Diệp Tư.

Con gái của Chủ tịch Diệp, người đứng đầu tập đoàn Hưng Viễn.

Tôi từng nhìn thấy cô ta trên trang bìa các tạp chí tài chính không dưới ba lần. Trong những bức ảnh ấy, cô ta luôn xuất hiện bên cạnh Lục Thừa, với phong thái thân mật và vẻ ngoài vô cùng xứng đôi.

Chỉ là tôi không ngờ người phụ nữ ấy lại chủ động tìm đến mình.

Diệp Tư bước tới bàn làm việc, đặt một cốc cà phê trước mặt tôi rồi nở nụ cười dịu dàng, hoàn hảo đến mức gần như không tìm thấy chút sơ hở.

“Cô là Hứa Chiêu, đúng không? Tôi nghe nói cô đang điều tra về chuyện mình bị sa thải.”

Tôi nhìn cốc cà phê trên bàn, sau đó mới ngước mắt về phía cô ta.

“Diệp tiểu thư tìm tôi có việc gì sao?”

“Cũng không có chuyện gì quan trọng.”

Diệp Tư mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như đang trò chuyện với một người quen cũ.

“Tôi chỉ hơi tò mò, muốn tận mắt gặp thử vị hôn thê mà mọi người vẫn nhắc đến của anh Thừa thôi.”

Ngón tay tôi bất giác khựng lại trên bàn phím.

Vị hôn thê?

Cô ta biết chuyện hôn ước giữa tôi và Lục Thừa?

Rõ ràng đây là chuyện riêng giữa hai gia đình, hơn nữa còn là một cuộc hôn ước đã được giữ kín suốt nhiều năm.

Ngay cả bản thân tôi cũng chỉ vừa biết đến sự tồn tại của nó.

Vậy tại sao Diệp Tư lại nắm rõ?

Thấy tôi im lặng, cô ta tự nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, hơi nghiêng đầu quan sát tôi.

“Cô không cần căng thẳng như vậy. Dù sao cũng chỉ là một hôn ước được người lớn định ra từ khi còn nhỏ, tôi không để bụng đâu. Anh Thừa đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi.”

Tôi nhìn cô ta, cố giữ vẻ mặt bình thản.

“Anh ta đã kể những gì?”

Diệp Tư khẽ cong môi.

“Rằng anh ấy đồng ý duy trì hôn ước trong ba tháng chỉ vì nể mặt bác Hứa. Sau khoảng thời gian ấy, tất cả sẽ trở về đúng vị trí vốn có.”

Cô ta nói rất tự nhiên, như thể đang thuật lại một chuyện hết sức hiển nhiên.

Sau đó, Diệp Tư hơi cúi đầu, nụ cười trên môi càng trở nên dịu dàng.

“Hứa tiểu thư, tôi nghĩ những người như chúng ta đều nên hiểu rõ vị trí của mình. Có những cánh cửa, dù may mắn được bước vào trong chốc lát, cũng không có nghĩa là bản thân đủ tư cách ở lại lâu dài.”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, cuối cùng cũng hiểu mục đích thực sự của chuyến viếng thăm này.

Cô ta không đến để làm quen.

Càng chẳng phải vì tò mò muốn gặp tôi.

Những lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng ấy thực chất đều mang ý nhắc nhở tôi nên biết thân biết phận, đừng vọng tưởng đến những thứ không thuộc về mình.

Thật đáng tiếc, cô ta đã tìm nhầm người.

Nếu Diệp Tư nghĩ tôi sẽ vì vài lời bóng gió ấy mà cảm thấy tự ti, thậm chí chủ động rút lui khỏi cuộc hôn ước, vậy thì cô ta đã đánh giá tôi quá thấp.

Tôi chậm rãi đưa tay đẩy cốc cà phê trở lại phía cô ta, trên môi cũng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

“Diệp tiểu thư nói rất đúng. Mỗi người đều nên hiểu rõ vị trí của mình.”

Ánh mắt Diệp Tư thoáng sáng lên, dường như tưởng rằng tôi đã hiểu ý.

Nhưng tôi không để cô ta kịp vui mừng quá lâu.

“Chẳng hạn như phòng dữ liệu của ban kiểm soát này. Theo quy định, người không được cấp quyền truy cập tuyệt đối không thể tùy tiện ra vào. Thế nhưng, Diệp tiểu thư lại tự ý bước vào đây khi chưa được cho phép. Tôi nghĩ mình nên báo cho bộ phận bảo vệ đến xử lý.”

Nụ cười trên gương mặt Diệp Tư lập tức cứng đờ.

Cô ta nhìn tôi, vẻ dịu dàng hoàn hảo ban đầu thoáng xuất hiện một vết rạn.

Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại thẳng thừng phản bác đến vậy.

Đúng lúc không khí giữa hai người bắt đầu trở nên căng thẳng, một bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện ngoài cửa.

Lục Thừa.

Vừa nhìn thấy anh ta, Diệp Tư lập tức đứng dậy.

Vẻ khó chịu trên gương mặt cô ta biến mất nhanh đến mức khiến tôi không khỏi kinh ngạc.

Chỉ trong chớp mắt, cô ta đã trở lại dáng vẻ dịu dàng, mềm mỏng ban đầu.

“Anh Thừa, anh đến rồi.”

Diệp Tư bước về phía anh ta, giọng nói mang theo chút tủi thân.

“Em chỉ muốn đến thăm cô Hứa một lát, nhưng hình như cô ấy không thích em lắm.”

Lục Thừa nhìn cô ta, sau đó chuyển ánh mắt sang tôi.

“Diệp Tư là khách của tôi.”

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, anh ta đã phân định rõ ràng vị trí của mỗi người.

Diệp Tư là khách của anh ta, được quyền xuất hiện ở đây.

Còn tôi, người đang cố gắng tìm kiếm bằng chứng để tự cứu lấy mình, dường như mới là kẻ không biết điều.

Tôi nhìn Lục Thừa, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác chán nản.

Mới hôm qua, anh ta còn đồng ý để tôi tiếp cận dữ liệu nhằm điều tra sự thật. Vậy mà hôm nay, ngay tại khu vực cần bảo mật nghiêm ngặt này, anh ta lại có thể thản nhiên bênh vực một người không có quyền truy cập.

Tôi khép cuốn sổ ghi chép, chậm rãi đứng dậy.

“Nếu vậy, hai người cứ tự nhiên.”

Tôi cầm lấy tài liệu của mình, ánh mắt dừng trên gương mặt Lục Thừa.

“Có điều, trước khi hai người bắt đầu trò chuyện, mong Lục tổng nhớ rằng đây là khu vực lưu trữ dữ liệu mật của tập đoàn. Nếu sau này lại xảy ra chuyện rò rỉ thông tin, hy vọng lần này anh sẽ không tiếp tục chọn tôi làm người gánh tội thay.”

Nói xong, tôi không chờ anh ta đáp lại mà đi thẳng về phía cửa.

Khi bước ngang qua Lục Thừa, tôi cố tình không nhìn anh ta.

Thế nhưng, vừa đi đến cửa, cổ tay tôi bất ngờ bị một bàn tay giữ lại.

Tôi khựng bước.

Lục Thừa hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

“Cô đang ghen sao?”

Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình.

Một cảm giác nực cười dâng lên trong lòng.

Ghen?

Anh ta lấy đâu ra sự tự tin để cho rằng tôi sẽ ghen vì mình?

Tôi ngẩng mắt nhìn Lục Thừa, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt.

“Lục tổng, anh quên điều khoản thứ nhất trong bản thỏa thuận rồi sao?”

Ánh mắt Lục Thừa thoáng thay đổi.

Ngay sau đó, anh lập tức buông tay.

Tôi không nói thêm lời nào, xoay người rời khỏi phòng.

Bởi vậy, tôi cũng không nhìn thấy ánh mắt người đàn ông phía sau dần trở nên trầm lặng.

Tối hôm ấy, một biến cố bất ngờ lại ập đến.

Bố tôi đột nhiên lên cơn đau ngực dữ dội.

Khi tôi phát hiện, sắc mặt ông đã tái nhợt, một tay ôm chặt lồng ngực, hơi thở nặng nề và đứt quãng.

Tôi hoảng hốt đưa bố đến bệnh viện giữa cơn mưa lớn.

Những hạt mưa không ngừng đập lên cửa kính xe, ánh đèn đường nhòe đi trong màn nước trắng xóa.

Suốt quãng đường, tôi chỉ biết nắm chặt tay bố, liên tục nhìn ông, trong lòng cầu mong đừng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Sau khi tiến hành hàng loạt kiểm tra, bác sĩ thông báo động mạch vành của bố đã bị hẹp nghiêm trọng, cần sớm thực hiện can thiệp để tránh những biến chứng nguy hiểm.

Nghe đến đây, chân tay tôi gần như rụng rời.

Nhưng điều khiến tôi càng thêm tuyệt vọng là khoản viện phí dự kiến.

Tôi cầm tờ giấy ghi chi phí, lặng người ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang.

Những con số trên mặt giấy khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Không phải tôi hoàn toàn không có tiền tiết kiệm.

Ba năm đi làm, tôi luôn cố gắng chi tiêu chừng mực, dành dụm được một khoản để phòng những tình huống bất ngờ.

Thế nhưng, phần lớn số tiền ấy lại đang nằm trong chương trình cổ phiếu dành cho nhân viên của tập đoàn, chưa đến thời hạn được phép rút.

Sau quyết định sa thải, quyền mua cổ phiếu của tôi đã bị đóng băng. Nếu muốn lấy lại khoản tiền đó, tôi phải chờ hoàn tất quy trình thanh lý, ít nhất cũng mất sáu mươi ngày.

Sáu mươi ngày.

Đối với một người khỏe mạnh, khoảng thời gian ấy có lẽ chẳng đáng là bao.

Nhưng bố tôi đang nằm trên giường bệnh, còn bác sĩ đã nhấn mạnh rằng tình trạng của ông cần được can thiệp càng sớm càng tốt.

Tôi không thể chờ.

Cũng không dám đánh cược sức khỏe của bố vào một quy trình thanh toán kéo dài chưa biết khi nào mới hoàn tất.

Khi quay lại phòng bệnh, tôi cố gắng điều chỉnh vẻ mặt, không muốn để ông nhận ra sự lo lắng của mình.

Bố nằm trên giường, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng vừa thấy tôi bước vào đã cố gượng cười.

“Bố không sao đâu. Bác sĩ lúc nào cũng nói nghiêm trọng để người nhà lo lắng thôi. Con đừng nghĩ nhiều.”

Tôi đứng cạnh giường, lặng lẽ kéo chăn lên giúp ông.

Truyện Mới

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Bình Hoa Người

Bình Hoa Người

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Trùng phùng

Trùng phùng

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn