Vệt sẹo dưới ánh ban mai

Chương 1 : Bữa Tối Lúc Đêm Muộn

Trước Sau

Căn bếp tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, đối lập hoàn toàn với không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch của đêm muộn. Trên chiếc bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch sang trọng, những món ăn được bày trí tỉ mỉ đã không còn nghi ngút khói. Bát canh nấm bào ngư chìm trong lớp mỡ đã đông lại thành một vệt mỏng, đĩa bò bít tết bọc giấy bạc từ lâu cũng nguội ngơ nguội ngắt.

Kỷ Nhạc ngồi ở góc bàn, lưng tựa vào thành ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường.

Mười một giờ rưỡi đêm.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạch kim đơn giản trên ngón đeo nhẫn tay trái của mình, khẽ mỉm cười một cách chua chát. Hôm nay là tròn mười năm cậu ở bên Thẩm Niên. Tự tay cậu đã chuẩn bị bữa tối này từ năm giờ chiều, lựa chọn từng miếng thịt tươi nhất, tự tay hầm canh suốt bốn tiếng đồng hồ. Cậu thậm chí đã cẩn thận thắt một chiếc nơ đỏ lên hộp quà nhỏ đặt ngay ngắn bên cạnh ly rượu vang đỏ. Trong hộp là tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người từ mười năm trước, khi Thẩm Niên còn chưa phải là vị Tổng giám đốc Thẩm thị uy quyền như bây giờ, và cậu vẫn còn là một sinh viên ngây thơ tin rằng tình yêu có thể thắng được thời gian.

“Tạch.”

Tiếng mở khóa điện tử vang lên giữa không gian im vắng. Kỷ Nhạc hơi giật mình, bờ vai khẽ run lên rồi nhanh chóng đứng dậy. Cậu vuốt lại nếp áo cardigan màu xám nhạt, cố nở một nụ cười thật tự nhiên để đón người vừa bước vào.

Thẩm Niên bước qua cánh cửa, chiếc áo khoác măng tô đen đắt tiền vắt trên tay. Gương mặt hắn sắc sảo như tạc, đôi mắt hẹp dài ẩn chứa sự mệt mỏi cùng vẻ lạnh nhạt vốn có. Nhưng điều khiến bước chân Kỷ Nhạc khựng lại không phải là ánh mắt ấy, mà là mùi hương xộc vào mũi cậu ngay khi hắn tiến lại gần.

Đó không phải là mùi nước hoa trầm hương quen thuộc của Thẩm Niên. Đó là hương hoa hồng kiều diễm, nồng nặc và xa lạ. Trên cổ áo sơ mi trắng mở hai cúc của hắn, thấp thoáng một vệt phấn hồng mờ nhạt.

“Anh về rồi.” Kỷ Nhạc cất giọng, cố giữ cho âm điệu nhẹ nhàng nhất có thể. “Đồ ăn đã nguội mất rồi, để em đi hâm lại…”

“Không cần đâu.” Thẩm Niên lạnh nhạt ngắt lời, giọng nói không chút gợn sóng. Hắn tiện tay quăng chiếc áo khoác lên sofa, cởi măng-sét tay áo rồi thả mình xuống ghế. “Tôi đã ăn ở ngoài rồi. Em chưa ngủ sao?”

Cánh tay Kỷ Nhạc đang giơ ra định nhận lấy áo của hắn khựng lại giữa không trung. Cậu chậm rãi thu tay về, giấu vào trong túi áo cardigan.

“Hôm nay… là kỷ niệm mười năm.” Kỷ Nhạc khẽ nói, ánh mắt dời về phía bàn ăn đầy ngập những món ăn đã lạnh ngắt. “Em nghĩ anh nhớ.”

Thẩm Niên nhíu mày, tay dang dở động tác nới lỏng cà vạt. Hắn ngước mắt nhìn Kỷ Nhạc, trong ánh mắt thoáng qua một sự phiền phức không hề che giấu.

“Mười năm?” Thẩm Niên hờ hững lặp lại, giọng điệu bình thản đến đáng sợ. “Chỉ là một con số thôi. Dự án bên phía Cố thị đột nhiên có biến cố, Cố Dao vừa từ nước ngoài về, tôi phải cùng cậu ấy đi gặp đối tác xử lý gấp. Mấy cái ngày kỷ niệm này, lần sau em không cần phải cầu kỳ như vậy.”

Cố Dao.

Cái tên ấy rơi vào tai Kỷ Nhạc nhẹ hẫng nhưng lại nặng ngàn cân. Đó là “bạch nguyệt quang” trong lòng Thẩm Niên, người đã bỏ đi du học mười năm trước, cũng là lý do vì sao mười năm qua, Kỷ Nhạc dù ngoan ngoãn, chu đáo đến đâu cũng chỉ có thể đứng ở bên lề cuộc đời hắn. Hương hoa hồng trên người Thẩm Niên lúc này, hóa ra thuộc về người đó.

Kỷ Nhạc đứng ngây người ra đó. Cậu nhìn Thẩm Niên – người đàn ông cậu đã dành trọn cả thanh xuân để yêu thương, chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mười năm qua, cậu chịu đựng sự lạnh nhạt, chịu đựng việc hắn chưa từng công khai mối quan hệ của hai người trước công chúng, chịu đựng cả những đêm hắn uống say khướt trở về và gọi tên một người khác. Cậu luôn tự gạt mình rằng chỉ cần cậu kiên trì, chỉ cần cậu đủ dịu dàng, tảng đá trong lòng hắn rồi cũng sẽ bị mài mòn.

Nhưng hóa ra, tảng đá ấy không lạnh, nó chỉ không hướng về phía cậu mà thôi.

“Anh uống ít rượu thôi, không tốt cho dạ dày.” Kỷ Nhạc không khóc, cũng không hề gào thét. Cậu chỉ khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ, giọng nói bình lặng đến kỳ lạ.

Thẩm Niên đứng dậy, tiến về phía phòng tắm. Khi đi ngang qua bàn ăn, mắt hắn lướt qua hộp quà nhỏ cùng đĩa đồ ăn đã nguội ngắt, nhưng bước chân không hề dừng lại dù chỉ một giây.

“Nhanh dọn dẹp rồi đi ngủ đi. Sáng mai tôi có cuộc họp sớm, đừng làm ồn.”

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước chảy róc rách nhanh chóng vang lên, ngăn cách hai thế giới.

Kỷ Nhạc đứng một mình giữa căn phòng bếp rộng lớn. Cậu chậm rãi bước đến bên bàn ăn, cầm ly rượu vang đỏ lên, xoay nhẹ. Ánh đèn chiếu vào sóng sóng rượu sóng sánh, phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt, mệt mỏi của cậu.

Mười năm qua, cậu sống như một cái bóng. Ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, không hờn ghen, không đòi hỏi, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi một ngoảnh đầu từ hắn. Nhưng sự bao dung của một con người rốt cuộc cũng có hạn định.

[Đinh!]

Một âm thanh điện tử trong trẻo, cơ học bất ngờ vang lên ngay trong tâm trí Kỷ Nhạc, xé tan sự tĩnh lặng nặng nề.

[Hệ thống Kiểm tra Mức độ Tổn thương xin thông báo: Chỉ số thất vọng của Ký chủ đối với mục tiêu Thẩm Niên đã tích lũy đạt 100%.]

[Xác nhận Ký chủ đã hoàn thành giai đoạn 1: Hy sinh vô điều kiện. Cửa sổ nhiệm vụ chính thức khép lại.]

[Kích hoạt giai đoạn 2: Truy Thê Hỏa Táng Tràng. Tiến trình gỡ bỏ liên kết tâm lý bắt đầu!]

Kỷ Nhạc nhắm mắt lại. Trong đầu cậu, thanh hiển thị màu đỏ vốn luôn đầy đặn mười năm qua giờ đây đã tụt xuống con số 0 tròn trĩnh. Cảm giác đau đớn, thắt lại ở lồng ngực mà cậu đã quen thuộc suốt nhiều năm qua đột nhiên biến mất, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm, trống rỗng đến kỳ lạ. Cứ như thể một sợi dây đàn căng dãn hết mức suốt mười năm qua cuối cùng đã đứt “phựt” một tiếng.

Cậu không còn thấy đau nữa.

Kỷ Nhạc mở mắt ra, ánh mắt nhìn chiếc ly trên tay hoàn toàn trở nên trong suốt, không còn một chút gợn sóng tình cảm nào.

Cậu đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đổ toàn bộ số thức ăn đã chuẩn bị suốt buổi chiều vào thùng rác. Tiếng bát đĩa va chạm lạch cạch vang lên đơn điệu. Cậu không rửa đĩa, cũng không dọn dẹp căn bếp ngăn nắp như mọi khi.

Kỷ Nhạc bước về phía phòng ngủ phụ – nơi cậu đã tự chuyển sang ngủ riêng từ nửa năm trước khi Thẩm Niên ngày càng trở nên hờ hững. Cậu kéo ra một chiếc vali du lịch nhỏ cỡ khiêm tốn.

Cậu không mang theo bất cứ thứ gì do Thẩm Niên mua. Không quần áo hiệu, không đồng hồ đắt tiền, không những món quà đền bù vô hồn mà hắn tiện tay bảo thư ký mua cho cậu mỗi lần thất hẹn. Kỷ Nhạc chỉ xếp vào vali vài bộ quần áo đơn giản do tự tay cậu mua bằng tiền lương dạy vẽ ít ỏi, cùng bộ dụng cụ vẽ tranh đã cũ.

Chỉ mất chưa đầy mười lăm phút để gom hết tất cả những gì thuộc về Kỷ Nhạc ra khỏi căn hộ rộng hơn hai trăm mét vuông này. Mười năm thanh xuân, gom lại vừa vặn trong một chiếc vali nhỏ.

Bước ra lại phòng khách, tiếng nước trong phòng tắm của Thẩm Niên vừa vặn ngừng lại.

Kỷ Nhạc dừng chân trước bàn ăn. Cậu đưa tay lên ngón đeo nhẫn bên trái, chậm rãi tháo chiếc nhẫn bạch kim ra. Chiếc nhẫn hơi rộng so với ngón tay gầy guộc của cậu, tháo ra dễ dàng đến mức không để lại một chút ma sát nào.

“Cạch.”

Chiếc nhẫn bạch kim lạnh lẽo được đặt ngay ngắn trên mặt bàn đá cẩm thạch, nằm cạnh hộp quà kỷ niệm mười năm chưa từng được mở.

Kỷ Nhạc xoay người, tay kéo tay cầm vali. Cậu không quay đầu lại nhìn căn phòng đã gắn bó với mình cả một thập kỷ, cũng không để lại một dòng tin nhắn hay lời tạm biệt nào.

Cánh cửa chính mở ra rồi khép lại thật nhẹ nhàng, trả lại cho căn hộ sự tịch mịch ban đầu.

Lúc Thẩm Niên quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm, tóc hắn vẫn còn ướt nước. Hắn liếc nhìn ra phòng khách trống trải, không thấy bóng dáng ngoan ngoãn thường ngày đứng đợi mình đưa khăn lau tóc.

Trên bàn ăn, đĩa thức ăn đã được dọn dẹp, nhưng hộp quà và chiếc nhẫn bạch kim trơ trọi dưới ánh đèn vàng lại hiện lên vô cùng gai mắt.

Thẩm Niên nhíu mày, tiến lại gần bàn ăn. Hắn cầm chiếc nhẫn lên, nhận ra đó là chiếc nhẫn đôi mà hắn từng tiện tay mua cho cậu mười năm trước – thứ mà Kỷ Nhạc chưa bao giờ tháo ra dù chỉ một lần.

Hắn khẽ hợm hĩnh nhếch môi, ánh mắt tràn ngập sự tự tin của một kẻ luôn ở bề trên.

“Lại giận dỗi trò này sao?” Thẩm Niên thản nhiên ném chiếc nhẫn trở lại mặt bàn, phát ra một tiếng “keng” giòn tan. Hắn quay lưng đi về phía phòng ngủ, không chút bận tâm.

Hắn tự tin đến mức tuyệt đối. Kỷ Nhạc yêu hắn đến mức mất đi bản thân, rời bỏ hắn, cậu lấy gì để sống? Chỉ cần hai ngày không có tiền của hắn, không có sự che chở của hắn, cậu sẽ tự mò về và ngoan ngoãn xin lỗi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Niên tắt đèn phòng khách, chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết rằng, người mười năm qua luôn soi sáng cuộc đời hắn, đêm nay đã thực sự bước ra khỏi thế giới của hắn mãi mãi.

Trước Sau

Truyện Mới

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Bình Hoa Người

Bình Hoa Người

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Trùng phùng

Trùng phùng

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn