Chương 8
Tôi gọi cho Lâm Duyệt ngay trước mặt bố.
Cô ấy bắt máy rất nhanh.
“Trần Trạch…”
“Tối nay bảo em trai em gọi cho anh.”
“Có chuyện gì?”
Tôi kể lại.
Cô ấy im lặng rất lâu.
Sau đó nói:
“Có thể Tiểu Tuấn chỉ muốn giúp.”
Tôi nhắm mắt.
Đến lúc này mà cô ấy vẫn nói giúp.
“Giúp ai?”
“Em…”
“Cậu ta dùng quan hệ không tồn tại với nhà anh để đổi lợi ích.”
“Đây gọi là giúp?”
“Nhưng nó chưa lấy tiền mà.”
Tôi bật cười.
“Cho nên chỉ cần chưa lấy tiền thì không sao?”
“Em không có ý đó.”
“Lâm Duyệt.”
“Đây là lần cuối cùng anh nói chuyện với em về gia đình em.”
“Bảo cậu ta ngày mai tới công ty xin lỗi đơn vị liên quan và nói rõ không có bất kỳ quan hệ hợp tác hay ủy quyền nào.”
“Nếu còn lần sau, bên anh sẽ xử lý theo quy trình pháp lý.”
Cô ấy lập tức hoảng.
“Có cần nghiêm trọng như vậy không?”
“Có.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng.”
Tôi cúp máy.
Bố tôi ngồi đối diện nhìn tôi.
Một lúc sau ông hỏi:
“Còn tiếc không?”
Tôi đặt tập giấy xuống.
“Không tiếc nữa.”
Ông cười.
“Vậy thì tốt.”
11. Lâm Tuấn cuối cùng vẫn tới xin lỗi.
Không phải vì cậu ta thật sự biết sai.
Mà bởi công ty bố tôi gửi văn bản chính thức tới đơn vị hợp tác, làm rõ cậu ta không có bất kỳ quan hệ công việc nào với chúng tôi.
Công ty môi giới nơi cậu ta làm việc biết chuyện.
Quản lý gọi cậu ta lên hỏi.
Cậu ta bị đình chỉ một thời gian.
Sau đó tự xin nghỉ.
Mẹ Lâm Duyệt gọi cho mẹ tôi.
Mẹ tôi nghe xong chỉ nói một câu:
“Chuyện của người trẻ để họ tự giải quyết.”
Bà Lâm khóc lóc nói con trai mình chỉ nhất thời hồ đồ.
Mẹ tôi đáp:
“Ba mươi tuổi là người trưởng thành rồi.”
À.
Lâm Tuấn hai mươi sáu.
Nhưng mẹ tôi cố tình nói ba mươi.
Sau khi cúp máy, bà mới phát hiện mình nhớ nhầm.
Tôi cười đến đau bụng.
Mẹ trừng tôi.
“Cười gì?”
“Không.”
“Con tưởng mẹ cố ý à?”
“Con không nói.”
“Cút.”
Đó là lần đầu tiên sau khi chia tay, tôi cảm thấy nhẹ nhõm thật sự.
12. Ba tháng sau, căn nhà từng chuẩn bị làm nhà cưới được tôi cho thuê.
Tôi chuyển tới một căn hộ gần công ty.
Không lớn.
Nhưng đi làm chỉ mất mười phút.
Đồ đạc của Lâm Duyệt đã lấy hết.
Ảnh cưới tôi cũng xử lý.
Có thể bạn thích
Khoản 380 triệu không nằm yên trong tài khoản.
Theo kế hoạch của bố mẹ, phần lớn được đưa vào cấu trúc quản lý tài sản độc lập.
Tôi vẫn đi làm.
Vẫn lái chiếc xe cũ.
Vẫn ăn cơm ở căng tin công ty.
Tống Hạo biết chuyện 380 triệu sau khi vô tình nghe bố tôi nhắc.
Phản ứng đầu tiên của nó là nhìn tôi như nhìn quái vật.
“380 triệu?”
“Ừ.”
“Nhân dân tệ?”
“Chẳng lẽ Zimbabwe?”
Nó im lặng mười giây.
Sau đó đập bàn.
“Mày còn để tao trả tiền lẩu tuần trước?”
“Tại sao không?”
“Mày có 380 triệu!”
“Tao có 380 triệu thì mày ăn ít hơn à?”
“…”
Tống Hạo ôm ngực.
“Tao đau lòng.”
Tôi bật cười.
Nó nhìn tôi một lúc rồi bỗng nghiêm túc.
“May thật.”
“Gì?”
“May con số này tới sau khi nó nói mấy điều kia.”
Tôi không đáp.
Đúng.
May thật.
Có những lúc tiền không khiến một người thay đổi.
Nó chỉ khiến bản chất vốn có của người đó không còn cơ hội lộ ra.
13. Nửa năm sau tôi gặp lại Lâm Duyệt.
Ở đám cưới một người bạn chung.
Tôi vốn không biết cô ấy cũng tới.
Lúc nhìn thấy nhau, cả hai đều khựng lại.
Cô ấy gầy đi khá nhiều.
Tóc cũng cắt ngắn.
Chúng tôi gật đầu xem như chào hỏi.
Không ai chủ động nói chuyện.
Đến gần cuối tiệc, cô ấy mới tìm tôi.
“Anh sống ổn không?”
“Khá ổn.”
“Anh vẫn ở viện thiết kế?”
“Ừ.”
Cô ấy cười.
“Em cứ tưởng anh sẽ về công ty nhà mình.”
“Không hợp.”
“Vẫn cãi nhau với bố à?”
“Vẫn.”
Cô ấy bật cười.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ lại những ngày chúng tôi còn yêu nhau.
Khi đó cô ấy rất thích nghe tôi kể chuyện cãi nhau với bố.
Mỗi lần đều cười đến chảy nước mắt.
Có những ký ức đẹp không vì kết cục tồi mà biến thành giả.
Tôi chưa từng phủ nhận chúng.
Lâm Duyệt nhìn ly rượu trong tay.
“Tiểu Tuấn chuyển sang công ty khác rồi.”
“Ừ.”
“Bố mẹ em cũng không nhắc chuyện của chúng ta nữa.”
“Ừ.”
“Trần Trạch.”
“Gì?”
“Em vẫn luôn muốn hỏi anh.”
Cô ấy ngẩng lên.
“Nếu quay lại ngày hôm đó…”
“Em không đưa ra những quy tắc ấy.”
“Chúng ta thật sự sẽ sống hạnh phúc sao?”
Tôi suy nghĩ.
Rồi lắc đầu.
“Không biết.”
Cô ấy cười buồn.
“Em tưởng anh sẽ nói có.”
“Không ai biết chuyện chưa xảy ra.”
“Nhưng có một chuyện anh biết.”
“Gì?”
“Nếu hôm đó chúng ta cưới.”
“Những mâu thuẫn ấy sớm muộn vẫn xuất hiện.”
Cô ấy cúi đầu.
“Em sau này mới hiểu.”
“Mẹ em từ nhỏ đã dạy em con gái lấy chồng phải giữ tiền, phải nghĩ cho nhà mẹ đẻ, nếu không sau này sẽ bị coi thường.”
“Em nghe quá lâu.”
“Lâu đến mức cảm thấy đó là điều hiển nhiên.”
Tôi không nói.
Cô ấy tiếp tục:
“Sau khi chia tay, em từng rất hận anh.”
“Sau đó biết chuyện 380 triệu, em càng hận.”
“Em cảm thấy anh lừa em.”
“Rõ ràng nhà anh giàu như vậy, lại nhìn em tính toán một hai triệu như xem trò cười.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Anh chưa từng xem em là trò cười.”
“Em biết.”
Cô ấy cười.
“Bây giờ em biết.”
“Sau này em mới nghĩ ra.”
“Nếu hôm ấy anh nói trước rằng anh vừa nhận 380 triệu…”
“Có lẽ em sẽ không nói một điều nào trong danh sách.”
“Thậm chí mẹ em bảo em nói, em cũng sẽ không nói.”
Tôi im lặng.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
“Và chính điều đó mới đáng sợ.”