Tôi quay người.

Anh bất ngờ kéo lấy tôi.

“Anh sai rồi.”

Tôi khựng lại.

Đây là lần đầu tiên anh nói câu ấy.

“Anh thừa nhận chuyện căn nhà anh xử lý không đúng.”

“Nhưng anh và Vãn Ninh thật sự không có gì.”

“Cô ấy từng cứu anh.”

“Tám năm trước ở nước ngoài, lúc anh gặp tai nạn, người gọi xe cấp cứu là cô ấy.”

“Từ đó anh luôn cảm thấy mình nợ cô ấy.”

Tôi quay lại.

“Vậy anh trả.”

“Cái gì?”

“Anh nợ cô ấy thì anh trả.”

“Dùng tiền của anh.”

“Dùng thời gian của anh.”

“Dùng căn nhà của anh.”

“Dùng cả đời anh cũng được.”

“Tại sao phải lấy cuộc hôn nhân của tôi ra trả?”

Bàn tay anh từ từ buông lỏng.

Tôi nói:

“Anh muốn báo ân là chuyện của anh.”

“Nhưng tôi không có nghĩa vụ cùng anh báo.”

5

Ba ngày sau, luật sư gửi cho Phó Cảnh Hành văn bản xử lý phần sở hữu căn nhà.

Cũng trong ngày đó, một người bạn gửi cho tôi ảnh.

Tống Vãn Ninh vẫn chưa chuyển đi.

Cô ta đăng ảnh trên mạng xã hội.

Không chụp rõ căn nhà.

Chỉ chụp một góc bàn ăn.

Trên bàn là hai phần bữa sáng.

Dòng trạng thái viết:

“Có người dù giận đến đâu vẫn nhớ mình không ăn được hành.”

Tôi nhìn hai giây rồi thoát ra.

Bạn tôi lại tức thay.

“Con này cố tình đấy.”

“Ừ.”

“Mày không tức à?”

“Không.”

“Thật?”

“Tao đã rao bán phần nhà rồi.”

Bạn tôi im lặng ba giây.

Sau đó gửi liên tục mười cái biểu tượng vỗ tay.

Tôi bật cười.

Thật ra tôi không hoàn toàn không đau.

Bảy năm không thể biến mất trong một tuần.

Có những buổi tối tan làm, nhìn thấy cửa hàng bánh quen thuộc, tôi vẫn nhớ Phó Cảnh Hành.

Có lúc mở điện thoại, ngón tay vẫn vô thức muốn gửi cho anh một bức ảnh.

Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến tiếng khóa cửa.

“Bé cưng Tống Vãn Ninh của anh, chào mừng em về nhà.”

Thế là mọi xúc động đều tắt.

Một tháng sau, phần sở hữu căn nhà được giải quyết.

Phó Cảnh Hành mua lại phần của tôi.

Tiền chuyển vào tài khoản.

Tôi nhìn con số ấy rất lâu.

Bảy năm cuối cùng được chia cắt sạch sẽ bằng một giao dịch ngân hàng.

Tôi dùng một phần tiền thuê căn hộ gần bệnh viện cho mẹ.

Phần còn lại đầu tư vào dự án của công ty.

Ba tháng sau, dự án tôi phụ trách được ký hợp đồng.

Nửa năm sau, tôi được đề bạt.

Trong thời gian ấy, Phó Cảnh Hành vẫn tìm tôi.

Hoa gửi đến công ty.

Tôi trả lại.

Quà gửi tới nhà.

Tôi từ chối nhận.

Anh tới Nam Thành.

Tôi không gặp.

Đến sinh nhật tôi, anh đứng dưới công ty từ chiều đến gần nửa đêm.

Cuối cùng tôi xuống.

Không phải vì cảm động.

Mà vì bảo vệ đã gọi ba lần.

Anh nhìn thấy tôi, đôi mắt lập tức sáng lên.

“Minh Châu.”

Tôi nhìn chiếc bánh trong tay anh.

“Có chuyện gì?”

“Chúc mừng sinh nhật.”

“Cảm ơn.”

Anh đưa bánh cho tôi.

Tôi không nhận.

“Anh về đi.”

Ánh sáng trong mắt anh tắt đi một chút.

“Anh đã đổi căn nhà rồi.”

“Ừ.”

“Tất cả đồ Vãn Ninh từng dùng đều bỏ.”

“Ừ.”

“Anh cũng không gặp cô ấy nữa.”

“Không cần báo tôi.”

“Minh Châu.”

Anh bỗng hỏi:

“Em thật sự hết yêu anh rồi sao?”

Tôi không trả lời ngay.

Nếu nói hoàn toàn không còn cảm giác thì là nói dối.

Nhưng yêu một người không có nghĩa là nhất định phải quay lại với người đó.

Tôi nhìn anh.

“Phó Cảnh Hành.”

“Anh có biết trước đây tôi mong đám cưới đó thế nào không?”

Anh đỏ mắt.

“Tôi đã lưu hơn hai nghìn bức ảnh tham khảo.”

“Thử mười bảy bộ váy.”

“Đi bốn thành phố chỉ để chọn địa điểm chụp ảnh.”

“Ngay cả đôi dép trong nhà cũng muốn mua thành một đôi.”

“Tôi từng thật sự nghĩ sẽ sống với anh đến già.”

“Nhưng anh đem căn nhà tôi mong đợi nhất cho người khác ở trước.”

“Từng chút từng chút một.”

“Anh khiến những thứ tôi trân trọng trở nên buồn cười.”

Tôi cười nhẹ.

“Cho nên không phải tôi hết yêu rồi mới bỏ anh.”

“Là tôi bỏ anh trước.”

“Rồi tình cảm mới từ từ hết.”

Mắt anh đỏ hẳn.

“Anh có thể chờ.”

“Tùy anh.”

“Tôi không chờ anh.”

Tôi quay người bước vào tòa nhà.

Lần này anh không đuổi theo.

6

Tôi tưởng câu chuyện đến đó là hết.

Cho đến một năm sau, tôi nhận được điện thoại của một số lạ.

Đầu bên kia là Tống Vãn Ninh.

Giọng cô ta không còn dịu dàng như trước.

“Lâm Minh Châu.”

“Tôi muốn gặp cô.”

“Tôi không muốn.”

“Liên quan đến Cảnh Hành.”

“Vậy càng không cần.”

Cô ta lập tức nói:

“Anh ấy sắp kết hôn.”

Tôi khựng lại đúng một giây.

Rồi hỏi:

“Vậy sao?”

Có lẽ phản ứng này hoàn toàn khác dự đoán của cô ta.

Tống Vãn Ninh im lặng.

“Tôi tưởng cô sẽ muốn biết cô dâu là ai.”

Truyện Mới

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Trước ngày cưới

Trước ngày cưới

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Chồng Cạnh Người Xưa

Chồng Cạnh Người Xưa

Một Câu Hỏi Đủ Rồi

Một Câu Hỏi Đủ Rồi

Thiếu Tướng, Tôi Không Đợi Nữa

Thiếu Tướng, Tôi Không Đợi Nữa

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng