Trước khi ra cửa, cô nói:

“Đúng rồi.”

“Đừng động vào máy tính hay giấy tờ của tôi.”

“Camera trong phòng làm việc đang bật.”

Trần Tự lập tức quay đầu.

“Em lắp camera từ lúc nào?”

“Hôm qua.”

Cửa đóng lại.

Lâm Vãn nghe tiếng khóa cửa vang lên sau lưng.

Không hiểu vì sao, cảm giác ngột ngạt trong lòng suốt mấy ngày qua lại nhẹ đi rất nhiều.

Cô không về thẳng nhà mẹ.

Cô tới một văn phòng luật sư.

Luật sư mà cô hẹn là Chu Kiến Minh, người từng giúp cô làm hồ sơ liên quan đến khoản bồi thường căn nhà của bố.

Ông nghe cô kể xong, câu đầu tiên là:

“Giữ toàn bộ chứng cứ.”

Câu thứ hai:

“Không ký bất cứ giấy tờ tài chính nào.”

Câu thứ ba:

“Nếu tình trạng tiếp tục, cô nên nghiêm túc đánh giá rủi ro của cuộc hôn nhân này.”

Lâm Vãn hỏi:

“Nếu ly hôn ngay bây giờ thì sao?”

Luật sư Chu ngẩng đầu.

“Cô đã quyết định?”

“Chưa.”

“Nhưng tôi muốn biết tình huống xấu nhất.”

Ông gật đầu.

“Đó là suy nghĩ đúng.”

Sau gần hai tiếng, Lâm Vãn rời văn phòng luật sư với một tập ghi chú.

Tài sản thừa kế và khoản bồi thường trước hôn nhân của cô có chứng cứ nguồn gốc rõ ràng.

Khoản tiền gửi kỳ hạn được hình thành trước ngày đăng ký kết hôn.

Hồ sơ công chứng đầy đủ.

Nếu dòng tiền không bị trộn lẫn với tài sản chung, quyền lợi của cô tương đối rõ ràng.

Luật sư chỉ nhắc cô một điều.

“Đừng vì áp lực gia đình mà chuyển tiền vào tài khoản chung.”

“Nếu bên kia thúc giục, càng phải cảnh giác.”

Lâm Vãn nhớ lại bản thỏa thuận mẹ chồng đặt trên bàn.

Toàn bộ thu nhập sau hôn nhân đưa vào tài khoản chung.

Khoản chi lớn cần phụ huynh cùng quyết định.

Chỉ ghi duy nhất tên mẹ Trần Tự.

Bây giờ nhìn lại, đâu chỉ là một người mẹ thích kiểm soát.

Đó là một bộ khung được thiết kế rất rõ.

Tiền đi vào.

Quyền quyết định mở rộng.

Sau cùng, tài chính của vợ chồng cô lại xuất hiện thêm một người thứ ba.

Buổi tối, Lâm Vãn về nhà mẹ.

Mẹ cô là bà Lý.

Bà nghe con gái kể xong không lập tức mắng Trần Tự.

Bà chỉ hỏi:

“Con muốn mẹ nói thật hay muốn mẹ an ủi?”

Lâm Vãn bật cười.

“Nói thật đi mẹ.”

Bà Lý gắp cho cô một miếng cá.

“Con nhớ trước khi cưới mẹ nói gì không?”

“Nhớ.”

“Cái gì cũng có thể nhìn chậm, riêng tiền bạc và nhân phẩm phải nhìn kỹ.”

Lâm Vãn im lặng.

Bà Lý nói tiếp:

“Mẹ không quan tâm nhà họ Trần có bao nhiêu tiền.”

“Mẹ chỉ nhìn xem họ đối xử với tiền của con thế nào.”

“Họ có một triệu, cho con một trăm nghìn, chưa chắc đã tốt.”

“Họ chỉ có một trăm nghìn nhưng không thò tay vào túi con, ít nhất còn biết ranh giới.”

“Con mới cưới mười ngày, mẹ chồng đã tìm cách xem số dư tài khoản của con.”

“Cái này không phải nghèo hay giàu.”

“Là lòng tham.”

Lâm Vãn cúi đầu.

“Mẹ, có phải con quá đề phòng không?”

Bà Lý đặt đũa xuống.

“Con công chứng tài sản trước hôn nhân?”

“Vâng.”

“Mẹ thấy con làm đúng.”

“Nhưng con không nói với Trần Tự.”

“Tiền của con.”

“Con không có nghĩa vụ báo cáo toàn bộ cho nó.”

“Nhưng vợ chồng…”

Bà Lý cắt ngang.

“Vợ chồng thì càng phải có ranh giới.”

“Nếu một người chỉ yêu con khi con giao hết tiền cho họ, đó không gọi là vợ chồng.”

“Gọi là đối tác muốn thâu tóm.”

Lâm Vãn phì cười.

Nhưng cười xong, mắt lại hơi cay.

Bà Lý không ôm cô.

Chỉ đẩy bát cơm về phía trước.

“Ăn.”

“Ăn no rồi mới có sức xử lý.”

Đêm ấy Lâm Vãn ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, phía ngân hàng gọi điện.

Cuộc gọi khiến cơn buồn ngủ cuối cùng của cô biến mất.

Người phụ trách nói nội bộ đã phát hiện có dấu hiệu tra cứu bất thường.

Một nhân viên tại một điểm giao dịch khác từng sử dụng thông tin nhận dạng của Lâm Vãn để truy cập dữ liệu khách hàng mà không có yêu cầu nghiệp vụ hợp lệ.

Hệ thống có lưu nhật ký.

Ngân hàng đang điều tra sâu hơn.

Lâm Vãn hỏi tên người đó.

Đối phương không tiết lộ ngay vì quy trình nội bộ, nhưng cho biết khi có kết luận họ sẽ gửi phản hồi chính thức và phối hợp với cơ quan chức năng.

Cúp máy, Lâm Vãn ngồi yên bên giường.

Mười phút sau, mẹ chồng gọi đến.

Cô nhìn màn hình một lúc rồi bắt máy.

“Vãn Vãn.”

Giọng bà dịu dàng hơn mọi ngày.

“Con ở đâu vậy?”

“Nhà mẹ con.”

“Vợ chồng cãi nhau thì cãi nhau, sao lại bỏ về nhà mẹ?”

“Tiểu Tự cả đêm không ngủ.”

Lâm Vãn hỏi thẳng:

“Mẹ quen ai ở ngân hàng Thành Phong?”

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Chỉ một khoảnh khắc.

Nhưng đủ rồi.

Lâm Vãn tiếp tục:

“Ngân hàng đã kiểm tra lịch sử truy cập.”

“Cảnh sát cũng đã nhận trình báo.”

“Người tra dữ liệu không có yêu cầu nghiệp vụ.”

“Mẹ có muốn tự nói cho con biết là ai không?”

Giọng mẹ chồng lập tức cao lên.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan