Vệt sẹo dưới ánh ban mai

Chương 3 : Cuộc Sống Mới Và Sự Biến Mất

Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ nhưng vô tình. Ba ngày trôi qua, rồi một tuần, rồi nửa tháng.

Căn hộ cao cấp trên tầng bốn mươi hai của Thẩm Niên vẫn chìm trong bầu không khí lạnh lẽo, tịch mịch.

Ban đầu, Thẩm Niên giữ nguyên thái độ dửng dưng, thản nhiên. Hắn vẫn đi làm đúng giờ, tham gia các buổi tiệc thương nghiệp, tiếp đón Cố Dao và xử lý những dự án triệu đô của tập đoàn Thẩm thị. Hắn luôn tự nhủ rằng Kỷ Nhạc chỉ đang giận dỗi, rằng một kẻ không danh không phận, mười năm qua chỉ biết sống bám vào hắn như cậu sẽ sớm bộc lộ sự yếu đuối.

Nhưng sự thật không diễn ra theo kịch bản mà Thẩm Niên đã vạch sẵn.

Một tuần trôi qua, điện thoại của hắn vẫn im lìm. Không có tin nhắn cầu xin, không có cuộc gọi nhỡ lúc nửa đêm, cũng chẳng có một lời thanh minh nào từ phía Kỷ Nhạc. Sự im lặng đó như một bàn tay vô hình, chậm rãi bóp nghẹt sự kiêu ngạo của Thẩm Niên từng chút một.

Sự thiếu vắng Kỷ Nhạc bắt đầu hiện hữu rõ rệt trong từng ngóc ngách cuộc sống của hắn.

Thẩm Niên vốn bị bệnh dạ dày mãn tính do thói quen uống rượu và làm việc quá sức. Mười năm qua, chưa từng có một lần hắn phải chịu đựng cơn đau dạ dày quá mười phút. Kỷ Nhạc luôn ở đó, luôn chuẩn bị sẵn những ly nước mật ong ấm, những bát canh hầm nhừ dịu nhẹ hay những viên thuốc đúng liều lượng đặt sẵn ngay đầu giường.

Bây giờ, những cơn đau dạ dày hoành hành lúc nửa đêm khiến Thẩm Niên ôm bụng cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn, trằn trọc mất ngủ. Hắn tự mình lục tung các ngăn tủ trong bếp nhưng chỉ tìm thấy những hộp trà đã hết hạn hoặc vài chai rượu đắt tiền. Căn bếp từng ngập tràn hơi ấm và mùi thơm của thức ăn giờ đây trống trải, phủ một lớp bụi mỏng.

Đến ngày thứ mười lăm, sự bực bội trong Thẩm Niên đã hoàn toàn biến thành sự bất an mơ hồ nhưng mãnh liệt.

Tại văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị.

Thẩm Niên ngồi đằng sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ sang trọng, đôi mắt hẹp dài u uất, quầng thâm lộ rõ dưới mắt. Hắn lật lật xấp tài liệu trên tay nhưng chẳng thể nhập tâm nổi một chữ nào. Hắn đập mạnh xấp giấy xuống bàn, tạo ra một tiếng “chát” vang dội trong không gian yên tĩnh.

“Thư ký Lâm!” Hắn cất giọng trầm thấp, bấm chuông nội bộ.

Chỉ vài giây sau, thư ký Lâm gõ cửa bước vào, thái độ vô cùng cẩn trọng: “Thẩm Tổng, anh gọi tôi?”

Thẩm Niên tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, cố giữ vẻ thản nhiên như thường ngày nhưng giọng nói đã để lộ sự thiếu kiên nhẫn: “Chuyện tôi bảo cô lần trước… Kỷ Nhạc có liên lạc với cô hay ai trong công ty không?”

Thư ký Lâm khẽ giật mình, lắc đầu đáp: “Báo cáo Thẩm Tổng, hoàn toàn không có ạ. Thầy Kỷ không hề gọi điện hay nhắn tin cho bất kỳ ai trong bộ phận hành chính hay trợ lý.”

Đôi mày Thẩm Niên nhíu chặt lại, tạo thành một nếp gấp sâu trên trán. Hắn mím môi, im lặng một lúc rồi cất giọng ra lệnh: “Cô cho người kiểm tra tài khoản ngân hàng phụ mà tôi giao cho cậu ta sử dụng đi. Xem dạo này cậu ta tiêu tiền vào việc gì, đang ở đâu.”

“Vâng, tôi sẽ kiểm tra ngay.”

Thư ký Lâm lập tức lấy máy tính bảng ra, truy cập vào hệ thống quản lý tài chính nội bộ của gia đình Thẩm Niên. Thế nhưng, chỉ sau vài thao tác, nét mặt của cô trở nên bối rối.

“Thẩm Tổng…” Thư ký Lâm ngập ngừng, ngước nhìn sếp mình. “Tài khoản phụ đứng tên thầy Kỷ… đã bị hủy từ mười ngày trước rồi ạ.”

Thẩm Niên khựng lại, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc: “Hủy? Ai cho phép cậu ta hủy?”

“Là… là chính thầy Kỷ đã tự mình đến ngân hàng làm thủ tục tất toán ạ.” Thư ký Lâm nhanh chóng báo cáo. “Toàn bộ số tiền dư trong thẻ hơn ba tỷ đồng – vốn là tiền chi tiêu hàng tháng anh chuyển vào – thầy Kỷ không hề chạm đến một đồng nào. Cậu ấy đã chuyển trả toàn bộ vào tài khoản cá nhân của anh trước khi đóng thẻ.”

“Cái gì?!”

Thẩm Niên đứng phắt dậy, chiếc ghế xoay sau lưng bị đẩy văng ra phía sau. Hắn không thể tin vào tai mình.

Mười năm qua, Kỷ Nhạc chưa bao giờ từ chối sự chu cấp của hắn. Hắn luôn nghĩ rằng tiền bạc và cuộc sống nhung lụa này chính là sợi dây xích chặt nhất giữ chân Kỷ Nhạc bên mình. Nhưng cậu lại trả lại toàn bộ, không giữ lại dù chỉ một xu? Cậu lấy gì để sống? Cậu định làm trò gì đây?

“Kiểm tra cho tôi!” Thẩm Niên gầm lên, sự bình tĩnh giả tạo hoàn toàn vỡ vụn. “Kiểm tra xem cậu ta đang thuê nhà ở đâu! Các hồ sơ đăng ký tạm trú, các giao dịch thẻ cá nhân khác của cậu ta! Trong vòng hai tiếng phải có kết quả cho tôi!”

“Vâng, vâng! Tôi đi làm ngay!” Thư ký Lâm hoảng hốt cúi đầu rồi vội vã chạy ra khỏi phòng.

Thẩm Niên đứng một mình trong phòng làm việc rộng lớn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn rút điện thoại cá nhân ra, bấm số của Kỷ Nhạc một lần nữa.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi không đúng hoặc không còn tồn tại…”

Cậu không chỉ tắt máy hay chặn số hắn, cậu đã hủy luôn cả số điện thoại đã dùng suốt mười năm qua!

Cảm giác mất kiểm soát trào dâng như ngọn sóng dữ cuốn phăng sự tự tin kiêu ngạo của Thẩm Niên. Hắn bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Hắn gọi điện cho vài người bạn chung hiếm hoi của hai người trong giới nghệ thuật, nhưng đáp lại hắn chỉ là những câu trả lời ngơ ngác: “Kỷ Nhạc sao? Lâu lắm rồi chúng tôi có gặp cậu ấy đâu?”, “Hình như Kỷ Nhạc đã rút khỏi hội họa sĩ rồi mà Thẩm Tổng?”, “Cậu ấy không liên lạc với ai cả.”

Toàn bộ dấu vết của Kỷ Nhạc như thể đã bị một bàn tay khổng lồ xóa sạch khỏi thế giới của Thẩm Niên.

Hai tiếng sau, thư ký Lâm quay lại phòng làm việc với nét mặt tái ngắt, trên tay cầm một mớ tài liệu.

“Sao rồi?” Thẩm Niên lao đến, chộp lấy vai cô, giọng nói khàn đi vì căng thẳng. “Tìm thấy cậu ta ở đâu rồi?”

Thư ký Lâm nuốt nước bọt, ngập ngừng trình bày: “Thẩm Tổng… tôi đã cho người kiểm tra toàn bộ hệ thống lưu trú, các hãng hàng không, xe khách và cả các văn phòng môi giới nhà đất…”

“Kết quả?!”

“Không… không có gì cả ạ.” Thư ký Lâm run rẩy đáp. “Thầy Kỷ đã bán lại chiếc xe máy cũ đứng tên cậu ấy từ mười ngày trước. Tất cả các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Instagram của cậu ấy đều đã bị xóa vĩnh viễn. Không có hồ sơ thuê nhà mới nào đứng tên cậu ấy trong thành phố này. Cậu ấy… cậu ấy giống như đã biến mất hoàn toàn rồi ạ.”

Thẩm Niên lùi lại một bước, sống lưng bỗng nhiên đợt lạnh ngắt.

“Biến mất? Một con người bằng xương bằng thịt, sống ở cái thành phố này mười năm, làm sao có thể biến mất không dấu vết được?!” Thẩm Niên đập mạnh tay xuống bàn, gầm lên. “Các người làm ăn kiểu gì vậy? Tìm tiếp cho tôi! Cho người đến các bệnh viện, các phòng tranh, các bến xe! Cho dù có phải lật tung cái thành phố này lên cũng phải tìm ra Kỷ Nhạc về đây cho tôi!”

“Vâng! Tôi sẽ thuê thám tử tư ngay lập tức ạ!” Thư ký Lâm vội vã chạy ra ngoài, không dám ở lại chịu đựng ngọn lửa giận dữ của sếp thêm một giây nào nữa.

Căn phòng làm việc lại trở về sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Thẩm Niên thẫn thờ ngồi xuống ghế. Hắn đưa hai tay lên ôm lấy đầu, mái tóc vuốt gel gọn gàng trở nên rối loạn.

Trái ngược với sự hoảng loạn và phát điên của Thẩm Niên, ở một thị trấn ven biển yên bình cách thành phố hàng trăm cây số, Kỷ Nhạc đang ngồi trong một căn nhà nhỏ tràn ngập ánh nắng.

Căn phòng ngập tràn mùi thơm của sơn vẽ và nước biển dịu mát. Kỷ Nhạc mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, tay cầm cọ vẽ, cẩn thận chấm từng nét màu lên bức tranh phong cảnh biển phía trước. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt hơn trước, nhưng đôi mắt lại sáng rỡ và ngập tràn sự thanh thản – một thứ ánh sáng mà mười năm bên cạnh Thẩm Niên cậu chưa từng có được.

[Đinh!]

Sound hiệu điện tử nhẹ nhàng vang lên trong tâm trí cậu.

[Hệ thống thông báo: Tiến trình gỡ bỏ liên kết cảm xúc đã hoàn tất 50%. Mọi thông tin cá nhân và dấu vết của Ký chủ tại thành phố cũ đã được bảo mật và làm mờ theo đúng kịch bản giai đoạn 2.]

[Mục tiêu Thẩm Niên hiện đang rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Chỉ số thất vọng và hối hận bắt đầu tăng nhanh. Ký chủ có muốn kiểm tra trạng thái của mục tiêu không?]

Kỷ Nhạc đưa cọ vẽ lên môi, suy nghĩ một chút rồi khẽ cười nhạt, lắc đầu.

“Không cần đâu.” Cậu cất giọng nhẹ nhàng, tiếp tục đưa những nét cọ mềm mại trên mặt vải canvas. “Chuyện của anh ta, không còn liên quan gì đến tôi nữa.”

Mười năm qua cậu đã sống vì Thẩm Niên quá đủ rồi. Giờ đây, cậu chỉ muốn sống cho chính mình.

Nơi thành phố hoa lệ ngập tràn ánh đèn, Thẩm Niên đứng bên cửa sổ sát đất của tòa nhà tập đoàn, nhìn xuống dòng xe qua lại nườm nượp bên dưới. Lần đầu tiên trong đời, vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng, nắm trong tay hàng ngàn tỷ đồng lại cảm thấy một sự sợ hãi nguyên thủy chèn ép lồng ngực hắn đến mức không thể thở nổi.

Hắn đã thực sự đánh mất Kỷ Nhạc rồi. Và lần này, cậu không hề có ý định quay trở lại.

Truyện Mới

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Bình Hoa Người

Bình Hoa Người

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Trùng phùng

Trùng phùng

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn