“Tôi không can thiệp.”

“Đấu thầu công khai.”

“Nhưng trước kia…”

“Trước kia là ưu đãi.”

Tôi ngắt lời.

“Bây giờ không còn quan hệ thì không có ưu đãi.”

“Anh không thể yêu cầu tôi tiếp tục hy sinh lợi ích cổ đông của Trương thị để chăm sóc công ty nhà anh.”

Sắc mặt anh ta càng khó coi.

“Tình hình Dung thị hiện giờ rất khó khăn.”

“Tôi biết.”

“Chỉ cần em đồng ý khôi phục vài hợp đồng…”

“Không.”

Tôi trả lời rất nhanh.

Anh ta nhìn tôi.

“Em muốn điều kiện gì?”

Tôi cười.

“Anh hiểu nhầm rồi.”

“Tôi không chờ anh tới để mặc cả.”

“Tôi chỉ đồng ý gặp vì nghĩ anh có chuyện cá nhân muốn nói.”

“Nếu là chuyện công ty, hãy để nhân viên phụ trách trao đổi theo quy trình.”

Anh ta cúi đầu.

Một lúc lâu sau mới hỏi.

“Nếu anh chia tay Tuyết Dung thì sao?”

Tôi nhìn anh ta.

Lần đầu tiên thật sự cảm thấy người đàn ông trước mắt xa lạ đến mức đáng thương.

“Liên quan gì tới tôi?”

Anh ta khựng lại.

“Em hủy hôn không phải vì cô ấy sao?”

“Không.”

“Tôi đã nói rất nhiều lần.”

“Tôi hủy hôn vì anh không tôn trọng tôi.”

“Anh chia tay cô ấy hay cưới cô ấy đều không liên quan.”

Anh ta nhìn tôi thật lâu.

“Anh xin lỗi.”

Tôi không nói.

“Chuyện hôm đó…”

“Là anh sai.”

“Anh không nên đưa cô ấy đến.”

“Không nên đeo chiếc nhẫn đó.”

“Anh thừa nhận khi ấy anh nghĩ em sẽ nhịn.”

Cuối cùng anh ta cũng nói ra.

Tôi hơi nhướng mày.

Anh ta cười khổ.

“Em nói đúng.”

“Anh luôn nghĩ em quá lý trí.”

“Em sẽ cân nhắc lợi ích hai nhà.”

“Anh nghĩ cho dù em tức giận, em cũng sẽ không hủy hôn.”

Tôi nhìn anh ta.

“Bây giờ anh biết rồi.”

“Ừ.”

Anh ta cúi đầu.

“Anh biết rồi.”

“Tôi chúc mừng.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Mười phút hết rồi.”

Anh ta đứng dậy.

Đi đến cửa lại dừng.

“Dật Hàm.”

“Nếu không có chuyện hôm đó, chúng ta có thể sống tốt không?”

Tôi suy nghĩ vài giây.

“Có lẽ.”

“Nhưng sẽ không hạnh phúc.”

Anh ta quay đầu.

Tôi nói.

“Tôi từng nghĩ chỉ cần tôn trọng nhau là đủ.”

“Sau đó tôi phát hiện anh thậm chí còn không cho tôi được điều đó.”

“Cho nên không có gì đáng tiếc.”

Cửa đóng lại.

Tôi tiếp tục làm việc.

Buổi tối, trợ lý nói Dung Dĩ Quân ngồi trong xe dưới tầng rất lâu mới đi.

Tôi không hỏi thêm.

09

Tháng thứ năm sau khi hủy hôn, tôi gặp lại Trịnh Tuyết Dung.

Không phải chủ động.

Mà trong một buổi tiệc từ thiện.

Cô ta đi cùng Dung Dĩ Quân.

Điều đó khiến tôi hơi bất ngờ.

Tôi cứ nghĩ dưới áp lực gia đình, họ đã chia tay.

Nhưng xem ra tình yêu của họ vẫn khá kiên cường.

Trịnh Tuyết Dung nhìn thấy tôi từ xa.

Gương mặt lập tức cứng lại.

Dung Dĩ Quân cũng nhìn sang.

Tôi nâng ly chào xã giao rồi quay đi.

Không có ý định trò chuyện.

Nhưng cô ta lại chủ động tới.

“Cô Trương.”

Tôi dừng bước.

