Nhưng rất nhanh lại trở về chuyện chính.

“Căn nhà đó dù đứng tên con nhưng Vĩ Vĩ đã ở mấy năm.”

“Con đột nhiên thay khóa đuổi nó ra ngoài, người khác nhìn vào sẽ nói thế nào?”

“Con gái lấy chồng rồi phải lấy nhà chồng làm trọng.”

“Vợ chồng cãi nhau thì đóng cửa bảo nhau.”

“Con làm đến mức luật sư với chuyển nhà đều tới, chẳng phải muốn người ngoài chê cười sao?”

Giang Tuyết yên lặng nghe hết.

Sau đó hỏi.

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Khoản 50 nghìn mẹ mượn con hai năm trước, khi nào trả?”

Đầu bên kia lập tức im bặt.

Mấy giây sau, giọng mẹ Lý thay đổi.

“Con nói chuyện này làm gì?”

“Chẳng phải lúc đó mẹ nói mượn sao?”

“Người một nhà còn tính tiền?”

“Vậy à?”

Giang Tuyết cười.

“Nhưng bây giờ sắp không phải người một nhà nữa.”

“Tuyết Tuyết, con sao lại thành thế này?”

“Mẹ thấy em trai Vĩ Vĩ mở cửa hàng khó khăn nên mới…”

“Khoản 80 nghìn của Lý Thành cũng phải trả.”

Giang Tuyết ngắt lời.

Mẹ Lý gần như bật cao giọng.

“Nó lấy tiền của anh trai nó!”

“Không.”

Giang Tuyết sửa.

“Nó lấy tiền chung của vợ chồng con.”

“Trong đó có phần của con.”

“Bây giờ con đang làm thủ tục chia tài sản.”

“Luật sư sẽ liên hệ.”

“Con đừng dọa mẹ.”

“Con không dọa.”

Giang Tuyết nói.

“Chứng từ chuyển khoản, lịch sử trò chuyện, ghi âm đều có.”

Mẹ Lý hoàn toàn câm lặng.

Thật ra trước đây Giang Tuyết rất kính trọng bà.

Sinh nhật mua quà.

Tết biếu tiền.

Bà đau lưng, cô đưa đi khám.

Bố Lý nhập viện mổ túi mật, cô xin nghỉ ba ngày ở bệnh viện chăm.

Lúc ấy mẹ Lý nắm tay cô nói.

“Nhà này lấy được con là phúc của Vĩ Vĩ.”

Nhưng người ta rất lạ.

Khi nhận được lòng tốt quá lâu, họ sẽ quên đó là lòng tốt.

Họ sẽ cảm thấy đó là bổn phận.

Đến lúc cô không làm nữa, họ thậm chí còn thấy cô có lỗi.

Giang Tuyết nói.

“Nếu mẹ gọi để khuyên con quay về thì không cần nữa.”

“Con đã quyết định.”

Mẹ Lý vội nói.

“Vĩ Vĩ có làm gì nghiêm trọng đâu?”

“Nó không đánh con.”

“Cũng không ngoại tình.”

“Đàn ông nóng tính nói vài câu khó nghe thì có gì?”

“Con vì mấy câu nói mà ly hôn, sau này sẽ hối hận.”

Giang Tuyết khẽ nhắm mắt.

Câu này cô đã nghe quá nhiều.

Không đánh.

Không ngoại tình.

Có công việc.

Không nghiện cờ bạc.

Thế là một người chồng tốt sao?

Tiêu chuẩn thấp đến mức chỉ cần không làm chuyện tệ nhất đã có thể được khen sao?

Cô bình tĩnh hỏi.

“Mẹ.”

“Nếu bố sáng sớm đuổi mẹ ra khỏi nhà, không cho mẹ mặc áo khoác, không cho mang điện thoại, không cho mang tiền, còn bảo để ông bà ngoại nhìn xem mẹ bị đuổi về trông như thế nào.”

“Mẹ có quay về không?”

Đầu bên kia im lặng.

Giang Tuyết nói tiếp.

“Nếu mẹ vẫn quay về.”

“Đó là lựa chọn của mẹ.”

“Nhưng con không.”

Cô cúp máy.

Không lâu sau Lý Vĩ gọi tới.

Giọng đầy tức giận.

“Cô nói gì với mẹ tôi?”

“Bà ấy bị cô chọc đến huyết áp tăng.”

Giang Tuyết hỏi.

“Có cần đi bệnh viện không?”

“Không đến mức đó.”

“Vậy thì được.”

“Giang Tuyết!”

“Anh gọi vì chuyện tiền à?”

Lý Vĩ nghẹn lại.

“Cô nhất định phải đòi à?”

“Phải.”

“Đó là mẹ tôi.”

“Em biết.”

“Cô thiếu tiền đến vậy sao?”

Giang Tuyết nghe câu này, bật cười.

“Không thiếu.”

“Nhưng đó là tiền của em.”

“Không thiếu không có nghĩa là người khác được lấy.”

Lý Vĩ im lặng hồi lâu.

Cuối cùng nói.

“Cô thật sự thay đổi rồi.”

“Ừ.”

“Em cũng thấy.”

“Tốt hơn trước.”

…

Một tháng sau.

Lý Vĩ bắt đầu hiểu ly hôn không chỉ là chuyện Giang Tuyết nói trong lúc tức giận.

Cô thật sự đang từng bước rút khỏi cuộc sống của anh.

Tài khoản gia đình ngừng sử dụng.

Các hóa đơn đứng tên cô được chuyển.

Gói internet trong nhà được đổi chủ.

Thẻ phụ ngân hàng bị hủy.

Những bữa cơm tối biến mất.

Quần áo anh không còn ai giặt là.

Sinh nhật bố mẹ anh không còn người nhắc.

Quà Tết cho họ hàng cũng không ai chuẩn bị.

Ban đầu Lý Vĩ cảm thấy chẳng có gì.

Anh là đàn ông trưởng thành.

Không có Giang Tuyết chẳng lẽ không sống được?

Nhưng chỉ sau một tháng, cuộc sống bắt đầu rối tung.

Sơ mi hết sạch.

Giặt xong nhăn nhúm.

Anh gửi tiệm giặt, một tháng mất hơn nghìn tệ.

Đồ ăn ngoài ăn liên tục khiến dạ dày đau.

Cuối tuần mẹ gọi bảo về ăn cơm, anh lái xe hơn một tiếng.

Vừa tới nơi đã bị kéo vào xử lý chuyện tiền của em trai.

Lý Thành mở cửa hàng lỗ vốn.

80 nghìn trước chưa trả.

Bây giờ lại muốn mượn thêm 100 nghìn.

Mẹ Lý nói.

“Anh em ruột, con giúp nó một chút.”

Lý Vĩ lần đầu tiên hỏi.

“Tiền trước đâu?”

Cả nhà im lặng.

Lý Thành cau mày.

“Anh trước đây có hỏi đâu.”

Lý Vĩ đột nhiên hiểu vì sao Giang Tuyết từng hỏi.

Không phải vì keo kiệt.

Mà vì không ai thích tiền mình vất vả kiếm ra bị người khác xem như đồ miễn phí.

Nhưng hiểu ra lúc này đã muộn.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan