Vợ vào bệnh viện chăm sóc mối tình đầu suốt 3 ngày 3 đêm rồi nhắn: “Em xong việc rồi, tối nay về nhà.” Tôi cười lạnh: “Em không còn nhà nữa.”
Thật hoang đường biết bao, cũng thật châm biếm biết bao.
Tôi và Tô Vãn kết hôn đã năm năm.
Năm năm hôn nhân không đến mức oanh oanh liệt liệt, nhưng luôn yên ổn và hòa thuận.
Trong mắt người thân bạn bè, chúng tôi là một đôi vợ chồng vô cùng xứng đôi, tính cách bù trừ cho nhau, chung sống hòa hợp, ngày tháng bình dị mà vững vàng.
Tôi điều hành một studio thiết kế nhỏ, thu nhập ổn định, tính tình thực tế, luôn đặt gia đình lên hàng đầu.
Tô Vãn làm công việc văn phòng ở một đơn vị, sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ tan ca, công việc nhàn nhã thoải mái.
Tôi vẫn luôn cho rằng dáng vẻ tốt đẹp nhất của hôn nhân chính là sự bình yên lâu dài như dòng nước chảy chậm.
Vì vậy suốt năm năm qua, tôi đã cố hết sức dành cho cô ấy tất cả sự thiên vị và cảm giác an toàn.
Tôi chưa bao giờ nỡ để cô ấy vất vả.
Gần như mọi việc nhà đều do tôi làm, từ giặt quần áo, nấu cơm đến quét dọn, thu xếp, chưa từng để cô ấy phải chịu mệt mỏi dù chỉ một chút.
Thứ cô ấy thích, tôi chưa bao giờ do dự.
Quà trong những ngày lễ, những bất ngờ thường ngày, chưa từng thiếu.
Thi thoảng cô ấy giận dỗi, làm nũng, tôi luôn là người xuống nước trước, chuyện gì cũng nhường nhịn.
Tôi vẫn luôn cho rằng chân thành sẽ đổi lấy chân thành.
Gia đình mà tôi dốc lòng gìn giữ sẽ mãi yên ổn và vững chắc.
Không phải tôi không biết trong lòng Tô Vãn vẫn cất giấu một người.
Mối tình đầu của cô ấy, Lâm Thần.
Ngay từ khi mới kết hôn, tôi đã biết Lâm Thần là tiếc nuối khắc cốt ghi tâm nhất trong cả tuổi thanh xuân của cô ấy.
Họ yêu nhau từ khi còn trẻ, từng có một tình yêu mãnh liệt, cuối cùng vì yêu xa và những hiểu lầm mà chia tay, không thể đi đến cuối cùng.
Trước khi cưới, Tô Vãn từng thẳng thắn kể cho tôi nghe chuyện này.
Giọng điệu cô ấy rất bình thản, nói rằng mình đã buông xuống từ lâu, quá khứ cũng đã sang trang, bây giờ chỉ muốn sống thật tốt cùng tôi.
Tôi lựa chọn tin cô ấy vô điều kiện.
Có thể bạn thích
Người trưởng thành nào mà chẳng từng có một đoạn quá khứ khó quên?
Trong lòng ai mà chẳng có một chút tiếc nuối của tuổi trẻ?
Tôi không để tâm đến quá khứ của cô ấy.
Tôi chỉ trân trọng hiện tại của cô ấy và mong chờ tương lai của chúng tôi.
Năm năm kết hôn, tôi chưa từng vì quá khứ ấy mà nghi ngờ, tra hỏi hay gây khó dễ cho cô ấy.
Tôi tôn trọng ký ức của cô ấy, thông cảm cho chấp niệm của cô ấy, thậm chí vô số lần tự an ủi bản thân rằng con người phải nhìn về phía trước.
Tình nghĩa vợ chồng năm năm ngày đêm bên nhau từ lâu đã vượt qua chút tình cảm non nớt của mối tình đầu thuở trẻ.
Để cô ấy yên tâm, tôi chưa từng hạn chế các mối quan hệ xã hội của cô ấy, không xem trộm điện thoại, cũng không can thiệp vào quyền kết bạn của cô ấy.
Tôi dành cho cô ấy toàn bộ sự tin tưởng và không gian riêng.
Tôi cứ nghĩ sự rộng lượng và trân trọng của mình rồi sẽ có ngày sưởi ấm trái tim cô ấy.
Rằng cuối cùng cô ấy sẽ thật sự bén rễ trong mái ấm nhỏ của chúng tôi, bình yên cùng tôi đi hết quãng đời còn lại.
Cho đến ba ngày trước, một cuộc điện thoại bất ngờ đã xé nát tất cả sự bình yên.
Cũng xé nát sự tự cảm động của tôi suốt năm năm qua.
Đó là chiều thứ Tư.
Tôi đang ở studio gấp rút hoàn thành phương án cho một dự án khẩn cấp thì điện thoại đột nhiên hiện cuộc gọi của Tô Vãn.
Sau khi kết nối, giọng Tô Vãn mang theo sự hoảng loạn và gấp gáp, tốc độ nói rất nhanh.
“Chồng à, bên em xảy ra chút chuyện gấp.”
“Lâm Thần bị tai nạn xe, tình hình hơi nghiêm trọng, em phải lập tức đến bệnh viện xem sao.”
Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi khựng lại.
Trong lòng không hiểu sao trầm xuống.
Lâm Thần.
Cái tên đã im ắng trong cuộc sống của chúng tôi suốt nhiều năm, sau năm năm lại một lần nữa được cô ấy nghiêm túc nhắc đến trong sự hoảng hốt và căng thẳng.
Tôi đè cảm giác khó chịu trong lòng xuống, cố giữ giọng bình tĩnh hỏi:
“Nghiêm trọng không?”
“Có người nhà qua đó chưa?”
“Có cần anh đến giúp không?”
Lúc ấy tôi vẫn còn lý trí, cũng vẫn giữ lại chút cảm thông.
Dù quá khứ thế nào, chuyện liên quan đến mạng người, xảy ra tai nạn phải nhập viện thì vẫn là chuyện lớn.
Nhưng câu trả lời của Tô Vãn lại lạnh lẽo từng chữ, hoàn toàn khiến trái tim tôi nguội lạnh.
Cô ấy nói:
“Bố mẹ anh ấy lớn tuổi rồi, chưa thể đến ngay, bên cạnh cũng không có ai chăm sóc.”
“Em qua trông trước.”
“Anh không cần tới, cứ lo công việc của anh đi, không cần quan tâm đến em.”