“Có chuyện?”

Cô ta mặc một chiếc váy trắng.

Không còn trang sức đắt tiền như trước.

Chiếc túi trên tay cũng chỉ là thương hiệu phổ thông.

Nhưng ngoại hình vẫn rất xinh đẹp.

Cô ta nhìn tôi.

“Cô hài lòng chưa?”

Tôi không hiểu.

“Hài lòng gì?”

“Nhà họ Dung bây giờ thành như vậy.”

“Dĩ Quân ngày nào cũng vì công ty mà mất ngủ.”

“Mẹ anh ấy không chấp nhận tôi.”

“Bố anh ấy còn ép chúng tôi chia tay.”

“Cô đã đạt được mục đích rồi còn gì?”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó hỏi.

“Cô Trịnh.”

“Cô có biết vì sao Dung thị mất đơn hàng không?”

“Vì cô.”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Vì họ đấu thầu thua.”

“Cô có biết vì sao ngân hàng không gia hạn tín dụng ưu đãi?”

“Vì cô rút bảo chứng.”

“Đúng.”

“Tại sao công ty tôi phải tiếp tục bảo chứng cho công ty nhà vị hôn phu cũ?”

Cô ta cứng họng.

Tôi hỏi tiếp.

“Cô có biết vì sao bố mẹ Dung Dĩ Quân không thích cô không?”

Cô ta cắn môi.

“Vì cô.”

Tôi bật cười.

“Cô đánh giá tôi quá cao rồi.”

“Tôi không sống trong nhà họ Dung.”

“Không thể điều khiển suy nghĩ của bố mẹ anh ta.”

“Cô muốn được họ công nhận thì đi thuyết phục họ.”

“Đừng tìm tôi.”

Cô ta đỏ mắt.

“Cô sinh ra đã có tất cả nên đương nhiên có thể nói nhẹ nhàng như vậy.”

“Tôi thì không.”

“Tôi chỉ yêu một người thôi cũng bị các người coi thường.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô yêu anh ta không sai.”

“Nhưng yêu anh ta không có nghĩa cô được quyền dùng tiền tôi.”

Cô ta cắn môi mạnh hơn.

“Tôi đâu biết những thứ ấy là của cô.”

“Căn hộ?”

“Xe?”

“Thẻ?”

“Chiếc nhẫn?”

Tôi hỏi liên tiếp.

“Cô không biết bất kỳ thứ gì?”

Sắc mặt cô ta trắng dần.

Tôi nói.

“Cô thông minh hơn những gì cô thể hiện.”

“Ngày hôm đó cô cố tình đến nhà tôi.”

“Cố tình đeo nhẫn.”

“Cố tình ngồi chỗ tôi.”

“Cô muốn ép tôi chủ động rút lui.”

“Bây giờ tôi đã rút lui.”

“Cô còn muốn gì nữa?”

Cô ta mở miệng.

Không nói được.

Truyện Mới

Tôi từng tưởng tượng

Tôi từng tưởng tượng

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

Tôi từng nghĩ

Tôi từng nghĩ

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Đáng nói hơn

Đáng nói hơn

SAU KHI CHỒNG NỘP TIỀN THƯỞNG, TÔI ÔM HẾT TIỀN RỜI KHỎI NHÀ CHỒNG

SAU KHI CHỒNG NỘP TIỀN THƯỞNG, TÔI ÔM HẾT TIỀN RỜI KHỎI NHÀ CHỒNG

Buổi khám sức khỏe trước ngày cưới

Buổi khám sức khỏe trước ngày cưới

Hạnh Phúc Của Người Hướng Nội

Hạnh Phúc Của Người Hướng Nội

Người đàn ông bên cạnh cô ta

Người đàn ông bên cạnh cô ta

Thay Chị Gái Làm Thế Thân

Thay Chị Gái Làm Thế Thân

NHÂN TÌNH CỦA CHỒNG TỔNG TÀI

NHÂN TÌNH CỦA CHỒNG TỔNG TÀI

MẸ CHỒNG BẢO TÔI LƯỜI BIẾNG, TÔI KHIẾN NHÀ CHỒNG SÁNG MẮT

MẸ CHỒNG BẢO TÔI LƯỜI BIẾNG, TÔI KHIẾN NHÀ CHỒNG SÁNG MẮT