“Con chỉ không muốn sống cuộc sống như vậy nữa.”

“Sau này cô ấy có thể đường đường chính chính chăm bất kỳ người nào mình muốn.”

“Con không ngăn.”

“Nhưng con sẽ không còn là chồng cô ấy.”

Nói xong tôi cúp máy.

Hai ngày sau.

Tô Vãn trực tiếp tìm đến studio.

Lễ tân thấy cô ấy thì vô thức gọi:

“Chị dâu.”

Tôi từ phòng họp bước ra.

“Sau này không cần gọi như vậy.”

Cả văn phòng im lặng.

Tô Vãn sắc mặt khó coi.

“Chúng ta nói chuyện riêng.”

Tôi đưa cô ấy vào phòng tiếp khách.

Cửa vừa đóng, cô ấy đã ném bản thỏa thuận ly hôn lên bàn.

“Trần Mặc.”

“Anh thật sự muốn chia tay?”

“Ừ.”

“Không có cách nào cứu vãn?”

“Không.”

Mắt cô ấy đỏ lên.

“Anh còn yêu em không?”

Tôi im lặng vài giây.

“Không quan trọng.”

“Quan trọng.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Em hỏi anh còn yêu em không.”

Tôi cười nhạt.

“Ba ngày em ở bệnh viện, tôi đã tự hỏi câu đó rất nhiều lần.”

“Đến ngày thứ ba thì không hỏi nữa.”

“Vì sao?”

“Vì tôi phát hiện dù yêu hay không, tôi cũng không muốn tiếp tục nữa.”

Tô Vãn bật khóc.

Tôi đã rất lâu chưa nhìn thấy cô ấy khóc.

Trước đây cô ấy chỉ cần đỏ mắt, tôi lập tức mềm lòng.

Nhưng lần này tôi chỉ lấy hộp khăn giấy đặt sang phía cô ấy.

Không đưa tận tay.

Tô Vãn nhìn hộp giấy.

Có lẽ cũng nhận ra khác biệt.

Cô ấy lau nước mắt.

“Em biết em sai.”

“Em thừa nhận.”

“Lúc nghe tin Lâm Thần bị tai nạn, đầu óc em trống rỗng.”

“Em chỉ nghĩ phải nhìn thấy anh ấy an toàn.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa em muốn quay lại với anh ấy.”

“Trần Mặc, em chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn với anh.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Tô Vãn.”

“Em có biết câu đó mới là câu làm tôi thấy buồn cười nhất không?”

Cô ấy ngẩn ra.

“Tại sao?”

“Vì em chưa từng nghĩ ly hôn, nên em mới dám làm mọi thứ.”

“Em chắc chắn tôi sẽ ở đó.”

“Em chắc chắn sau khi em chăm Lâm Thần xong, chỉ cần quay về nói một câu ‘chồng à, em về rồi’, tôi vẫn sẽ nấu cơm, giặt đồ, ôm em ngủ như chưa có gì xảy ra.”

“Em không sợ mất tôi.”

“Cho nên em chưa từng coi cảm xúc của tôi là thứ cần cân nhắc.”

Sắc mặt cô ấy trắng bệch.

Tôi nói tiếp:

“Nếu trước khi đi bệnh viện, em nói với tôi.”

“Lâm Thần gặp tai nạn, em lo lắng, muốn qua thăm.”

“Tôi sẽ đồng ý.”

“Nếu em nói muốn ở lại vài tiếng chờ anh ta phẫu thuật xong.”

“Tôi cũng không ngăn.”

“Thậm chí nếu gia đình anh ta thật sự chưa tới, tôi có thể giúp tìm hộ lý.”

“Nhưng em không làm.”

“Em đơn phương quyết định bỏ nhà ba ngày.”

“Bởi vì trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ liên quan đến tôi đều đứng sau Lâm Thần.”

“Đấy mới là lý do.”

Tô Vãn ngồi đó, nước mắt rơi xuống.

Một lúc lâu sau cô ấy mới nói:

“Em sẽ không gặp anh ấy nữa.”

“Em xóa số.”

“Chặn toàn bộ.”

“Trần Mặc, chúng ta làm lại được không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Tại sao?”

“Tôi không muốn thắng Lâm Thần.”

“Tôi cũng không muốn em vì giữ hôn nhân mà miễn cưỡng cắt đứt.”

“Điều tôi từng muốn là một người tự nguyện đặt tôi vào vị trí quan trọng.”

“Không phải sau khi sắp mất tôi mới bắt đầu học cách đặt tôi lên trước.”

Cô ấy nhìn tôi tuyệt vọng.

“Tình cảm năm năm của chúng ta không đáng một cơ hội sao?”

Tôi đáp:

“Chính vì năm năm nên tôi mới không muốn kéo thêm thành mười năm.”

Cuối cùng cô ấy không ký.

Đứng dậy bỏ đi.

Ba ngày sau.

Một chuyện ngoài dự đoán xảy ra.

Lâm Thần gọi cho tôi.

Tôi nhìn dãy số lạ.

Ban đầu không định nghe.

Đến lần thứ hai mới bắt máy.

“Trần Mặc?”

“Là tôi.”

“Tôi là Lâm Thần.”

“Có chuyện gì?”

Anh ta im lặng vài giây.

“Tôi nghe nói cậu và Tô Vãn đang ly hôn.”

“Ừ.”

“Vì tôi?”

“Không.”

Tôi nói.

“Vì cô ấy.”

Bên kia cười khẽ.

“Nói thật, tôi không ngờ cậu lại quyết đoán như vậy.”

Tôi không trả lời.

Anh ta tiếp tục:

“Tôi gọi chỉ muốn giải thích một chuyện.”

“Tôi không có ý định phá hỏng gia đình cậu.”

“Tô Vãn tự nguyện ở lại.”

“Tôi từng bảo cô ấy về.”

“Cô ấy không chịu.”

Giọng anh ta có chút tự đắc rất khó che giấu.

Tôi lập tức hiểu.

“Anh gọi để khoe?”

“Cậu hiểu lầm.”

“Không hiểu lầm.”

Tôi tựa lưng vào ghế.

“Anh muốn xác nhận rằng dù cô ấy đã lấy chồng, chỉ cần anh xảy ra chuyện, cô ấy vẫn sẽ bỏ mọi thứ chạy đến.”

“Điều đó khiến anh rất có cảm giác chiến thắng.”

Bên kia im lặng.

Tôi bật cười.

“Lâm Thần.”

“Tôi tặng cô ấy cho anh.”

Anh ta lập tức nói:

“Đừng nói như phụ nữ là món đồ.”

“Được.”

“Vậy tôi chúc hai người hữu tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc.”

“…”

“Từ nay không liên quan đến tôi.”

Tôi cúp máy.

Không lâu sau, bạn chung của chúng tôi gửi cho tôi một đoạn ghi âm.

Là cuộc nói chuyện giữa Lâm Thần và mấy người bạn.

Không biết ai đã ghi lại.

Trong đó, Lâm Thần cười nói:

Truyện Mới

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối