Tôi chờ đến khi mọi người gần như đã đi hết mới thả lỏng người. Có lẽ vì tối qua ngủ không ngon, đầu óc tôi lúc này hơi choáng váng. Tôi không vội rời đi, chỉ nằm xuống bàn, định nghỉ một lát rồi mới về.

Trong lúc mơ màng, có người khẽ gõ lên mặt bàn trước mặt tôi.

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

“Hạ Tư Ninh, cậu sao vậy?”

Tôi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cố Trầm Ngôn đang đứng trước mặt.

Anh từ trên cao nhìn xuống tôi, trong tay còn cầm chiếc túi của Kiều Nhược.

Đó là một chiếc túi màu hồng, kiểu dáng tinh xảo. Trước đây tôi từng vô tình nhìn thấy mẫu này trên mạng, giá của một chiếc đã lên đến năm chữ số.

Tôi lập tức thu ánh mắt về, cố giữ giọng bình thản: “Không sao, chỉ là tối qua không nghỉ ngơi tốt.”

Cố Trầm Ngôn cụp mắt nhìn tôi hồi lâu, sau đó mới nhàn nhạt hỏi: “Ồ, vậy à? Thấy bài đăng kia rồi?”

Tôi hơi khựng lại.

Ý anh là muốn hỏi tôi mất ngủ có phải vì bài đăng confession kia hay không?

Tôi không trả lời câu hỏi ấy, chỉ bình tĩnh nói: “Hình như chuyện này không liên quan gì đến cậu.”

Nói xong, tôi cũng không nhìn phản ứng của anh, trực tiếp đứng dậy rời khỏi lớp.

Đi đến cửa, tôi vừa hay gặp Kiều Nhược bước vào. Hai chúng tôi lướt qua vai nhau.

Phía sau, tôi nghe cô ấy hỏi: “Lấy đồ gì mà lâu vậy? Vừa rồi em thấy anh nói chuyện với cô gái kia, hai người thân lắm à? Cô ấy khá tốt, lúc nãy còn cho em mượn bút máy nữa.”

Giọng Cố Trầm Ngôn vẫn nhàn nhạt, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

“Cô ấy à… Không thân.”

Bước chân tôi hơi khựng lại.

Nhưng cũng chỉ trong một thoáng.

Tôi tiếp tục bước ra khỏi tòa giảng đường.

Khi trở về ký túc xá, bên trong không có ai. Mấy người bạn cùng phòng đều đã đi ăn cơm.

Tôi đứng trước bồn rửa mặt, cúi xuống vốc nước lạnh lên mặt hết lần này đến lần khác.

Ngoài cửa sổ, ánh xuân vẫn đẹp đến nao lòng. Nắng dịu dàng phủ lên những tán cây, tất cả đều sáng trong và bình yên đến mức dường như chẳng có chuyện gì đáng buồn tồn tại trên đời.

Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương.

Chỉ một thoáng sau, nước mắt đã không thể kìm được mà trào xuống.

Tôi quen Cố Trầm Ngôn sớm hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng.

Trường cấp ba của chúng tôi nằm rất gần nhau, chỉ cách đúng một con phố. Mỗi ngày tan học, tôi đều phải đi ngang qua trường anh mới có thể về nhà.

Năm lớp mười, trên đường về, tôi từng bị mấy tên lưu manh chặn lại.

Khi ấy tôi hoảng loạn đến mức đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Chính Cố Trầm Ngôn đã xuất hiện đúng lúc và giúp tôi thoát khỏi tình cảnh đó.

Một tình tiết cũ kỹ đến mức sáo rỗng.

Trước đây, tôi từng cực kỳ ghét những đoạn anh hùng cứu mỹ nhân trong truyện, luôn cảm thấy chúng quá giả tạo và khuôn mẫu.

Thế nhưng trớ trêu thay, khi chuyện ấy thật sự xảy ra với mình, tôi lại cứ thế mà thích anh.

Suốt ba năm cấp ba, tôi đã vô số lần cố tình tạo ra những cuộc gặp tưởng như tình cờ với Cố Trầm Ngôn, âm thầm hỏi thăm mọi tin tức liên quan đến anh.

Vì vậy, tôi biết anh thật sự rất chói mắt.

May mắn là thành tích học tập của tôi cũng đủ tốt.

Tôi như mong muốn thi đỗ vào cùng một trường đại học với anh, thậm chí còn được xếp vào cùng một lớp.

Thế nhưng trong hai năm đầu đại học, tôi căn bản không dám chủ động đến gần.

Tôi chỉ đứng ở vị trí của một người ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn anh yêu hết người này đến người khác.

Cho đến một tháng trước.

Hôm ấy, khi Cố Trầm Ngôn chơi bóng rổ, anh vô tình ném bóng trúng tôi.

Nhờ chuyện đó, chúng tôi thêm WeChat của nhau.

Để xin lỗi, anh mang đồ ăn cho tôi vài lần. Tôi cũng lấy hết can đảm tìm anh hỏi bài.

Có những lúc, đầu ngón tay hai chúng tôi vô tình chạm vào nhau. Khoảng cách gần gũi ấy khiến không khí giữa chúng tôi dường như cũng có thêm vài phần mập mờ.

Cố Trầm Ngôn thường chỉ yên lặng nhìn tôi.

Sau đó anh khẽ bật cười, gọi tên tôi bằng giọng lười biếng quen thuộc: “Hạ Tư Ninh, đừng nhìn tôi nữa, nhìn đề đi.”

Khoảng thời gian đó, anh không hẹn hò với bất kỳ ai.

Cũng từng có người trêu chọc, hỏi Cố Trầm Ngôn có phải có ý với tôi hay không.

Anh không thừa nhận.

Nhưng cũng không phủ nhận.

Chỉ tiện chân đá nhẹ vào ghế của người kia, khẽ chậc một tiếng rồi hỏi: “Rảnh quá à?”

Bây giờ nghĩ lại, quả thật chỉ là tôi tự mình đa tình.

Cố Trầm Ngôn không yêu đương trong khoảng thời gian ấy chẳng phải vì tôi.

Chỉ là khi đó, anh vẫn chưa gặp được cô gái khiến mình thật sự vừa ý mà thôi.

Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tại chúng tôi cũng đã trở thành những người xa lạ.

Không thể quay lại như trước nữa.

Dòng suy nghĩ miên man cuối cùng cũng bị kéo trở về hiện tại.

Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên mặt, lau sạch những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi, sau đó thu dọn sách vở, chuẩn bị đến thư viện.

Nhưng vừa định bước ra khỏi phòng, bạn cùng phòng Đường Noãn đã từ bên ngoài trở về.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó, lập tức bước tới với vẻ thần bí.

“Tư Ninh, cậu có biết người nói muốn theo đuổi cậu trên confession là ai không?”

Tôi lắc đầu.

“Không biết.”

Dù sao tôi vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn của người đó. Đến tên đối phương là gì, tôi cũng chẳng rõ.

Đường Noãn vỗ nhẹ lên vai tôi, hào hứng nói: “Tớ lại nghe ngóng được chút tin. Nghe nói người đó là bạn từ nhỏ của Cố Trầm Ngôn, quan hệ với anh ấy rất tốt. Nhưng không học trường chúng ta mà ở Đại học Khánh bên cạnh. Hình như cũng thuộc kiểu cao ráo, giàu có, đẹp trai.”

Tôi khựng lại một chút, nhưng trong lòng cũng chẳng dấy lên bao nhiêu hứng thú.

“Tạm thời tớ không muốn yêu đương.”

Đường Noãn có vẻ ngạc nhiên.

“Tại sao?”

Tôi thuận miệng đáp: “Đợi tốt nghiệp rồi tính.”

Thế nhưng tối hôm đó, người kia lại gửi thêm cho tôi hai lời nhắn xác minh.

“Không đồng ý à?”

“Gần đây tôi đến Giang Thành tham gia cuộc thi. Đợi tôi về tìm cậu nhé? Gặp mặt rồi hãy quyết định có thêm tôi hay không, thế nào?”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Ban đầu, tôi định trực tiếp từ chối. Nhưng chưa kịp trả lời, đối phương đã gửi thêm một câu.

“Không cần trả lời tôi cũng được. Mọi chuyện đợi gặp mặt rồi nói. Ngủ ngon.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt màn hình điện thoại.

Nửa tháng tiếp theo, Kiều Nhược thường xuyên xuất hiện trong lớp chúng tôi. Chỉ là mỗi lần cô ấy đến, tôi đều cố tình chọn một vị trí thật xa Cố Trầm Ngôn và cô ấy.

Thỉnh thoảng, những lời bàn tán của những người xung quanh vẫn lọt vào tai tôi.

“Bạn gái lần này hình như là người Cố Trầm Ngôn yêu lâu nhất nhỉ?”

“Hình như đúng thật. Chẳng lẽ lãng tử quay đầu rồi?”

“Vậy bạn tớ chắc tức chết mất. Cô ấy thích Cố Trầm Ngôn lâu lắm rồi, chỉ chờ anh ấy chia tay Kiều Nhược thôi.”

Tôi im lặng nghe, cố tỏ ra như chẳng liên quan đến mình.

Nhưng khi quay đầu nhìn lên bảng, ánh mắt vẫn bất giác thất thần.

Cuối tháng, lớp tổ chức một hoạt động tính điểm. Đó là một trò chơi trực tiếp trong khuôn viên trường, tất cả mọi người đều bắt buộc phải tham gia và cứ hai người sẽ được xếp thành một nhóm.

Điều kỳ lạ là tôi lại bị chia chung nhóm với Cố Trầm Ngôn.

Trước đây, mỗi khi lớp tổ chức những hoạt động kiểu này, tôi đều âm thầm cầu mong mình có thể được ghép nhóm với anh.

Thế nhưng lần nào cũng không thành.

Còn bây giờ, khi tôi chỉ muốn tránh xa anh, chúng tôi lại liên tiếp hai lần bị xếp chung một nhóm.

Lần trước là bài tập nhóm, mỗi nhóm có đến bảy tám người. Tôi đổi sang nhóm khác cũng không quá nổi bật, càng chẳng có ai nghĩ việc đó liên quan đến Cố Trầm Ngôn.

Nhưng lần này chỉ có hai người.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử