Chương 10
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Cảnh Hoài.”
“Đừng nói với tôi.”
Anh ngẩng lên.
“Nếu anh yêu Dư Ninh, hãy nói với cô ấy.”
“Nếu không yêu, thì tự mình hiểu.”
“Còn nếu anh cảm thấy người anh yêu là tôi…”
Tôi mỉm cười.
“Thì càng không cần nói.”
“Bởi nó không còn liên quan tới tôi nữa.”
Bàn tay cầm tấm ảnh của anh khựng lại.
Tôi quay người.
Anh gọi:
“Vãn Ninh.”
Tôi dừng.
“Anh vẫn còn cơ hội không?”
Lần này tôi không cần suy nghĩ.
“Không.”
Một chữ.
Rõ ràng.
Dứt khoát.
Anh đứng phía sau tôi rất lâu.
Cuối cùng chỉ nói:
“Anh hiểu rồi.”
Tôi tiếp tục bước.
Không quay đầu.
…
Về sau tôi nghe nói Tạ Cảnh Hoài vẫn ở bệnh viện cũ.
Anh trở thành một bác sĩ ph/ẫu th/uật rất giỏi.
Lâm Dư Ninh cũng không đi vào con đường của kiếp trước.
Sau một thời gian bị đánh giá thấp, cô xin chuyển sang một đơn vị tuyến dưới để rèn lại từ đầu.
Không còn Tạ Cảnh Hoài sửa báo cáo.
Không còn tôi âm thầm bổ sung.
Cô bắt đầu tự học từng chút một.
Nhiều năm sau, cô cũng trở thành một bác sĩ độc lập.
Có người hỏi tôi:
“Nếu cô đã sống lại, tại sao còn giúp Lâm Dư Ninh tránh sai lầm?”
Tôi chỉ cười.
Bởi người bệnh không có lỗi.
Bởi một sinh mạng không nên trở thành công cụ trả thù cho ân oán của tôi.
Còn Tạ Cảnh Hoài?
Anh cũng không cần bị hủy hoại.
Tôi chỉ trả anh về đúng cuộc đời anh muốn.
Kiếp trước anh nói:
“Nếu có kiếp sau, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Tôi đã làm đúng như anh mong muốn.
Không tranh.
Không giành.
Không ép anh yêu tôi.
Không đứng cạnh anh.
Tôi rời khỏi anh.
Chỉ là có lẽ chính anh cũng không ngờ.
Có thể bạn thích
Khi tôi thật sự biến mất khỏi vị trí ấy, người không quen lại trở thành anh.
…
Năm thứ năm sau khi tôi sống lại, trung tâm nghiên cứu hoàn thành dự án lớn nhất kể từ ngày thành lập.
Buổi lễ công bố kết quả được truyền trực tiếp.
Tôi đứng trên sân khấu.
Ánh đèn rất sáng.
Phía dưới là những người đồng hành cùng tôi suốt nhiều năm.
Không có Tạ Cảnh Hoài.
Không có Lâm Dư Ninh.
Không có bất kỳ ai của quá khứ.
Người dẫn chương trình hỏi:
“Nếu phải nói điều gì với bản thân của nhiều năm trước, bác sĩ Giang sẽ nói gì?”
Tôi cầm micro.
Suy nghĩ một lúc.
Rồi đáp:
“Đừng đứng sau bất kỳ ai quá lâu.”
“Bởi đứng lâu rồi, đôi khi chính mình cũng quên mất mình vốn có thể đi về phía trước.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi cúi đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ đến mình trên chiếc giường bệnh ở kiếp trước.
Người phụ nữ gầy đến mức gần như chỉ còn xương.
Bàn tay lạnh ngắt.
Hơi thở yếu ớt.
Cô ấy đã dùng mười lăm năm để chờ một người đàn ông yêu mình.
Đến tận phút cuối mới biết trái tim anh chưa từng thuộc về cô.
Tôi từng nghĩ cuộc đời ấy quá đáng thương.
Nhưng bây giờ tôi không nghĩ vậy nữa.
Bởi chính cô ấy đã cho tôi một cơ hội khác.
Một cơ hội để biết rằng tình yêu không phải thứ duy nhất có thể khiến một người sống tiếp.
Sau buổi lễ, tôi trở về phòng làm việc.
Trên bàn có một bức thư.
Không ghi người gửi.
Tôi mở ra.
Bên trong chỉ có một tấm ảnh.
Là bức ảnh chụp cả lớp năm xưa.
Tôi đứng ở hàng thứ hai.
Tạ Cảnh Hoài đứng cách tôi ba người.
Lâm Dư Ninh đứng bên cạnh anh.
Phía sau ảnh có một dòng chữ.
“Xin lỗi.”
Tôi nhìn một lúc.
Sau đó bỏ tấm ảnh vào ngăn kéo.
Không xé.
Cũng không giữ bên người.
Chỉ đơn giản cất nó đi.
Giống như cất một đoạn quá khứ.
Ngoài cửa sổ, trời đang nắng.
Điện thoại vang lên.
Trợ lý nhắc tôi cuộc họp tiếp theo sắp bắt đầu.
Tôi đứng dậy.
Khoác blouse trắng.
Trước lúc ra khỏi phòng, bàn tay tôi vô thức chạm lên túi áo trước ngực trái.
Tôi bỗng dừng lại.
Rồi bật cười.
Trong đó không có ảnh của bất kỳ ai.
Chỉ có cây bút tôi vẫn thường dùng.
Và tấm thẻ tên của chính mình.
Giang Vãn Ninh.
Tôi cúi đầu nhìn ba chữ ấy.
Sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.
Kiếp trước, tôi từng tưởng hạnh phúc lớn nhất đời mình là được Tạ Cảnh Hoài đặt ở vị trí gần trái tim nhất.
Kiếp này tôi mới hiểu.
Không cần nằm trong túi áo của bất kỳ ai.
Không cần trở thành người quan trọng nhất trong lòng bất kỳ ai.
Tôi vẫn có thể sống một cuộc đời rất tốt.
Hành lang phía trước sáng rực.
Có người đang chờ tôi họp.
Có bệnh nhân đang chờ phương án mới.
Có đồng nghiệp gọi:
“Bác sĩ Giang, nhanh lên!”
Tôi bước nhanh hơn.
“Đến đây.”
Không quay đầu.
Bởi lần này, con đường phía trước mới là cuộc đời của tôi.
Còn Tạ Cảnh Hoài chỉ là một người đã từng xuất hiện trong đó.
Hết.