Chương 9
Tôi nhìn chiếc điện thoại.
Sau đó lấy điện thoại của mình ra.
Ôn Ý lập tức ngẩng đầu.
“Chị định làm gì?”
“Gọi luật sư.”
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
“Chị Nhiễm, chúng ta chỉ nói chuyện riêng thôi mà…”
Tôi chỉ vào điện thoại cô ta.
“Vậy cô đang phát trực tiếp cho ai xem?”
Không khí đột nhiên đông cứng.
Một nhân viên lễ tân lập tức nhìn về phía màn hình.
Ôn Ý hoảng hốt giấu điện thoại ra sau lưng.
“Không phải…”
Tôi bình tĩnh nói:
“Cô đến nơi làm việc của tôi, tự ý phát trực tiếp, lại tiếp tục ám chỉ tôi gây khó dễ cho cô. Tôi có quyền yêu cầu cô dừng lại.”
Ôn Ý lắp bắp:
“Em chỉ muốn mọi người làm chứng…”
“Làm chứng cho điều gì?”
Tôi hỏi.
“Làm chứng rằng cô đến đây xin lỗi nhưng không chịu thừa nhận mình đã nói dối?”
Mặt cô ta đỏ bừng.
Tôi tiếp tục:
“Hay làm chứng rằng cô đang khóc, nên dù cô có làm gì sai, tôi cũng phải tha thứ?”
Một vài đồng nghiệp bắt đầu xì xào.
Ôn Ý cúi đầu, nước mắt rơi liên tục.
“Chị thật sự ghét em đến vậy sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Cô ta ngẩng lên.
Tôi nói:
“Tôi không ghét cô đến mức phải dành thời gian quan tâm. Tôi chỉ muốn cô ngừng làm phiền cuộc sống của tôi.”
Ôn Ý run giọng:
“Nhưng anh Tịch…”
“Bùi Tịch là người yêu cũ của tôi.”
Tôi ngắt lời.
“Cô thích anh ấy thì cứ theo đuổi. Muốn kết hôn thì đi đăng ký. Muốn tổ chức đám cưới thì đặt khách sạn.”
Tôi mỉm cười.
“Chỉ cần đừng mời tôi.”
Có người phía sau bật cười.
Ôn Ý đứng chết lặng.
Tôi nói tiếp:
“Cô đã có được điều mình muốn. Tôi rời đi rồi. Vậy tại sao cô vẫn cứ tìm đến tôi?”
Đây là câu hỏi tôi thật sự muốn biết.
Từ khi tôi chia tay Bùi Tịch, Ôn Ý đáng lẽ phải vui vẻ mới đúng.
Nhưng cô ta không hề dừng lại.
Cô ta vẫn đăng bài, vẫn ám chỉ, vẫn tìm cách kéo tôi vào cuộc sống của mình.
Giống như nếu không có tôi làm đối thủ, cô ta sẽ chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Có thể bạn thích
Ôn Ý mấp máy môi.
Cuối cùng, cô ta nói:
“Bởi vì anh Tịch vẫn yêu chị!”
Câu nói bật ra rất lớn.
Cả đại sảnh im phăng phắc.
Tôi nhìn cô ta.
Ôn Ý dường như cũng nhận ra mình vừa lỡ lời.
Cô ta vội vàng cúi đầu.
“Em… em không có ý đó…”
Tôi bỗng hiểu ra.
Hóa ra là vậy.
Cô ta không chỉ muốn tôi rời khỏi Bùi Tịch.
Cô ta còn muốn Bùi Tịch hoàn toàn quên tôi.
Nhưng chuyện ấy, tôi có thể làm gì?
Tôi bật cười.
“Ôn Ý, cô tìm nhầm người rồi.”
Cô ta ngẩng đầu.
Tôi nói:
“Người không chịu buông tay là Bùi Tịch, không phải tôi.”
“Cô muốn anh ấy yêu mình thì đi tìm anh ấy.”
“Đừng đến tìm tôi.”
Nói xong, tôi quay sang nhân viên bảo vệ.
“Phiền anh mời vị khách này ra ngoài. Sau này nếu cô ấy không có lịch hẹn, xin đừng cho vào.”
Ôn Ý lập tức hoảng hốt.
“Chị Nhiễm!”
Tôi không quay đầu.
“Còn nữa.”
Tôi dừng bước.
“Lần sau muốn phát trực tiếp, nhớ hỏi ý kiến người bị quay trước.”
Chiều hôm ấy, đoạn phát trực tiếp của Ôn Ý lan truyền khắp mạng.
Nhưng kết quả hoàn toàn khác với những gì cô ta mong đợi.
Bởi vì trong lúc hoảng loạn, cô ta quên tắt phát trực tiếp.
Toàn bộ cuộc đối thoại đều được ghi lại.
Từ việc cô ta không trả lời được câu hỏi về bài viết bịa đặt, đến câu nói cuối cùng rằng Bùi Tịch vẫn yêu tôi.
Cư dân mạng bắt đầu đổi giọng.
“Khoan đã, người ta đã chia tay rồi mà cô này vẫn tìm đến?”
“Cô ấy nói đến xin lỗi, nhưng tôi chẳng nghe thấy lời xin lỗi cụ thể nào.”
“Bạn trai không yêu mình thì đi tìm bạn trai, sao cứ làm phiền bạn gái cũ?”
“Đây là lần đầu tôi thấy người được nhường lại còn không hài lòng.”
Một bình luận được thích nhiều nhất khiến tôi bật cười.
“Cô ấy tưởng mình đang đóng phim tình cảm, ai ngờ nữ chính đã nghỉ diễn từ tập trước.”
Tôi đọc xong, lập tức thả tim.
09
Không lâu sau, Bùi Tịch tìm đến văn phòng luật sư.
Lần này hắn không mang hoa.
Cũng không mang nhẫn.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, dưới mắt có quầng thâm.
Tần Mặc gọi điện hỏi ý kiến tôi.
Tôi suy nghĩ một lát rồi đồng ý gặp.
Dù sao chuyện căn nhà vẫn cần giải quyết.
Khi tôi bước vào phòng họp, Bùi Tịch lập tức đứng dậy.
“Nhiễm Nhiễm.”
Tôi ngồi xuống phía đối diện.
“Chúng ta nói chuyện tài sản đi.”
Hắn nhìn Tần Mặc.
“Anh có thể ra ngoài một lát không?”
Tần Mặc chưa kịp trả lời, tôi đã nói:
“Không cần. Luật sư Tần là người đại diện của tôi.”
Sắc mặt Bùi Tịch khó coi.
“Em đề phòng anh đến vậy sao?”
Tôi mở tập tài liệu.
“Bắt đầu được chưa?”
Hắn nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng ngồi xuống.
Tần Mặc đặt bản kê khai tài sản lên bàn.
“Anh Bùi, đây là số tiền hai bên đã đóng góp cho căn nhà, bao gồm khoản thanh toán ban đầu, các kỳ trả nợ và chi phí liên quan. Chúng tôi đề xuất hai phương án.”
“Thứ nhất, bán nhà, thanh toán khoản vay và chi phí, sau đó phân chia số tiền còn lại theo thỏa thuận hoặc căn cứ pháp lý phù hợp.”