Chương 8
Mẹ gật đầu.
“Vậy là tốt.”
Ăn xong, tôi đi lấy xe.
Một bóng người đứng cạnh xe tôi.
Phó Cảnh Hành.
Tôi không bất ngờ.
“Có chuyện gì?”
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Anh sắp đi nước ngoài.”
“Ừ.”
“Có thể ở đó vài năm.”
“Chúc thuận lợi.”
Anh cười.
“Em vẫn giống trước đây.”
“Tôi thay đổi nhiều lắm.”
“Ừ.”
Anh gật đầu.
“Thay đổi thật.”
Gió đêm thổi qua.
Anh đột nhiên hỏi:
“Nếu năm đó anh không để Vãn Ninh vào căn nhà ấy, chúng ta có kết hôn không?”
“Tôi không biết.”
“Anh biết.”
Anh nhìn tôi.
“Chúng ta sẽ.”
Tôi không phủ nhận.
Nếu không có ngày hôm ấy, có lẽ chúng tôi thật sự đã kết hôn.
Có thể còn có con.
Có thể sống trong căn nhà ấy nhiều năm.
Nhưng đời người không có nếu.
Phó Cảnh Hành lấy từ túi áo ra một vật.
Là chìa khóa.
Chiếc chìa khóa căn nhà năm đó.
Anh đặt vào lòng bàn tay tôi.
“Tại sao đưa tôi?”
“Nhà bán rồi.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Anh vẫn giữ chìa khóa cũ.”
“Bây giờ cũng không cần nữa.”
Tôi nhìn nó.
“Vậy vứt đi.”
Anh khựng lại.
Tôi đưa chìa khóa trở lại.
“Thứ không cần nữa thì đừng giữ.”
Anh nhìn lòng bàn tay mình.
Một lúc lâu sau mới cười.
“Em nói đúng.”
Anh nắm chặt chìa khóa.
“Minh Châu.”
“Hửm?”
“Xin lỗi.”
Tôi nhìn anh.
Lần xin lỗi này đến muộn hơn hai năm.
Nhưng kỳ lạ là tôi không còn muốn hỏi anh xin lỗi chuyện gì.
Xin lỗi vì nói dối?
Vì thiên vị?
Vì đem căn nhà cưới cho người khác?
Hay vì đã đánh mất tôi?
Đều không quan trọng.
“Tôi nhận.”
Anh ngẩng lên.
Tôi cười.
“Nhưng nhận lời xin lỗi không có nghĩa là quay lại.”
“Anh biết.”
Lần này anh không níu kéo.
“Anh chỉ muốn nói.”
Có thể bạn thích
Tôi gật đầu.
“Vậy tôi nghe rồi.”
Tôi mở cửa xe.
Trước khi lên xe, Phó Cảnh Hành gọi tôi lần cuối.
“Minh Châu.”
Tôi quay đầu.
“Sau này nhất định phải sống thật tốt.”
Tôi bật cười.
“Không cần anh dặn.”
“Tôi vẫn luôn sống rất tốt.”
8
Ba năm sau.
Tôi trở lại thành phố cũ vì một dự án.
Đối tác đặt phòng ở khách sạn gần khu nhà năm xưa.
Xe đi ngang con đường quen thuộc.
Tôi vô thức nhìn ra ngoài.
Căn nhà cưới đã đổi chủ từ lâu.
Ban công trồng đầy hoa.
Qua cửa kính, thấp thoáng thấy một đôi vợ chồng trẻ đang dọn bàn ăn.
Người chồng ôm một đứa bé.
Người vợ đứng bên cạnh cười.
Đèn trong nhà rất sáng.
Tôi nhìn vài giây rồi thu ánh mắt lại.
Điện thoại vang lên.
Là tin nhắn của mẹ.
Bà gửi ảnh mình đang cùng mấy người bạn đi du lịch.
Phía dưới là một câu:
“Đừng quên tuần sau về ăn cơm.”
Tôi trả lời:
“Biết rồi.”
Ngay sau đó, đồng nghiệp ngồi cạnh hỏi:
“Lâm tổng, cô từng sống ở khu này à?”
Tôi lắc đầu.
“Chưa từng.”
“Thế sao nhìn lâu vậy?”
Tôi nghĩ một chút.
“Trước đây suýt nữa sống ở đây.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó phát hiện không hợp.”
Cô ấy bật cười.
“May mà phát hiện sớm.”
Tôi cũng cười.
“Ừ.”
May mà phát hiện sớm.
Xe chạy qua ngã tư.
Căn nhà dần biến mất sau lưng.
Tôi không quay đầu.
Tối hôm ấy, buổi ký kết kết thúc rất thuận lợi.
Lúc mọi người nâng ly chúc mừng, trợ lý ghé tai tôi.
“Lâm tổng, bên ngoài có người tìm chị.”
“Ai?”
“Không nói tên.”
Tôi bước ra.
Người đứng ngoài hành lang không phải Phó Cảnh Hành.
Mà là Tống Vãn Ninh.
Nhiều năm không gặp, cô ta thay đổi rất nhiều.
Không còn vẻ mong manh luôn khiến người khác muốn bảo vệ.
Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân.
Ánh mắt dừng trên bảng tên khách mời trước ngực tôi.
“Cô sống tốt thật.”
“Tạm được.”
Tống Vãn Ninh bật cười.
“Cô biết Cảnh Hành kết hôn chưa?”
“Không.”
“Anh ấy kết hôn năm ngoái.”
“Vậy à.”
“Cô không muốn biết với ai?”
“Không.”
Cô ta nhìn tôi chăm chú.
“Không phải tôi.”
“Tôi đoán được.”
Sắc mặt cô ta hơi khó coi.
“Sau khi biết chuyện năm đó, anh ấy không bao giờ gặp tôi nữa.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Cô vui lắm đúng không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi cũng không có được anh ấy.”
Tôi nhìn cô ta vài giây.
Cuối cùng hiểu vì sao cô ta tìm tới.
Có những người tranh giành quá lâu sẽ tưởng người khác cũng giống mình.
Tưởng thắng thua đều nằm ở một người đàn ông.
Tôi nói:
“Tống Vãn Ninh.”
“Cô vẫn chưa hiểu à?”
Cô ta cau mày.
“Tôi rời khỏi Phó Cảnh Hành không phải để cô không có được anh ấy.”
“Tôi rời đi vì tôi không cần anh ấy nữa.”
Sắc mặt cô ta cứng lại.
“Anh ấy cưới ai, yêu ai, có hạnh phúc hay không đều chẳng liên quan đến tôi.”
“Cô cũng vậy.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Xin lỗi.”
“Bên trong còn người đang chờ.”
Tống Vãn Ninh bỗng gọi:
“Lâm Minh Châu.”