Hứa Mạn nói tiếp:

“Tôi biết mình sai. Tôi không nên tin lời một phía rồi đăng bài. Tôi sẵn sàng xin lỗi và chịu trách nhiệm về việc mình làm.”

Tần Mặc gật đầu.

“Chúng tôi sẽ ghi nhận thiện chí hợp tác của cô. Nhưng trách nhiệm pháp lý của cô vẫn cần được xem xét theo hành vi thực tế.”

Hứa Mạn cúi đầu.

“Tôi hiểu.”

Sau khi cô ta rời đi, Tần Mặc nhìn tôi.

“Cô Bạch, chứng cứ này rất có giá trị.”

Tôi gật đầu.

“Vậy chúng ta có thể yêu cầu Ôn Ý công khai cải chính chưa?”

“Có thể đưa ra yêu cầu chính thức. Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng ta tiếp tục thủ tục pháp lý.”

Tôi nhìn những đoạn tin nhắn.

Bỗng nhiên nhớ đến dáng vẻ yếu ớt của Ôn Ý khi đứng trước cửa phòng cấp cứu.

Khi ấy tôi thật sự sợ cô ta xảy ra chuyện.

Tôi thậm chí còn cảm thấy nếu mình tiếp tục yêu Bùi Tịch thì sẽ có lỗi với cô ta.

Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy bản thân quá ngây thơ.

Tình trạng sức khỏe của một người cần được quan tâm và điều trị.

Nhưng điều đó không có nghĩa mọi hành vi của người ấy đều được miễn trách nhiệm.

Tôi nói:

“Luật sư Tần, tôi không muốn hòa giải bằng một lời xin lỗi riêng tư.”

Anh ấy nhìn tôi.

“Tôi hiểu.”

“Tôi muốn cô ta cải chính ở đúng nơi đã đăng thông tin sai sự thật.”

Tần Mặc gật đầu.

“Đó là yêu cầu hợp lý để chúng ta đưa ra.”

11

Buổi tối, Bùi Tịch gọi điện.

Tôi nhìn số điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi bắt máy.

“Nhiễm Nhiễm.”

Giọng hắn nghe rất mệt.

“Anh biết chuyện Ôn Ý rồi.”

Tôi không ngạc nhiên.

“Vậy sao?”

“Anh đã xem những đoạn tin nhắn.”

“Ừ.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó hắn hỏi:

“Em có biết trước đây cô ấy từng nói gì với anh không?”

Tôi không trả lời.

Hắn tự nói tiếp:

“Cô ấy bảo em không thích cô ấy, thường xuyên nói những lời khó nghe.”

“Cô ấy bảo em yêu cầu anh phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cô ấy.”

“Cô ấy còn nói em từng nhắn tin bảo cô ấy biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta.”

Tôi nhíu mày.

“Tôi chưa từng làm vậy.”

“Anh biết.”

Giọng hắn nghẹn lại.

“Bây giờ anh biết rồi.”

Tôi bật cười.

“Bùi Tịch, anh biết từ khi nào?”

Hắn im lặng.

“Từ khi nhìn thấy bằng chứng?”

“…”

“Hay từ khi phát hiện cô ấy cũng có thể nói dối anh?”

Hắn không trả lời.

Tôi hỏi tiếp:

“Trước đây, khi tôi nói mình không làm những chuyện đó, anh có tin không?”

Hắn khàn giọng:

“Anh…”

“Anh không tin.”

Tôi nói thay hắn.

“Anh luôn bảo tôi đừng so đo với người đang gặp khó khăn.”

“Anh bảo Ôn Ý không cố ý.”

“Anh bảo tôi là người trưởng thành, phải rộng lượng hơn.”

Tôi cười nhạt.

“Bây giờ có bằng chứng rồi, anh mới chịu tin.”

Bùi Tịch hít sâu.

“Nhiễm Nhiễm, anh xin lỗi.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Ừ.”

Hắn sững lại.

“Em… em tha thứ cho anh sao?”

“Không.”

Tôi đáp rất bình tĩnh.

“Tôi chỉ nghe thấy lời xin lỗi của anh.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi tiếp tục:

“Anh xin lỗi là chuyện của anh. Tôi có tha thứ hay không là chuyện của tôi.”

Bùi Tịch nghẹn ngào.

“Anh thật sự không biết cô ấy lại làm những chuyện này.”

“Vậy bây giờ anh biết rồi.”

“Anh sẽ bắt cô ấy xin lỗi em.”

“Không cần anh bắt. Luật sư của tôi đang xử lý.”

“Nhiễm Nhiễm…”

Tôi ngắt lời.

“Bùi Tịch, nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi, vậy hãy làm một chuyện.”

Hắn lập tức hỏi:

“Chuyện gì? Em nói đi.”

“Đừng liên lạc với tôi nữa.”

Một khoảng im lặng kéo dài.

Cuối cùng, hắn khẽ đáp:

“Được.”

Tôi cúp máy.

Không ngờ lần này hắn thật sự giữ lời.

Ít nhất là trong một khoảng thời gian.

Nhưng Ôn Ý thì không.

Hai ngày sau, cô ta đăng một bài viết mới.

Lần này không còn bóng gió.

Cô ta trực tiếp nhắc đến tên tôi.

“Bạch Nhiễm, chị đã thắng rồi.”

“Anh Tịch không còn quan tâm đến em nữa.”

“Bố mẹ cũng trách em.”

“Bạn bè đều rời xa em.”

“Chị còn muốn gì nữa?”

Bên dưới, cô ta đăng một bức ảnh mình ngồi một mình trong phòng bệnh.

Bình luận lại bắt đầu náo loạn.

Nhưng lần này, tôi không im lặng.

Tôi đăng một bài viết công khai.

Không kể lể chuyện tình cảm.

Không công kích tình trạng sức khỏe của cô ta.

Tôi chỉ trình bày các sự kiện có chứng cứ.

Thời gian tôi và Bùi Tịch bắt đầu yêu nhau.

Thời gian hai người đính hôn.

Thời gian chúng tôi chia tay.

Các chứng từ chứng minh việc mua nhà là giao dịch có đóng góp của cả hai.

Những nội dung bịa đặt đã được đăng tải.

Và thông báo rằng tôi đã ủy quyền luật sư xử lý.

Cuối bài, tôi viết:

“Tôi đã tự nguyện chấm dứt mối quan hệ tình cảm và không có ý định quay lại. Tôi không tranh giành bất kỳ ai, cũng không yêu cầu bất kỳ người nào phải lựa chọn tôi.”

“Tôi tôn trọng quyền được chăm sóc sức khỏe và đời sống riêng tư của mọi người. Đồng thời, tôi cũng yêu cầu quyền riêng tư, danh dự và cuộc sống bình thường của mình được tôn trọng.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan