Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật sự đang trở lại quỹ đạo.

Không ngờ vừa bước ra khỏi văn phòng luật sư, tôi đã nhìn thấy Bùi Tịch.

Hắn đứng bên cạnh chiếc xe màu đen quen thuộc, dưới chân là mấy đầu lọc thuốc lá.

Trước đây hắn rất ghét hút thuốc.

Hắn từng nói không muốn tôi phải ngửi mùi khói thuốc.

Bây giờ nhìn thấy tôi, hắn lập tức dập điếu thuốc đang cầm.

“Nhiễm Nhiễm.”

Tôi dừng bước.

“Anh theo dõi tôi?”

Hắn sững lại.

“Không phải. Anh chỉ hỏi người quen, biết em đến đây nên muốn gặp em.”

“Có khác gì nhau sao?”

Hắn mím môi.

“Anh không có ý xấu.”

Tôi nhìn hắn.

“Bùi Tịch, anh đến đây làm gì?”

Hắn nhìn tấm biển văn phòng luật sư phía sau tôi, sắc mặt lập tức tái đi.

“Em tìm luật sư?”

“Đúng.”

“Em thật sự muốn chia tay đến mức phải nhờ luật sư?”

“Chúng ta có tài sản chung. Tôi không muốn sau này xảy ra tranh chấp.”

Hắn đột nhiên cười khổ.

“Em tính toán rõ ràng thật đấy.”

“Tôi vốn làm kế toán tài chính. Tính toán rõ ràng là nghề của tôi.”

“Nhiễm Nhiễm!”

Giọng hắn cao lên.

“Chúng ta nhất định phải biến thành người xa lạ như vậy sao?”

Tôi nhìn hắn một lúc.

“Không phải anh vẫn luôn nói Ôn Ý cần anh sao?”

“Cô ấy cần được giúp đỡ!”

“Vậy anh đi giúp cô ấy đi.”

“Nhưng anh yêu em!”

“Yêu tôi thì có liên quan gì đến việc tôi bắt buộc phải yêu lại anh?”

Bùi Tịch nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Anh có quyền yêu tôi. Tôi cũng có quyền không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Anh hiểu chưa?”

Hắn nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu.

“Em thay đổi rồi.”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Trước đây tôi ngu ngốc hơn bây giờ nhiều.”

Nói xong, tôi bước qua hắn.

Không ngờ Bùi Tịch lại đột nhiên nói:

“Mẹ anh muốn gặp em.”

Tôi không quay đầu.

“Không cần.”

“Bà ấy nói muốn xin lỗi.”

“Bảo bà ấy giữ lời xin lỗi đó để dành cho con dâu tương lai.”

“Bạch Nhiễm!”

Tôi dừng bước, quay lại nhìn hắn.

“Còn chuyện gì nữa?”

Hắn siết chặt nắm tay.

“Em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh sao?”

Tôi suy nghĩ rất nghiêm túc.

Có chứ.

Ba năm yêu nhau không phải ba ngày.

Tôi từng thật lòng muốn kết hôn với hắn, từng tưởng tượng về một căn nhà có tiếng trẻ con cười đùa, từng tin rằng người đàn ông này sẽ nắm tay tôi đi hết cuộc đời.

Nhưng tình cảm không phải một cái giếng không đáy.

Mỗi lần Ôn Ý xuất hiện, hắn lại lấy đi một ít.

Mỗi lần tôi chịu ấm ức, hắn lại lấy đi một ít.

Mỗi lần hắn yêu cầu tôi thông cảm, nhẫn nhịn, hiểu chuyện, hắn lại lấy đi một ít.

Đến hôm đính hôn, khi tôi mặc váy trắng ngồi một mình ngoài hành lang bệnh viện, phần tình cảm cuối cùng cũng đã bị lấy sạch.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Không còn nữa.”

04

Ba ngày sau, tôi thuê được một căn hộ hai phòng ngủ ở khu chung cư cách công ty mười phút đi bộ.

Căn hộ không lớn, nhưng có ban công hướng nam.

Buổi sáng, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, phủ lên sàn nhà một màu vàng nhạt.

Tôi mua một chiếc sofa màu kem, vài chậu cây xanh và một bộ bát đĩa mới.

Không cần hỏi ý kiến ai.

Không cần cân nhắc xem Ôn Ý có thích hay không.

Không cần lo lắng một cuộc điện thoại bất ngờ sẽ phá hỏng bữa tối.

Tôi cảm thấy mình như vừa được thả ra khỏi một căn phòng ngột ngạt.

Ngày chuyển nhà, cô bạn thân Lâm Hạ đến giúp.

Vừa nhìn thấy căn hộ, cô ấy đã reo lên:

“Trời ơi, Bạch Nhiễm, cuối cùng cậu cũng biết sống cho mình rồi!”

Tôi đưa cô ấy một chai nước.

“Trước đây tớ không sống cho mình sao?”

Lâm Hạ trợn mắt.

“Cậu còn dám hỏi?”

Cô ấy đặt thùng giấy xuống, chống nạnh.

“Cậu còn nhớ sinh nhật năm ngoái không?”

Tôi khựng lại.

Nhớ chứ.

Sinh nhật năm ngoái, Bùi Tịch đặt bàn ở một nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn năm sao.

Tôi đã chuẩn bị từ rất sớm.

Kết quả, khi món khai vị vừa được mang lên, Ôn Ý gọi điện nói cô ta đang đứng trên sân thượng.

Bùi Tịch lập tức bỏ đi.

Tôi ngồi một mình trong nhà hàng đến tận mười một giờ đêm.

Sau đó hắn nhắn tin:

“Xin lỗi em, tình hình của Tiểu Ý không ổn. Chúng ta tổ chức bù hôm khác nhé.”

Hôm khác ấy chưa bao giờ đến.

Lâm Hạ lại hỏi:

“Còn lần cậu bị sốt cao, phải tự bắt taxi đến bệnh viện?”

Tôi im lặng.

“Còn lần cậu được thăng chức, Bùi Tịch hứa đưa cậu đi ăn mừng, cuối cùng lại chạy đến nhà Ôn Ý vì cô ta nói mất ngủ?”

Tôi cúi đầu bóc băng dính trên thùng giấy.

Lâm Hạ thở dài.

“Bạch Nhiễm, cậu có biết điều khiến tớ tức giận nhất là gì không?”

“Gì?”

“Không phải Bùi Tịch quan tâm đến Ôn Ý.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Mà là hắn luôn khiến cậu cảm thấy mình sai khi muốn được quan tâm.”

Tay tôi khựng lại.

Lâm Hạ nói tiếp:

“Cậu muốn hắn ở bên vào sinh nhật, hắn nói cậu không biết thông cảm.”

“Cậu muốn hắn đưa đi bệnh viện, hắn nói tình trạng của Ôn Ý nghiêm trọng hơn.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan