Chương 8
Hạ Từ nhìn tôi.
Ánh mắt anh lóe lên chút hy vọng.
Tôi đi tới thùng quyên góp trang sức từ thiện được đặt trong sảnh tiệc.
Mở hộp.
Thả chiếc nhẫn vào.
Một tiếng “cạch” rất khẽ.
Hy vọng cuối cùng trong mắt Hạ Từ cũng tắt.
Tôi quay lại.
“Bây giờ xử lý xong rồi.”
Anh nhìn tôi thật lâu.
“Em hận anh sao?”
“Không.”
“Vậy tại sao…”
“Hạ Từ.”
Tôi ngắt lời.
“Không hận mới là kết thúc thật sự.”
Anh sững người.
Tôi nói:
“Trước đây tôi từng nghĩ nếu có một ngày chia tay anh, tôi nhất định sẽ muốn anh hối hận.”
“Muốn anh nhìn tôi sống thật tốt.”
“Muốn anh biết anh đã bỏ lỡ thứ gì.”
“Nhưng bây giờ tôi không nghĩ vậy nữa.”
“Tôi sống tốt không phải để anh xem.”
“Tôi thành công cũng không phải để chứng minh với anh.”
“Cuộc đời tôi không cần xoay quanh việc anh có hối hận hay không.”
Môi Hạ Từ khẽ run.
Một lúc lâu sau anh mới hỏi:
“Nếu năm đó anh không để căn nhà đứng tên Kiều Uyển…”
“Không có nếu như.”
Tôi đáp.
“Ngay cả không có căn nhà đó, cũng sẽ có chuyện khác.”
“Vấn đề chưa bao giờ là một căn nhà.”
“Mà là trong vô số lựa chọn nhỏ nhặt suốt năm năm, anh luôn mặc định tôi sẽ nhường.”
“Anh cho rằng tôi yêu anh nên tôi phải hiểu chuyện.”
“Anh cho rằng Kiều Uyển yếu đuối nên cô ấy đáng được ưu tiên.”
“Nhưng tình yêu không phải giấy phép để một người chịu thiệt mãi.”
Anh cúi đầu.
Rất lâu không nói.
Cuối cùng chỉ khàn giọng:
“Xin lỗi.”
Đây có lẽ là lời xin lỗi nghiêm túc nhất anh từng nói với tôi.
Tôi gật đầu.
“Nhận.”
Anh ngẩng lên.
“Nhưng không có nghĩa là quay lại.”
“Anh biết.”
Lần này anh thật sự biết.
…
Tôi tưởng Kiều Uyển đã biến mất khỏi cuộc sống của mình.
Có thể bạn thích
Không ngờ hai tháng sau lại gặp cô ta tại một buổi đấu giá từ thiện.
Cô ta đi cùng một người đàn ông trung niên.
Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.
Sau đó tôi mới nghe người khác nói.
Sau khi rời Hạ thị, Kiều Uyển tiêu tiền vẫn không hề tiết chế.
Căn nhà bị lấy lại.
Xe cũng bị lấy lại.
Những người trước đây vây quanh cô ta vì nể mặt Hạ Từ lần lượt biến mất.
Cô ta từng tìm Hạ Từ rất nhiều lần.
Nhưng đều không gặp được.
Sau đó cô ta bắt đầu tung tin rằng mình và Hạ Từ từng yêu nhau, còn nói tôi chen vào giữa họ.
Chuyện truyền tới tai ông cụ Hạ.
Ông cụ trực tiếp cho luật sư gửi thư cảnh cáo.
Kiều Uyển mới chịu im.
Tại buổi đấu giá, cô ta chủ động chặn tôi trong nhà vệ sinh.
“Chị vui lắm đúng không?”
Tôi rửa tay.
“Vui chuyện gì?”
“Nhìn em thành thế này.”
Tôi nhìn cô ta qua gương.
“Kiều Uyển.”
“Tôi bận lắm.”
“Không có thời gian theo dõi cuộc sống của cô.”
Cô ta bật cười lạnh.
“Chị đừng giả vờ.”
“Nếu không phải chị, anh Từ sẽ không đối xử với em như vậy.”
Tôi tắt vòi nước.
“Lại là tôi?”
“Cô có phát hiện từ đầu tới cuối, cô chưa từng chịu trách nhiệm cho bất kỳ lựa chọn nào của mình không?”
Cô ta cứng người.
“Tôi không ép cô nhận căn nhà.”
“Không ép cô nhận xe.”
“Không ép cô mang dép của tôi.”
“Không ép cô khoác tay vị hôn phu của người khác trước mặt cả nhà anh ấy.”
“Càng không ép cô hưởng thụ sự thiên vị của anh ta rồi quay sang nói với tôi rằng hai người chỉ là anh em.”
“Tất cả đều là cô tự chọn.”
“Bây giờ hậu quả tới rồi, cô lại hỏi tại sao tôi hại cô?”
Mặt Kiều Uyển đỏ bừng.
“Nhưng anh ấy rõ ràng thích em trước!”
Tôi khựng lại.
Sau đó bật cười.
“Vậy càng tốt.”
“Người cô nên trách là anh ấy.”
“Tại sao lại tìm tôi?”
Cô ta không nói được.
Tôi lấy khăn giấy lau tay.
“Còn một chuyện.”
“Đừng gọi tôi là chị.”
“Tôi chỉ lớn hơn cô hai tuổi.”
“Nghe già lắm.”
Tôi ném khăn giấy vào thùng rác rồi đi thẳng.
Phía sau không còn tiếng động.
Lần đầu tiên tôi nhận ra đối phó với Kiều Uyển thật ra chẳng cần thủ đoạn gì.
Chỉ cần không tham gia trò chơi của cô ta.
Một người muốn tranh giành, nhưng đối thủ đã rời bàn.
Vậy cô ta thắng hay thua cũng chẳng còn ý nghĩa.
…
Một năm sau.
Tôi dẫn đội của Tinh Diệu giành được dự án lớn nhất từ trước tới nay.
Trong buổi họp báo ký kết, Hạ thị cũng có mặt.
Không phải đối thủ.
Mà là một trong những nhà cung cấp phụ.
Hạ Từ ngồi ở hàng ghế phía dưới.
Còn tôi đứng trên sân khấu.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh chỉ khẽ gật đầu.
Tôi cũng gật đầu đáp lại.
Không có oán hận.
Không có lưu luyến.
Chỉ giống như hai người từng quen biết.
Sau buổi lễ, ông cụ Hạ gọi điện cho tôi.