Trước Sau

Trước ngày cưới, tôi phá lệ làm trái lời Phó Cảnh Hành.

Tôi một mình đến căn nhà tân hôn mà anh đã cấm tôi ghé suốt mấy tháng qua.

Trước đó, tôi vẫn nghĩ anh cố tình giấu tôi vì muốn đợi đến phút cuối mới tạo bất ngờ.

Cho đến khi tôi đứng trước cửa.

Khóa thông minh vừa nhận diện đã sáng đèn xanh, sau đó phát ra một câu chào thân mật.

“Bé cưng Tống Vãn Ninh của anh, chào mừng em về nhà.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng chưa đầy vài giây sau, cửa đã mở từ phía trong.

Tống Vãn Ninh đứng trước mặt tôi.

Người phụ nữ Phó Cảnh Hành từng yêu nhất đang mặc váy ngủ, mái tóc hơi rối, dưới chân là đôi dép lê mà chính tôi đã chọn cho căn nhà này.

Hai chúng tôi nhìn nhau.

Cô ta là người lên tiếng trước.

“Minh Châu, cô đừng nghĩ lung tung.”

Tống Vãn Ninh vội giải thích.

“Cảnh Hành biết cô không chịu được mùi nhà mới. Anh ấy mới nhờ tôi tới ở trước vài hôm, vừa trông nhà vừa giúp hai người làm bay bớt mùi for/ mal/ deh/ yde.”

Tôi không đáp.

Cảm giác háo hức trên đường tới đây đã biến mất sạch sẽ.

Chỉ còn lại vị đắng lan dần trong lòng.

Trước đây, chỉ vì muốn được tận mắt nhìn căn nhà mà mình sắp sống sau khi kết hôn, tôi đã tranh cãi với Phó Cảnh Hành ba lần.

Lần đầu tiên, anh nói nhà còn chưa hoàn thiện.

“Bây giờ chẳng có gì đẹp để xem cả. Chờ trang trí xong anh đưa em tới, đến lúc đó mới gọi là bất ngờ.”

Tôi nghe lời.

Lần thứ hai, tôi lại đề nghị tới xem.

Anh vẫn không đồng ý.

“Trang trí thì xong rồi, nhưng mùi for/ mal/ deh/ yde còn rất nặng. Em qua đó làm gì? Đợi thêm một thời gian đi.”

Tôi tiếp tục chờ.

Đến lần thứ ba, Phó Cảnh Hành không còn tìm lý do nữa.

Anh lấy luôn chìa khóa trong tay tôi.

“Mẹ em đang bệnh. Em cứ lo chăm sóc dì cho tốt.”

“Nhà cửa có anh rồi, em không cần quan tâm.”

Tôi từng vì những lời ấy mà cảm động.

Tôi tưởng anh biết tôi vất vả nên mới âm thầm gánh hết mọi chuyện.

Thì ra không phải.

Ánh mắt tôi lướt qua căn phòng.

Một chiếc cốc đang dùng dở.

Đồ đạc được đặt tùy ý.

Những dấu vết sinh hoạt xuất hiện ở khắp nơi.

Tất cả đều thuộc về Tống Vãn Ninh.

Tôi bỗng thấy buồn cười.

For/ mal/ deh/ yde chưa bao giờ là nguyên nhân khiến Phó Cảnh Hành không cho tôi tới.

Anh chỉ không muốn tôi biết người khác đã sống trong căn nhà cưới của mình từ lâu.

Nếu đã như vậy, tôi cũng chẳng cần bước vào cuộc hôn nhân này nữa.

1

Tôi gọi cho Phó Cảnh Hành ngay trước mặt Tống Vãn Ninh.

Anh không nói gì trong vài giây đầu.

Sau đó mới thở dài.

“Vãn Ninh mới về nước, một thân một mình vốn đã không dễ dàng.”

“Minh Châu, em đừng so đo với cô ấy vì vài chuyện nhỏ.”

Tôi nghe anh nói tiếp:

“Đợi chúng ta làm lễ cưới xong, anh sẽ để cô ấy dọn khỏi phòng ngủ chính.”

Tôi khẽ cong môi.

“Ừ.”

“Nếu anh đã sắp xếp chu đáo như vậy thì hai người cứ tiếp tục ở đây đi.”

Tống Vãn Ninh lập tức tiến lên giữ nhẹ tay áo tôi.

“Minh Châu, cô thật sự hiểu lầm rồi.”

“Tôi chỉ ở đây tạm thời.”

“Cảnh Hành nói căn nhà để trống cũng vô ích, nên nhờ tôi kiểm tra giúp các thiết bị điện. Có người ở thường xuyên cũng tiện làm bay bớt mùi.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy phiền cô quá.”

Có lẽ Tống Vãn Ninh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời giải thích, nhưng thái độ của tôi khiến cô ta nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.

Một lúc sau, cô ta cúi xuống nhìn chân mình.

“Còn đôi dép này…”

“Cũng là Cảnh Hành bảo tôi mang.”

“Anh ấy nói cô mua về nhưng chưa có ai thử, không biết đi có thoải mái không, nên bảo tôi dùng trước.”

Tôi cũng nhìn xuống.

Đôi dép ấy chẳng phải món đồ đắt tiền.

Nhưng để tìm được kiểu tôi và Phó Cảnh Hành đều thích, chúng tôi từng đi liên tục ba trung tâm thương mại.

Khi tìm thấy đôi dép nam cùng mẫu, anh còn cầm lên trước mặt tôi.

Anh hỏi:

“Sau này mỗi tối về nhà, hai đứa cùng thay dép đôi. Em thấy có giống nghi thức riêng của vợ chồng không?”

Lúc ấy tôi đã cười rất lâu.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy nực cười.

Tôi bước sâu hơn vào nhà.

Tống Vãn Ninh theo sát phía sau.

Cô ta nói:

“Còn câu chào vừa rồi của khóa cửa là bản ghi âm từ trước.”

“Tôi cũng không ngờ Cảnh Hành vẫn giữ nguyên.”

Tôi quay đầu.

“Anh ấy quên đổi thật sao?”

“Hay cô vốn không muốn anh ấy đổi?”

Biểu cảm trên mặt cô ta thoáng đông cứng.

Ngay sau đó, Phó Cảnh Hành lên tiếng từ điện thoại.

“Minh Châu.”

“Chỉ là một câu thông báo của khóa cửa, em nhất thiết phải truy cứu đến cùng sao?”

Trước Sau

Truyện Mới

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Trước ngày cưới

Trước ngày cưới

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Chồng Cạnh Người Xưa

Chồng Cạnh Người Xưa

Một Câu Hỏi Đủ Rồi

Một Câu Hỏi Đủ Rồi

Thiếu Tướng, Tôi Không Đợi Nữa

Thiếu Tướng, Tôi Không Đợi Nữa

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng