Chương 7
Tôi nhìn màn hình.
Nụ cười dần biến mất.
Chuyện tình cảm có thể bỏ qua.
Nhưng bịa đặt chuyện tài sản thì không.
Tôi lập tức gọi cho luật sư.
Luật sư họ Tần, tên Tần Mặc, là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, nói chuyện rất ngắn gọn.
Nghe tôi trình bày, anh ấy hỏi:
“Cô có bằng chứng chứng minh thông tin đó sai sự thật không?”
“Có.”
“Có thể chứng minh tài khoản đăng bài thuộc về ai không?”
“Hiện tại chưa.”
“Vậy trước tiên hãy lưu giữ chứng cứ. Tôi sẽ hỗ trợ cô làm thủ tục yêu cầu nền tảng bảo toàn dữ liệu và xử lý nội dung vi phạm.”
Tôi hỏi:
“Nếu xác định được người đăng thì sao?”
“Chúng ta có thể yêu cầu họ chấm dứt hành vi, cải chính, xin lỗi và bồi thường thiệt hại nếu đủ căn cứ.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Sau đó, tôi gửi cho anh ấy toàn bộ giấy tờ mua nhà.
Căn nhà đứng tên cả tôi và Bùi Tịch.
Tổng giá trị khi mua là bốn triệu hai trăm nghìn tệ.
Tiền đặt cọc và khoản thanh toán ban đầu phần lớn do tôi chi trả từ tiền tiết kiệm và khoản hỗ trợ của bố mẹ.
Bùi Tịch đóng góp một phần, sau đó hai người cùng trả nợ ngân hàng.
Mọi giao dịch đều có chứng từ.
Còn chiếc xe mà bài viết nhắc đến?
Đó là xe tôi mua trước khi quen Bùi Tịch.
Tôi thậm chí còn giữ hóa đơn mua xe.
Người viết bài quả thật rất biết tưởng tượng.
Buổi trưa, trưởng phòng gọi tôi vào văn phòng.
“Bạch Nhiễm, chuyện trên mạng là sao?”
Tôi đưa toàn bộ tài liệu đã chuẩn bị.
“Đây là tranh chấp cá nhân. Tôi đang nhờ luật sư xử lý. Những thông tin liên quan đến việc tôi chiếm đoạt tài sản đều là bịa đặt.”
Trưởng phòng xem qua, gật đầu.
“Công ty không can thiệp chuyện riêng của nhân viên. Nhưng nếu có người cố tình gây ảnh hưởng đến công việc, cô cứ báo với bộ phận pháp chế.”
Tôi cảm ơn rồi ra ngoài.
Vừa về đến bàn làm việc, điện thoại lại đổ chuông.
Lần này là mẹ tôi.
“Nhiễm Nhiễm, con chia tay Bùi Tịch rồi à?”
Tôi im lặng một giây.
“Vâng.”
“Sao không nói với bố mẹ?”
“Con sợ bố mẹ lo.”
Mẹ tôi thở dài.
“Con gái ngốc, có chuyện gì mà không nói với bố mẹ?”
Tôi cúi đầu.
“Con xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì? Con có làm gì sai đâu.”
Giọng mẹ tôi bỗng nghiêm túc.
Có thể bạn thích
“Mẹ hỏi con, có phải nhà họ Bùi bắt nạt con không?”
Tôi không trả lời.
Mẹ tôi lập tức hiểu.
“Được rồi. Tối nay bố mẹ đến.”
Tôi giật mình.
“Mẹ, không cần đâu…”
“Con không cần thì bố mẹ cần.”
Mẹ tôi nói rất dứt khoát.
“Bố mẹ muốn xem thử ai dám nói con gái mình chiếm đoạt tài sản.”
Nói xong, bà cúp máy.
Tôi nhìn điện thoại, bất giác mỉm cười.
Đúng vậy.
Tôi không phải không có gia đình.
Tại sao trước đây tôi cứ phải chịu đựng một mình?
Tối hôm ấy, bố mẹ tôi thật sự đến.
Bố tôi vừa bước vào căn hộ đã nhìn quanh một vòng.
“Nhà mới đẹp đấy.”
Mẹ tôi thì nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Gầy đi rồi.”
Tôi cười.
“Con đang giảm cân.”
“Giảm cái gì mà giảm!”
Bà kéo tôi ngồi xuống sofa.
“Bố mẹ đã đọc bài viết trên mạng. Con kể rõ mọi chuyện đi.”
Tôi kể.
Từ lần đầu Ôn Ý xuất hiện, đến những lần cô ta gặp khủng hoảng, những buổi hẹn bị hủy, lễ đính hôn dang dở và cuộc nói chuyện ngoài hành lang bệnh viện.
Tôi kể rất bình tĩnh.
Nhưng mẹ tôi nghe đến đoạn bốn người lớn cùng yêu cầu tôi chia tay thì lập tức đỏ mắt.
“Bọn họ dựa vào đâu?”
Bố tôi không nói gì.
Ông chỉ lặng lẽ rót một cốc nước.
Đến khi tôi kể xong, ông mới hỏi:
“Con còn muốn lấy Bùi Tịch không?”
“Không.”
“Chắc chắn?”
“Chắc chắn.”
Bố tôi gật đầu.
“Vậy thì không lấy.”
Chỉ bốn chữ.
Tôi bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
Bố tôi nói tiếp:
“Nhà chúng ta không thiếu một người con rể. Bố mẹ nuôi con lớn không phải để con đến nhà người khác chịu ấm ức.”
Mẹ tôi nắm tay tôi.
“Con muốn chia tay thì chia tay. Muốn bán nhà thì bán. Nếu thiếu tiền, bố mẹ giúp.”
Tôi lắc đầu.
“Con có tiền.”
“Có tiền là chuyện của con, bố mẹ muốn giúp là chuyện của bố mẹ.”
Tôi bật cười.
Đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi ngủ một giấc thật sâu.
07
Sáng hôm sau, mẹ Bùi Tịch gọi điện.
Tôi vốn không định nghe.
Nhưng bà ta gọi liên tục năm lần.
Cuối cùng tôi bắt máy.
“Alo?”
Giọng bà ta vang lên, không còn vẻ dịu dàng giả tạo hôm trước.
“Bạch Nhiễm, cháu làm vậy là có ý gì?”
Tôi ngẩn người.
“Cháu làm gì?”
“Cháu bảo luật sư gửi thư cho Tiểu Ý?”
Tôi lập tức hiểu.
Hóa ra luật sư Tần đã bắt đầu làm việc.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Nếu bác đang nói đến thông báo yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm danh dự, đúng là luật sư của cháu đã gửi.”
“Tiểu Ý còn đang điều trị! Cháu nhất định phải dồn con bé vào đường cùng sao?”
Tôi bật cười.
“Bác Bùi, cháu có một câu hỏi.”
“Cháu nói đi.”
“Bác có biết nội dung bài viết đó không?”