Lâm Hạ cũng cười.

“Đúng vậy. Có những bài học phải tự trả học phí mới nhớ lâu.”

17

Cuối cùng, vụ việc bịa đặt trên mạng cũng có kết quả.

Sau quá trình làm việc với luật sư và các bên liên quan, Ôn Ý và Hứa Mạn đồng ý thực hiện những yêu cầu cải chính, xin lỗi và bồi thường theo thỏa thuận được lập thành văn bản.

Hứa Mạn là người đầu tiên đăng lời xin lỗi.

Cô ta thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến danh dự của tôi.

Sau đó đến Ôn Ý.

Bài xin lỗi của cô ta được đăng trên chính tài khoản từng dùng để ám chỉ tôi.

Không còn những câu văn mơ hồ.

Không còn hình ảnh nước mắt.

Cũng không còn những lời kể khiến người khác phải tự suy đoán.

Nội dung rất rõ ràng.

Cô ta thừa nhận đã cung cấp thông tin sai sự thật về chuyện tình cảm và tài sản của tôi.

Thừa nhận đã yêu cầu Hứa Mạn đăng bài.

Đồng thời cam kết không tiếp tục phát tán những thông tin tương tự.

Tôi đọc xong, gửi cho luật sư.

“Như vậy đã đáp ứng thỏa thuận chưa?”

Tần Mặc trả lời:

“Về nội dung công khai, cơ bản đã đáp ứng. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra các nghĩa vụ còn lại.”

Tôi gật đầu.

Không lâu sau, khoản bồi thường được chuyển đến.

Tôi không giữ toàn bộ số tiền ấy.

Một phần dùng để thanh toán chi phí pháp lý.

Phần còn lại, tôi quyên góp cho một tổ chức hỗ trợ sức khỏe tinh thần có hoạt động minh bạch.

Khi biết chuyện, Lâm Hạ ngạc nhiên.

“Cậu không ghét Ôn Ý sao?”

Tôi suy nghĩ.

“Có lúc từng ghét.”

“Vậy sao còn quyên góp cho lĩnh vực đó?”

Tôi mỉm cười.

“Vì người cần hỗ trợ tâm lý không có lỗi khi cần giúp đỡ.”

Tôi đặt cốc trà xuống.

“Điều tôi phản đối là việc dùng tình trạng của mình để buộc người khác chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn.”

Lâm Hạ im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Nếu có thêm người được hỗ trợ đúng cách, có lẽ sẽ bớt đi những chuyện giống như của chúng ta.”

Cô ấy gật đầu.

“Cũng đúng.”

Sau đó cô ấy bỗng hỏi:

“Vậy cậu đã hoàn toàn buông bỏ Bùi Tịch chưa?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Cậu muốn nghe câu trả lời thật không?”

“Đương nhiên.”

“Tớ đã buông bỏ từ hôm trả nhẫn rồi.”

Lâm Hạ bật cười.

“Được, được. Nữ vương Bạch Nhiễm!”

Tôi cũng cười.

Nhưng trong lòng tôi biết, buông bỏ không có nghĩa là xóa sạch ký ức.

Chỉ là khi nhớ lại, tôi không còn muốn quay về nữa.

18

Mùa xuân năm sau, tôi được cử tham gia một hội nghị tài chính quốc tế.

Hội nghị tổ chức tại một thành phố ven biển.

Tôi đi cùng đoàn công tác của công ty.

Ngày đầu tiên, trong buổi giao lưu, tôi gặp một người đàn ông tên Giang Dự.

Anh là giám đốc đầu tư của một quỹ tư nhân.

Khoảng ba mươi hai tuổi, cao ráo, ăn mặc đơn giản.

Điều khiến tôi chú ý không phải ngoại hình.

Mà là khi chúng tôi tranh luận về một mô hình định giá, anh không hề tỏ ra khó chịu vì tôi phản bác quan điểm của mình.

Ngược lại, anh chăm chú lắng nghe.

Sau đó nói:

“Cô Bạch, lập luận của cô rất thú vị.”

Tôi mỉm cười.

“Nhưng anh vẫn không đồng ý?”

Anh cười.

“Không hoàn toàn. Tôi nghĩ chúng ta đang sử dụng hai giả định khác nhau.”

Chúng tôi tiếp tục thảo luận gần một giờ.

Cuối buổi, anh hỏi:

“Cô có muốn trao đổi thêm tài liệu nghiên cứu không?”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Chúng tôi trao đổi danh thiếp.

Mọi chuyện chỉ có vậy.

Không có tình yêu sét đánh.

Không có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.

Cũng không có lời tán tỉnh sến súa.

Chỉ là hai người trưởng thành cảm thấy đối phương có điều đáng để học hỏi.

Sau hội nghị, chúng tôi thỉnh thoảng trao đổi về công việc.

Có lần anh gửi cho tôi một báo cáo phân tích thị trường.

Tôi đọc xong, phát hiện một giả định chưa hợp lý.

Tôi nhắn lại:

“Ở trang mười bảy, tôi nghĩ phần dự báo tăng trưởng hơi lạc quan.”

Mười phút sau, anh trả lời:

“Cô nói đúng. Tôi đã kiểm tra lại.”

Sau đó gửi một phiên bản chỉnh sửa.

Tôi nhìn màn hình, bất giác mỉm cười.

Một người có thể thừa nhận sai sót của mình mà không cảm thấy mất mặt.

Điều đó hóa ra lại đáng quý đến vậy.

Vài tháng sau, Giang Dự đến thành phố tôi công tác.

Anh mời tôi ăn tối.

Tôi đồng ý.

Chúng tôi chọn một nhà hàng nhỏ bên sông.

Bữa ăn rất thoải mái.

Anh không hỏi về người yêu cũ.

Không cố tìm hiểu đời tư.

Cũng không dùng những lời hoa mỹ để gây ấn tượng.

Chúng tôi nói về công việc, sách, du lịch và những thành phố muốn đến.

Khi ăn xong, anh hỏi:

“Cô có muốn đi dạo một lát không?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Được, nhưng tôi phải về trước mười giờ.”

Anh gật đầu.

“Vậy chúng ta đi khoảng hai mươi phút.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Anh không hỏi tại sao à?”

Giang Dự nhìn tôi.

“Tại sao phải hỏi?”

“Có thể tôi đang viện cớ.”

Anh cười.

“Vậy thì càng không nên hỏi.”

Tôi bật cười.

Đêm ấy, khi trở về nhà, tôi đứng trước cửa rất lâu.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan