người cứ yên tâm mọi chuyện sẽ ổn thôi”
“Cảm ơn con”Thanh Minh đúng là có nhiều lúc làm ta không đồng tình với những hành động của nó, nhưng những lúc cận kề nguy hiểm hay những nhiệm vụ khó khăn t lại hoàn toàn tin tưởng vào nó.
‘Nhiều lúc hành sử chững chạc và hiểu biết lạ thường khiến ta lo lắng.’
‘Và sâu bên trong đôi mắt của nó ta lại thấy nỗi buồn ẩn dấu’ Hi vong rằng thời gian sẽ khiến ta hiểu nó hơn.
__________________________
“Đại huynhhh” Đường Bảo vui vẻ chạy tới bên hắn.
“Huynh xem nè. Đệ có mang rượu huynh thích đó.” Y lắc lắc bình rượu tên tay.
Hắn giật lấy bình rượu trên tay y mà tu ừng ực. “Khàaaaaa”
” Hầyyyy.” Đường Bảo chỉ biết thở dài khi đại huynh chỉ quan tâm đến mấy bình rượu.
“Đại huynh, đệ có quà cho huynh đó nhaaa”Dứt câu y liền vòng ra sau lưng hắn cột tóc hắn bằng sợi dây màu lục thay cho cái của hắn.
” Này! Màu xanh đâu hợp với ta!” Hắn thấy thì lầm bầm mắng, dù vậy khóe môi vẫn mỉm cười.
“Đẹp quá…” Đường Bảo ngây người thốt lên.
“Im miệng!!” Hắn thẹn quá hóa giận mà đấm y.
—————-
“Chết tiệt” Hắn vậy mà mơ thấy y rồi.
“Đạo trưởng cậu tỉnh rồi” Đường Quân Nhạc vào phòng liền thấy hắn đã tỉnh dậy.
“Chúng ta nói chuyện chút nhé đạo trưởng”
“Được” Đường Quân Nhạc liền bước đi.
“Mời đạo trưởng theo ta”
—————-
” Ta bảo người đứng lại cơ mà tiểu tử kiaaa” Đường Tiểu Tiểu vừa đuổi theo Thanh Minh vừa hét.
Hắn liền dùng khinh công nhảy qua tường cắt đuôi Đường Tiểu Tiểu.
“Hử? Ai vậy?” Đường Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn người vừa mới xuất hiện.’ Cảm giác thân thuộc quá.’
‘Giống…’
‘Quá giống rồi…’ Thanh Minh đứng như trời chồng mà nhìn Đường Tiểu Bảo.
“Này! Người lại ai? Sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ ta?” Đường Tiểu Bảo hỏi hắn.
“…”
“Mau trả lời ta!” Đường Tiểu Bảo thấy hắn im lặng lên tiếng thúc dục.
“…Ta là Thanh Minh đệ tử đời ba của hoa sơn phái” Hắn giật mình hoàn hồn mà trả lời.
“Hoa sơn?” “Thanh Minh?” Đường Tiểu Bảo thắc mắc mà lặp lại. ‘ Tại sao nghe xong ta lại thấy quen quen, nhưng rõ ràng ta chẳng nhớ gì hết?’
“…Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”
“Ta cảm giác ngươi rất quen.” Đường Tiểu Bảo liền hỏi điều mình thắc mắc mà không ngần ngại.
‘A…’ Đường Tiểu Bảo luống cuống khua tay.’ Sao lại khóc rồi’