“Đúng là rất đơn giản.”

Cô ấy nhíu mày.

“Anh có nhất thiết phải nói khó nghe như vậy không?”

“Lúc đó tình hình hỗn loạn.”

“Em không có thời gian cầm điện thoại.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Ba ngày.”

“Tô Vãn, ba ngày có bảy mươi hai tiếng.”

“Em không có nổi ba mươi giây?”

“Anh ấy vừa phẫu thuật xong!”

“Phẫu thuật cố định xương.”

Tôi ngắt lời.

“Không phải phẫu thuật tim.”

“Không phải cấp cứu nguy kịch.”

“Không phải hôn mê bất tỉnh.”

“Ngày thứ hai anh ta đã có thể ngồi dậy ăn cơm.”

“Ngày thứ ba còn có thể nói chuyện với bạn bè.”

“Tôi hỏi em một câu.”

“Nếu người nằm viện là tôi, em có thể thức ba ngày ba đêm như vậy không?”

Tô Vãn im lặng.

Chỉ vài giây thôi.

Nhưng vài giây đó đã cho tôi đáp án.

Tôi bật cười.

Cô ấy lập tức nói:

“Anh là chồng em, đương nhiên em sẽ chăm anh.”

“Tại sao phải đặt giả thiết vô nghĩa như vậy?”

“Không vô nghĩa.”

Tôi đứng dậy.

“Ít nhất nó khiến tôi nhìn rõ một chuyện.”

“Trong lòng em, tôi và anh ta không giống nhau.”

Tô Vãn cũng đứng lên.

“Anh lại bắt đầu rồi.”

“Từ lúc cưới nhau em đã nói rõ Lâm Thần chỉ là quá khứ.”

“Em với anh ấy không làm bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn.”

“Chẳng lẽ chỉ vì em chăm một người bạn cũ bị tai nạn mà anh nghi ngờ em ngoại tình?”

“Tôi chưa nói em ngoại tình.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Tôi chỉ nói tôi không chấp nhận được.”

“Không chấp nhận được việc vợ mình bỏ nhà ba ngày ba đêm để túc trực bên giường mối tình đầu.”

“Không chấp nhận được việc cô ấy quan tâm anh ta hơn cả chồng.”

“Không chấp nhận được việc năm năm hôn nhân vẫn không thắng nổi một cuộc điện thoại của người cũ.”

Tô Vãn bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Trần Mặc, anh trưởng thành một chút được không?”

“Đừng biến chuyện gì cũng thành tranh giành tình cảm.”

“Lâm Thần gặp tai nạn.”

“Lúc đó bên cạnh anh ấy không có ai.”

“Em chỉ không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Tôi hỏi:

“Anh ta không có bạn?”

“Không có đồng nghiệp?”

“Không có hộ lý?”

“Không có tiền thuê người chăm?”

Cô ấy nghẹn lại.

“Đó không giống nhau.”

“Đúng.”

Tôi cười.

“Đương nhiên không giống.”

“Vì em muốn tự mình chăm.”

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh.

Tô Vãn nhìn tôi, vẻ mặt bắt đầu khó coi.

Một lát sau cô ấy mới nói:

“Em không muốn cãi nhau.”

“Em rất mệt.”

“Ba ngày nay em gần như không ngủ.”

“Có chuyện gì ngày mai nói.”

Cô ấy xách túi lên, đi về phía phòng ngủ.

Tôi gọi cô ấy lại.

“Tô Vãn.”

Cô ấy quay đầu.

Tôi chỉ vào vali đặt bên cạnh tủ giày.

Chiếc vali màu xám.

Quần áo, đồ cá nhân, mỹ phẩm và vài thứ cần thiết của cô ấy tôi đã thu dọn đầy đủ.

Tô Vãn nhìn thấy nó, cả người cứng lại.

“Đây là gì?”

“Tôi đã dọn đồ cho em.”

“Đồ trang sức, quần áo đắt tiền và giấy tờ đều ở bên trong.”

“Những thứ còn lại nếu thiếu, em liệt kê, tôi sẽ gửi sau.”

Sắc mặt cô ấy dần trắng đi.

“Anh có ý gì?”

“Tối nay em không cần ngủ ở đây.”

Cô ấy nhìn tôi như không hiểu.

Vài giây sau, cô ấy bật cười.

Một nụ cười mang theo tức giận.

“Trần Mặc.”

“Anh đang đuổi em ra khỏi nhà?”

“Đúng.”

“Chỉ vì em chăm Lâm Thần ba ngày?”

“Không.”

Tôi nói.

“Vì ba ngày ấy khiến tôi biết cuộc hôn nhân này nên kết thúc rồi.”

Đồng tử Tô Vãn co lại.

Cô ấy nhìn tôi rất lâu.

“Anh muốn ly hôn?”

“Ừ.”

Hai chữ rất nhẹ.

Tô Vãn lại giống như bị ai đó tát mạnh vào mặt.

“Anh điên rồi à?”

“Chúng ta kết hôn năm năm!”

“Anh vì một chuyện nhỏ mà đòi ly hôn?”

“Chuyện nhỏ?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Tô Vãn, nếu tôi biến mất ba ngày ba đêm.”

“Không về nhà.”

“Không trả lời điện thoại.”

“Sau đó em phát hiện tôi đang ngủ cạnh giường mối tình đầu, chăm cô ấy từng bữa, từng cốc nước.”

“Em có coi đó là chuyện nhỏ không?”

Cô ấy lập tức nói:

“Nhưng em không ngủ cùng Lâm Thần!”

“Không quan trọng.”

“Tôi đang nói ranh giới.”

“Ranh giới trong hôn nhân không chỉ là có lên giường hay không.”

“Có những chuyện chưa cần phản bội thể xác đã đủ làm người ta mất sạch niềm tin.”

Môi cô ấy run lên.

“Anh biết em với Lâm Thần từng có quá khứ.”

“Chính vì biết nên tôi mới cho em năm năm tôn trọng.”

“Tôi chưa từng kiểm tra điện thoại.”

“Chưa từng cấm em liên lạc với ai.”

“Chưa từng dùng quá khứ ấy làm lý do để ép em.”

“Nhưng sự tin tưởng của tôi không có nghĩa là em được phép giẫm lên nó.”

Tôi bước đến trước cửa.

Mở cửa.

Gió đêm từ hành lang tràn vào.

Tô Vãn vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tôi nói:

“Em đi đi.”

Cô ấy nhìn cánh cửa mở rộng.

Sắc mặt từ kinh ngạc chuyển thành tức giận.

“Được.”

“Trần Mặc, đây là do anh nói.”

“Anh đừng hối hận.”

Tôi gật đầu.

“Không hối hận.”

Cô ấy kéo vali.

Đi được hai bước lại quay đầu.

Có lẽ vẫn đang chờ tôi giữ cô ấy lại.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan