Chương 14
Tôi cố ý hỏi:
“Không tò mò sao?”
“Có.”
“Vậy sao không hỏi?”
Anh nhìn tôi.
“Vì đó là cuộc nói chuyện của hai người.”
“Nếu cậu muốn kể, tôi sẽ nghe.”
“Nếu không muốn, tôi cũng tin cậu.”
Tôi bỗng nghĩ đến thiếu niên từng đứng dưới ký túc xá, đỏ mắt chất vấn Phó Cảnh Thâm đã nói gì với tôi.
Một số thay đổi thật ra không cần lời thề long trọng.
Chúng nằm trong từng lựa chọn nhỏ bé như vậy.
Tôi chủ động nắm lấy tay anh dưới gầm bàn.
“Cậu ấy chúc mừng chúng ta.”
Cố Trầm Ngôn siết nhẹ tay tôi.
“Ừ.”
“Tôi cũng chúc cậu ấy sớm gặp được người phù hợp.”
Tôi nghiêng đầu.
“Thật lòng?”
Anh ho khẽ.
“Chín mươi phần trăm.”
Tôi bật cười.
“Mười phần trăm còn lại?”
“Vẫn muốn đánh cậu ta một trận.”
“Cố Trầm Ngôn.”
“Tôi chỉ nghĩ thôi.”
Anh lập tức giải thích.
“Không làm.”
Hai năm sau, Cố Trầm Ngôn cầu hôn tôi.
Địa điểm không phải nhà hàng sang trọng hay bờ biển lãng mạn.
Mà là con phố phía sau trường trung học số Bảy.
Nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Con phố đã được sửa lại.
Những cửa hàng cũ phần lớn không còn, chỉ có cây long não ở đầu ngõ vẫn đứng đó.
Anh đưa tôi đến dưới gốc cây, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Tôi bật cười.
“Cậu định làm gì?”
Anh hiếm khi căng thẳng đến mức ngón tay run lên.
“Hạ Tư Ninh.”
“Mười sáu tuổi, tôi gặp cậu ở đây.”
“Hai mươi mốt tuổi, tôi đánh mất cậu vì sự hèn nhát của mình.”
“Hai mươi ba tuổi, cậu cho tôi cơ hội bắt đầu lại.”
“Hai mươi lăm tuổi, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”
Anh quỳ xuống.
Không có người qua đường vỗ tay.
Không có máy quay.
Chỉ có tôi và anh, giống như buổi chiều đầu tiên năm ấy.
“Cậu có đồng ý cùng tôi đi tiếp không?”
“Tôi không dám hứa cả đời sẽ không phạm sai lầm.”
“Nhưng tôi hứa sẽ không dùng im lặng để trốn chạy.”
“Không dùng tình yêu để trói buộc cậu.”
“Nếu một ngày tôi làm cậu tổn thương, cậu có quyền rời đi.”
“Còn mỗi ngày trước khi điều đó xảy ra, tôi sẽ cố gắng trở thành người xứng đáng đứng bên cạnh cậu.”
Mắt tôi cay xè.
“Có ai cầu hôn mà lại nhắc người ta có thể rời đi như cậu không?”
Anh cười, vành mắt đỏ lên.
“Bởi vì tôi yêu cậu.”
“Nên tôi muốn cậu ở lại vì hạnh phúc.”
“Không phải vì không còn đường lui.”
Tôi nhìn chàng trai trước mặt.
Năm năm đầu tiên, tôi luôn chạy theo bóng lưng anh.
Sau đó tôi dừng lại, học cách bước trên con đường của mình.
Anh cũng không đứng nguyên tại chỗ chờ tôi quay đầu.
Anh tự đi qua những nỗi sợ, tự chịu trách nhiệm cho sai lầm, rồi dùng một phiên bản tốt hơn để gặp lại tôi.
Tôi đưa tay ra.
“Đeo nhẫn đi.”
Anh ngây người.
“Cậu đồng ý?”
Có thể bạn thích
“Nếu còn hỏi, tôi đổi ý.”
Cố Trầm Ngôn lập tức đeo nhẫn vào tay tôi.
Sau đó anh đứng dậy, vẫn không dám ôm.
“Tôi có thể ôm cậu không?”
Tôi không trả lời.
Chỉ chủ động bước tới, ôm lấy anh.
Trên đầu, lá cây bị gió thổi xào xạc.
Tôi tựa vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ.
“Cố Trầm Ngôn.”
“Ừ?”
“Lần này đừng buông tay.”
Cánh tay anh siết lại.
“Sẽ không.”
“Trừ khi cậu bảo tôi buông.”
NGOẠI TRUYỆN
Sau khi kết hôn, Cố Trầm Ngôn vẫn giữ cuốn sổ bìa xanh trong ngăn kéo bàn làm việc.
Chỉ khác là từ ngày chúng tôi ở bên nhau, anh không viết một mình nữa.
Mỗi người một trang.
Anh ghi:
[Hôm nay Tư Ninh giận vì tôi quên mua sữa chua.]
Tôi viết bên dưới:
[Đính chính, không phải quên mua. Là đã hứa rồi còn tăng ca không báo.]
Anh lại bổ sung:
[Đã nhận lỗi. Lần sau sẽ báo trước.]
Có hôm chúng tôi tranh cãi rất lớn.
Tôi đóng cửa phòng ngủ.
Anh không tự ý đi vào, chỉ ngồi ngoài phòng khách viết kín ba trang giấy.
Trang đầu là điều anh tức giận.
Trang thứ hai là điều anh sợ.
Trang cuối cùng chỉ có một câu.
[Tôi muốn giải quyết vấn đề, không muốn thắng em.]
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu rồi mở cửa.
Anh ngồi dưới sàn, ngẩng đầu nhìn tôi.
Vẫn là đôi mắt từng khiến tôi rung động năm mười sáu tuổi.
Nhưng người trước mặt đã không còn là thiếu niên kiêu ngạo chỉ biết chạy trốn.
Tôi ngồi xuống bên cạnh.
“Nói chuyện đi.”
Anh gật đầu.
“Được.”
Năm thứ ba sau khi kết hôn, tôi trở thành quản lý dự án trẻ nhất của công ty.
Công ty của Cố Trầm Ngôn cũng vượt qua giai đoạn khó khăn, nhận được vòng đầu tư mới.
Bà Cố ly hôn.
Bà bán căn biệt thự cũ, chuyển đến một thành phố ven biển, mở một cửa hàng hoa nhỏ.
Ngày khai trương, bà gửi cho tôi một bó hướng dương.
Tấm thiệp chỉ có một câu.
[Cảm ơn con đã nói với bác rằng mất một cuộc hôn nhân không có nghĩa là mất chính mình.]
Phó Cảnh Thâm cũng có bạn gái.
Là một cô gái quen trong thời gian trao đổi ở Đức.
Ngày cưới, anh gửi thiệp mời cho cả hai chúng tôi.
Cố Trầm Ngôn nhìn tấm thiệp rất lâu, sau đó nghiêm túc hỏi:
“Có thể không đi không?”
Tôi nhìn anh.
“Chín mươi phần trăm chúc phúc đâu?”
Anh im lặng vài giây.
“Chín mươi phần trăm đồng ý đi.”
“Mười phần trăm còn lại?”
“Muốn gửi phong bì nhưng không gặp mặt.”
Cuối cùng chúng tôi vẫn tham dự.
Phó Cảnh Thâm đứng bên cô dâu, nụ cười bình yên.
Khi nhìn thấy chúng tôi, anh nâng ly từ xa.
Không còn tiếc nuối.
Chỉ còn lời chúc chân thành dành cho những người đã đi qua tuổi trẻ của nhau.
Tối trở về, Cố Trầm Ngôn lái xe qua con phố cũ.
Đèn đỏ bật lên.
Anh dừng xe, đột nhiên hỏi:
“Nếu năm đó tôi không xuất hiện thì sao?”
“Cậu hỏi lần nào bị lưu manh chặn à?”
“Ừ.”
Tôi suy nghĩ.
“Có lẽ tôi sẽ chạy.”
“Nếu không chạy được?”
“Thì hét thật lớn, tìm người giúp, hoặc báo cảnh sát.”
Anh hơi thất vọng.
“Không có tôi, cậu vẫn ổn sao?”
Tôi bật cười.
“Cố Trầm Ngôn, đương nhiên không có cậu tôi vẫn có thể sống rất tốt.”
Đèn chuyển xanh.
Anh khởi động xe, giọng có chút buồn bực.
“Tôi biết.”
Tôi nắm lấy bàn tay anh đang đặt gần cần số.
“Nhưng có cậu, cuộc sống của tôi có thêm một người để chia sẻ.”
Khóe môi anh lập tức cong lên.
Tôi nhìn ánh đèn thành phố lướt qua cửa kính.
Rất lâu trước đây, tôi từng cho rằng tình yêu là phải chạy theo một người, phải dùng tất cả chân thành đổi lấy một lần người ấy quay đầu.
Sau này tôi mới hiểu.
Tình yêu thật sự không phải ai cứu ai.
Không phải ai chiến thắng ai.
Cũng không phải vì từng chờ đợi quá lâu nên nhất định phải có một kết quả.
Nó là khi hai người đều có thể sống tốt một mình, nhưng vẫn tự nguyện bước về phía nhau.
Là người ấy biết tôi có quyền rời đi, nên càng trân trọng mỗi ngày tôi ở lại.
Là tôi từng yêu anh trong những năm tháng ngây ngô nhất.
Sau đó lại học được cách yêu chính mình trước khi yêu anh thêm một lần nữa.
Xe chạy qua con phố nơi chúng tôi gặp nhau.
Cố Trầm Ngôn nắm chặt tay tôi.
Lần này, không ai chạy phía trước.
Không ai đuổi theo phía sau.
Chúng tôi sánh vai, đi về cùng một hướng.
Hết