Chương 2
“Em… em hơi khó thở.”
Lục Hoài Xuyên lập tức quay người.
“Tri Nhu?”
Anh bước nhanh tới đỡ cô ta.
Lương Tri Nhu lắc đầu, nước mắt lập tức trào ra.
“Em không sao. Chắc vừa rồi bị dọa thôi. Anh ở lại với Hứa Đường đi.”
Miệng nói anh ở lại.
Nhưng bàn tay cô ta lại nắm chặt tay áo anh.
Lục Hoài Xuyên cau mày.
“Đừng cố chịu.”
Anh quay sang bác sĩ.
“Phiền ông xem giúp cô ấy.”
Bác sĩ nhìn Lương Tri Nhu rồi lại nhìn tôi đang nằm trên giường truyền dịch.
Cuối cùng gọi một y tá tới.
“Đưa cô ấy sang phòng bên cạnh kiểm tra.”
Lương Tri Nhu vừa đi được hai bước thì chân mềm nhũn.
Lục Hoài Xuyên lập tức giữ lấy vai cô ta.
“Hứa Đường.”
Anh quay đầu nhìn tôi.
“Em nghỉ ngơi trước. Anh đưa Tri Nhu sang bên kia.”
Tôi nhìn anh.
Rất lâu.
Rồi khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Có lẽ anh không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Bước chân anh khựng lại một thoáng.
Nhưng Lương Tri Nhu lại khẽ rên lên.
Anh lập tức dìu cô ta rời đi.
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Y tá đang điều chỉnh tốc độ truyền dịch bỗng nhỏ giọng nói:
“Bạn trai cô à?”
Tôi nhìn chai dịch phía trên đầu.
Một giọt.
Hai giọt.
Ba giọt.
Tôi khẽ lắc đầu.
“Không phải.”
Nói xong, chính tôi cũng ngẩn người.
Thật ra Lục Hoài Xuyên chưa từng là bạn trai tôi.
Chỉ là suốt nhiều năm qua, tất cả mọi người đều mặc nhiên cho rằng rồi sẽ có một ngày chúng tôi ở bên nhau.
Ngay cả tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Năm mười bốn tuổi, tôi bị sốt giữa đêm, anh cõng tôi chạy hai con phố đến bệnh viện.
Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên tôi tham gia thi đấu, anh đứng ngoài sân suốt bốn tiếng.
Năm mười tám tuổi, tôi hỏi anh:
“Nếu sau này em thích một người thì sao?”
Anh xoa đầu tôi.
“Vậy phải xem người đó có đủ tốt với em không.”
Tôi cố ý hỏi:
“Nếu người đó là anh thì sao?”
Khi ấy anh chỉ bật cười.
“Trẻ con biết gì mà thích với không thích.”
Tôi đã chờ hai năm.
Tôi nghĩ hai mươi tuổi chắc không còn là trẻ con nữa.
Cho nên sinh nhật lần này, tôi đã chuẩn bị một món quà.
Còn viết một tấm thiệp.
Tôi định đợi pháo hoa trên đỉnh núi sáng lên rồi nói cho anh biết.
Lục Hoài Xuyên.
Em thích anh.
Thích rất nhiều năm rồi.
Nhưng cuối cùng, pháo hoa tôi không nhìn thấy.
Món quà cũng không đưa được.
Tôi chỉ nhìn thấy anh lấy chiếc áo của mình khoác lên vai một người khác.
Điện thoại trên đầu giường sáng lên.
Màn hình khóa vẫn là bức ảnh chụp tôi và Lục Hoài Xuyên năm ngoái.
Trong ảnh, tôi đứng phía trước làm mặt quỷ.
Anh ở phía sau, một tay giữ mũ len trên đầu tôi, ánh mắt đầy bất lực.
Một thông báo tin nhắn hiện lên.
Không phải anh.
Là lời chúc sinh nhật của bạn bè.
Tôi mở điện thoại.
Kéo xuống dưới.
Đoạn trò chuyện với Lục Hoài Xuyên vẫn nằm ở đầu danh sách.
Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây vài tiếng.
Anh nói:
“Pháo hoa đã chuẩn bị xong.”
Sau đó lại gửi:
“Ngoan ngoãn lên đó.”
“Anh chờ em.”
Tôi nhìn ba chữ cuối cùng thật lâu.
Anh chờ em.
Thì ra một câu nói có thể thay đổi ý nghĩa nhanh đến vậy.
Trước khi bước lên cáp treo, tôi đọc nó mà vui đến mức khóe môi không thể hạ xuống.
Bây giờ nhìn lại, tôi chỉ cảm thấy lạnh.
Tôi mở ảnh nền.
Ngón tay dừng trên màn hình vài giây.
Sau đó nhấn xóa.
Hệ thống hỏi:
“Bạn có chắc chắn muốn xóa ảnh này không?”
Tôi chọn xác nhận.
Màn hình lập tức trở về hình nền mặc định.
Trống rỗng.
Sạch sẽ.
Giống như chưa từng có ai ở đó.
Đêm ấy, Lục Hoài Xuyên không quay lại.
Gần mười hai giờ, y tá tháo kim truyền cho tôi.
Cô ấy hỏi có cần gọi người nhà tới đón không.
Tôi nói không cần.
Tôi tự gọi xe về khách sạn.
Ngoài trời vẫn có tuyết.
Khi đi ngang qua khu cáp treo, tôi không dám nhìn lên.
Chỉ một tiếng kim loại va vào nhau trong gió cũng đủ khiến lòng bàn tay tôi toát đầy mồ hôi.
Tôi cúi đầu bước nhanh hơn.
Đêm sinh nhật hai mươi tuổi của tôi kết thúc như vậy.
Không bánh kem.
Không pháo hoa.
Cũng không có người đã hứa sẽ chờ tôi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy lúc hơn sáu giờ.
Điện thoại có hai tin nhắn của Lục Hoài Xuyên.
Tin đầu tiên được gửi lúc một giờ sáng.
“Tri Nhu không có vấn đề gì nghiêm trọng.”
Tin thứ hai cách đó năm phút.
“Em nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện hôm qua đợi em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói.”
Tôi đọc xong.
Không trả lời.
Bảy giờ rưỡi, tôi đến khu huấn luyện.
Huấn luyện viên nhìn thấy tôi thì sửng sốt.
“Hứa Đường? Sao em lại tới đây? Hôm qua nghe nói em bị mắc kẹt trên cáp treo.”
“Em không tập.”
Tôi đặt điện thoại xuống bàn.
“Em muốn xin thầy giúp em một việc.”
“Chuyện gì?”
“Camera phòng dụng cụ.”
Ông hơi khựng lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.
“Chuyện Lương Tri Nhu nói hôm qua, em chưa từng làm.”
“Em không nói cô ấy dựa vào trợ cấp mới được vào đội, cũng không nói cô ấy không mua nổi dụng cụ trượt tuyết.”
“Từ đầu đến cuối, em chỉ nói với cô ấy đúng một câu.”
Huấn luyện viên cau mày.
“Em chắc chứ?”
“Chắc.”
Tôi chưa từng chắc chắn như lúc này.
Nếu là trước đây, có lẽ việc đầu tiên tôi làm sẽ là chạy đi tìm Lục Hoài Xuyên.
Tôi sẽ kéo tay anh, giải thích với anh từng câu một.
Tôi sẽ hỏi tại sao anh không tin tôi.
Nhưng bây giờ tôi không muốn nữa.
Tôi không cần anh tin.
Tôi cần sự thật.
“Phòng dụng cụ có camera.” Tôi nói. “Chỉ cần xem lại là biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì.”
Huấn luyện viên im lặng vài giây rồi gật đầu.
“Được.”
Ông gọi người phụ trách thiết bị tới.
Chúng tôi cùng đến phòng giám sát.
Nhân viên nhập ngày giờ.
Màn hình nhanh chóng hiện lên hình ảnh hôm qua.
Từng đoạn video được kéo qua.
Buổi sáng.
Buổi trưa.
Có thể bạn thích
Buổi chiều.
Cho đến thời gian sau khi đội kết thúc buổi tập.
Màn hình bỗng tối đen.
Người phụ trách ngẩn ra.
Anh ta kéo thanh thời gian về trước.
Lại kéo về sau.
Vẫn không có gì.
Tôi nhìn góc màn hình.
Khoảng thời gian bị mất vừa vặn là lúc tôi và Lương Tri Nhu cùng ở trong phòng dụng cụ.
Không sớm hơn một phút.
Cũng không muộn hơn một phút.
Người phụ trách lẩm bẩm:
“Không đúng…”
Huấn luyện viên lập tức hỏi:
“Sao vậy?”
Anh ta kiểm tra thêm vài lần, sắc mặt dần thay đổi.
“Camera không hỏng.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Tôi nhìn màn hình đen trước mặt.
Một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi bò dọc sống lưng.
Huấn luyện viên quay sang.
“Ý cậu là gì?”
Người phụ trách nuốt khan.
“Đoạn ghi hình này…”
Anh ta dừng lại vài giây.
“Đã bị người ta xóa.”
Tôi siết chặt đầu ngón tay.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi.
Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.
Chương 3: Người Nói Dối Bắt Đầu Sợ
“Bị xóa?”
Huấn luyện viên lặp lại hai chữ ấy.
Người phụ trách phòng giám sát gật đầu.
“Vâng.”
“Có thể khôi phục không?”
“Phải kiểm tra hệ thống mới biết. Nhưng chắc chắn không phải camera tự mất dữ liệu.”
Anh ta phóng lớn thanh thời gian trên màn hình.
“Thầy xem đi. Trước và sau khoảng này đều có hình ảnh bình thường, chỉ riêng đoạn từ 17 giờ 26 đến 17 giờ 41 bị mất.”
Mười lăm phút.
Vừa đủ để xóa sạch những gì đã xảy ra trong phòng dụng cụ hôm qua.
Tôi đứng trước màn hình, không nói gì.
Nếu chỉ là lời của Lương Tri Nhu đối đầu với lời của tôi, còn có thể nói trí nhớ của một trong hai người xảy ra sai lệch.
Nhưng bây giờ đoạn camera duy nhất có thể chứng minh sự thật lại vừa vặn biến mất.
Trùng hợp đến mức chẳng còn giống trùng hợp nữa.
Huấn luyện viên quay sang nhìn tôi.
“Hứa Đường, chuyện này tạm thời đừng nói với ai.”
Tôi hiểu ý ông.
Nếu thật sự có người cố ý xóa camera, đánh rắn động cỏ lúc này chỉ khiến đối phương có thời gian che giấu dấu vết.
Tôi gật đầu.
“Em biết rồi.”
“Còn chuyện hôm qua…”
Huấn luyện viên hơi do dự.
“Thầy sẽ điều tra rõ.”
Tôi khẽ đáp:
“Cảm ơn thầy.”
Từ phòng giám sát đi ra, tôi vừa xuống cầu thang đã nhìn thấy Lục Hoài Xuyên.
Anh đứng cuối hành lang.
Dường như đã đợi khá lâu.
Thấy tôi, anh lập tức bước tới.
“Sao em lại đến đây?”
Tôi dừng chân.
“Có chút việc.”
Anh nhìn sắc mặt tôi, lông mày lập tức nhíu lại.
“Bác sĩ bảo em nghỉ ngơi. Mới qua một đêm đã chạy tới khu huấn luyện, em lại muốn làm gì?”
Giọng điệu ấy quá quen thuộc.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tôi gây chuyện, anh đều nói như vậy.
Hứa Đường, em lại muốn làm gì?
Hứa Đường, đừng nghịch nữa.
Hứa Đường, nghe lời.
Trước đây tôi luôn cảm thấy trong những câu trách móc ấy có sự dung túng.
Bây giờ nghe lại, tôi bỗng nhận ra có lẽ từ đầu đến cuối, Lục Hoài Xuyên vẫn luôn xem tôi như một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Tôi nhìn anh.
“Em đến tìm huấn luyện viên.”
“Vì chuyện Tri Nhu?”
Tôi chưa trả lời.
Sắc mặt anh đã trầm xuống.
“Hôm qua cô ấy bị kích động, tối còn khó thở. Bác sĩ nói trạng thái tinh thần của cô ấy không tốt.”
Tôi bỗng muốn cười.
Người bị nhốt giữa gió tuyết là tôi.
Người hạ thân nhiệt là tôi.
Người đến bây giờ chỉ cần nghe tiếng cáp treo vận hành đã run tay cũng là tôi.
Nhưng điều anh muốn nói với tôi đầu tiên vẫn là trạng thái tinh thần của Lương Tri Nhu không tốt.
Tôi hỏi:
“Vậy anh muốn em làm gì?”
Lục Hoài Xuyên khựng lại.
Có lẽ anh không quen với việc tôi bình tĩnh như vậy.
Một lúc sau, anh mới nói:
“Anh không muốn em làm gì cả. Chỉ muốn hai người đừng tiếp tục khiến chuyện này phức tạp hơn.”
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
“Em biết rồi.”
Tôi vòng qua anh.
Lục Hoài Xuyên lập tức giữ lấy cổ tay tôi.
“Hứa Đường.”
Cơ thể tôi cứng đờ.
Cảm giác bị nhốt trong cabin hôm qua gần như lập tức quay trở lại.
Tôi giật mạnh tay ra.
Động tác quá lớn khiến cả hai chúng tôi đều sững người.
Lục Hoài Xuyên nhìn bàn tay trống không của mình.
Ánh mắt anh thay đổi.
Tôi lùi lại một bước.
“Còn chuyện gì không, đàn anh Lục?”
Anh đột ngột ngẩng đầu.
“Em gọi anh là gì?”
“Đàn anh Lục.”
Tôi bình thản nhìn anh.
“Ở đội mọi người đều gọi như vậy, có vấn đề gì sao?”
Sắc mặt anh khó coi đến mức kỳ lạ.
Rõ ràng chỉ là một cách xưng hô.
Nhưng anh đứng đó rất lâu không nói.
Tôi không chờ nữa.
Tôi quay người rời đi.
Đi được một đoạn, tôi nghe anh gọi tên mình phía sau.
Tôi không quay đầu.
Buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn của Thanh Thanh.
“Hứa Đường, cậu có ở khách sạn không?”
Tôi trả lời có.
Chưa đầy hai mươi phút sau, cô ấy đã gõ cửa phòng tôi.
Thanh Thanh vừa bước vào đã đóng cửa lại.
“Chuyện hôm qua rốt cuộc là thế nào?”
Tôi rót cho cô ấy cốc nước.
“Cậu hỏi chuyện gì?”
“Tri Nhu nói cậu cầm đơn trợ cấp của cô ấy đọc trước mặt mọi người.”
“Cậu có nghe thấy không?”
Thanh Thanh lập tức lắc đầu.
“Không.”
Cô ấy ngồi xuống sofa.
“Hôm qua tôi đúng là có ở phòng dụng cụ. Nhưng tôi nhớ cậu chỉ đứng cạnh tủ của Tri Nhu một lát.”
“Cậu chắc chứ?”
“Chắc.”
Cô ấy cau mày suy nghĩ.
“Lúc đó tôi đang quay video.”
Tay tôi đang cầm cốc nước bỗng dừng lại.
“Quay video?”
“Ừ. Tôi mua đôi kính trượt tuyết mới, định quay một đoạn gửi cho bạn.”
Thanh Thanh vừa nói vừa lấy điện thoại.
“Tôi nhớ hình như lúc đó hai người ở phía sau.”
Tim tôi đập nhanh hơn.
Cô ấy mở album.
Lướt xuống.
Một đoạn.
Hai đoạn.
Ba đoạn.
Cuối cùng cô ấy dừng lại.
“Đây.”
Video chỉ dài hơn bốn mươi giây.
Phần lớn khung hình là gương mặt Thanh Thanh và chiếc kính mới.
Nhưng phía sau cô ấy, tôi và Lương Tri Nhu đều xuất hiện.
Âm thanh hơi nhỏ.
Tôi tăng âm lượng lên mức cao nhất.
Tiếng giấy rơi xuống đất vang lên rất khẽ.
Sau đó là giọng tôi.
“Của cậu này.”
Trong video, tôi cúi xuống nhặt tờ giấy.
Lương Tri Nhu quay đầu.
Tôi nhìn tờ giấy một thoáng rồi lập tức úp mặt có chữ xuống.
Sau đó tôi hỏi:
“Có cần tôi giúp cậu kẹp tờ đơn lại không?”
Chỉ vậy thôi.
Không có câu nào về trợ cấp.
Không có câu nào về hoàn cảnh gia đình.
Càng không có chuyện tôi đọc nội dung tờ đơn trước mặt mọi người.
Video kết thúc ở đó.
Thanh Thanh im lặng.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới ngẩng đầu nhìn tôi.
“Hứa Đường…”
“Ừ?”
“Tri Nhu nói dối.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
Không hiểu vì sao, khi cuối cùng có được thứ chứng minh mình trong sạch, tôi lại chẳng thấy vui.
Tôi chỉ nhớ đến Lục Hoài Xuyên đứng giữa tuyết hôm qua.
Anh thậm chí chưa từng hỏi tôi một câu.
Hứa Đường, chuyện thật sự là thế nào?
Chỉ cần một câu thôi.
Nhưng anh không hỏi.
Tôi trả điện thoại cho Thanh Thanh.
“Cậu gửi video cho tôi được không?”
“Được.”
Cô ấy lập tức gửi.
Sau đó lại hỏi:
“Cậu định đưa cho huấn luyện viên?”
“Ừ.”
“Thế sao không đăng luôn vào nhóm đội? Để mọi người biết ai mới là người nói dối.”
Tôi lắc đầu.
“Chưa phải lúc.”
Thanh Thanh khó hiểu.
Tôi nhìn video vừa nhận được.
“Nếu chỉ muốn chứng minh mình không nói những lời đó, video này đã đủ.”
“Nhưng tôi còn muốn biết một chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
“Tại sao camera lại bị xóa?”
Thanh Thanh sửng sốt.
Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện buổi sáng.
Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.
“Cậu nghi có người cố ý?”
“Tôi không biết.”
Tôi siết điện thoại.
“Cho nên mới phải tìm.”
Tối hôm ấy, Lương Tri Nhu gọi cho tôi.
Tôi nhìn tên cô ta trên màn hình vài giây rồi mới bắt máy.
“Hứa Đường.”
Giọng cô ta rất nhỏ.
“Tôi nghe nói sáng nay cậu đến tìm huấn luyện viên?”
“Ừ.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Cậu… nói gì với thầy ấy?”
Tôi dựa vào cửa sổ.
Ngoài kia, những chiếc cabin cáp treo vẫn đang chậm rãi di chuyển giữa màn tuyết.
Tôi nhìn chúng.
Lòng bàn tay lại bắt đầu lạnh.
Nhưng lần này tôi không tránh mắt.
“Tôi nói tôi chưa từng làm chuyện cậu nói.”
Hơi thở của Lương Tri Nhu rõ ràng trở nên gấp hơn.
“Hứa Đường, tôi không muốn cãi nhau với cậu.”
“Tôi cũng không muốn.”
“Vậy chuyện này dừng ở đây được không?”
Tôi bỗng bật cười.
“Lương Tri Nhu.”
“Gì?”