Tôi mỉm cười.

“Nhưng chưa từng có ai hỏi tôi có mệt không.”

Khải Phong cúi đầu.

Tôi nói tiếp:

“Ngày tôi ký giấy ly hôn, tôi đã quyết định không sống như vậy nữa.”

Anh ta khẽ hỏi:

“Em không còn yêu anh sao?”

Tôi nhìn anh ta.

Rất lâu sau, tôi mới đáp:

“Không còn.”

Hai chữ ấy được nói ra nhẹ nhàng hơn tôi tưởng.

Không đau đớn.

Không do dự.

Cũng không cần cố tỏ ra mạnh mẽ.

Chỉ đơn giản là sự thật.

Khải Phong ngồi bất động.

Một lúc sau, anh ta cười khổ.

“Anh hiểu rồi.”

Tôi gật đầu.

“Chúc anh sau này sống tốt.”

Anh ta hỏi:

“Em thật lòng chúc anh sao?”

Tôi đáp:

“Ừ. Vì khi anh sống tốt, anh sẽ không còn đến tìm tôi giải quyết rắc rối.”

Khải Phong ngẩn người.

Sau đó, anh ta bật cười.

Nụ cười rất ngắn.

Có lẽ cuối cùng anh ta cũng hiểu rằng tôi không còn là người phụ nữ từng đứng phía sau chờ anh quay về.

Tôi quay người bước vào thang máy.

Lần này, anh ta không gọi tôi lại nữa.

Chương 13: Người thắng cuối cùng

Nửa năm sau ngày ly hôn, tôi hoàn tất việc cải tạo căn hộ.

Phòng ngủ phụ trước kia dùng để chứa đồ được sửa thành phòng làm việc.

Tôi đặt một chiếc bàn gỗ dài cạnh cửa sổ, thêm giá sách và một chiếc ghế màu xanh rêu.

Bức tường đối diện được treo một bức tranh phong cảnh.

Tôi còn mua một chiếc máy pha cà phê nhỏ.

Buổi sáng, tôi có thể ngồi bên cửa sổ, uống cà phê và đọc sách trước khi đến công ty.

Không còn ai phàn nàn rằng tôi mua những thứ vô ích.

Không còn ai hỏi tại sao tôi dành tiền cho sở thích cá nhân.

Cũng không còn ai tự ý mang đồ của tôi cho người khác.

Một buổi chiều, Hạ Vy đến chơi.

Vừa bước vào phòng làm việc, cô ấy đã reo lên:

“Trời ơi, đẹp quá!”

Tôi cười.

“Thích không?”

“Thích! Cậu thuê thiết kế à?”

“Không. Tớ tự chọn hết.”

Hạ Vy đi một vòng, nhìn chiếc bàn, giá sách và rèm cửa.

Sau đó, cô ấy quay sang tôi.

“Tô Nhã, cậu có nhận ra không?”

“Nhận ra gì?”

“Căn nhà này bây giờ mới thật sự giống cậu.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Hạ Vy giải thích:

“Trước kia, nhà cậu rất đẹp, nhưng cái gì cũng phải chiều theo sở thích của Khải Phong. Sofa anh ta chọn, rèm cửa mẹ chồng cậu thích, bàn ăn cũng là loại bố chồng cậu bảo nên mua.”

Tôi nhìn quanh.

Đúng vậy.

Căn hộ này được mua bằng tiền của tôi.

Nhưng trong suốt năm năm, tôi lại luôn cố gắng biến nó thành nơi khiến tất cả mọi người hài lòng.

Chỉ trừ bản thân.

Tôi mỉm cười.

“Giờ thì khác rồi.”

Hạ Vy gật đầu.

“Khác thật.”

Chúng tôi ngồi uống trà.

Hạ Vy kể chuyện công ty, chuyện bạn bè, chuyện chuyến du lịch sắp tới.

Sau đó, cô ấy bỗng hỏi:

“Cậu có nghe tin về nhà họ Hứa không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Nghe nói Khải Phong đang làm lại từ đầu ở một công ty nhỏ.”

Tôi gật đầu.

“Vậy cũng tốt.”

“Còn Ngọc Mai và Đức Thành đã chuyển đến một căn hộ thuê có thang máy.”

“Ừ.”

Hạ Vy nhìn tôi.

“Cậu không tò mò chút nào sao?”

Tôi suy nghĩ.

“Không hẳn. Chỉ là tớ không còn cảm thấy cuộc sống của họ liên quan đến mình.”

Hạ Vy im lặng vài giây.

Sau đó, cô ấy cười.

“Đúng là người phụ nữ đã thoát khỏi một cuộc hôn nhân tồi tệ.”

Tôi bật cười.

“Đừng nói như tớ vừa đánh thắng trận lớn.”

Hạ Vy nghiêm túc đáp:

“Nhưng cậu thắng thật mà.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Thắng gì?”

“Cậu giữ được nhà, giữ được tiền, giữ được công việc. Quan trọng nhất là giữ được chính mình.”

Tôi không đáp ngay.

Bởi tôi biết Hạ Vy nói đúng.

Nhưng chiến thắng lớn nhất của tôi không phải khiến Khải Phong mất mặt.

Cũng không phải khiến Ngọc Mai phải cúi đầu xin lỗi.

Mà là tôi không còn cần dùng sự hy sinh để đổi lấy sự công nhận của bất kỳ ai.

Tối hôm ấy, sau khi Hạ Vy ra về, tôi nhận được một bưu phẩm.

Người gửi là văn phòng luật sư Thu Hà.

Bên trong có bản tổng hợp hồ sơ và thông báo về việc các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu căn hộ đã được xác minh, cập nhật đầy đủ theo hồ sơ hiện hành.

Tôi lấy cuốn sổ đỏ trong ngăn kéo ra.

Đặt nó lên bàn.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống trang giấy ghi tên chủ sở hữu.

Tô Nhã.

Tôi nhìn hai chữ ấy rất lâu.

Bỗng nhớ đến ngày Ngọc Mai dẫn Tiểu Nghi đến trước cửa.

Bà ta đã nói:

“Dọn hết đồ của cô đi. Hôm nay phải rời khỏi căn nhà này.”

Khi ấy, bà tin rằng chỉ cần con trai mình đã ly hôn, tôi sẽ mất quyền ở lại.

Bà tin rằng căn nhà này vốn thuộc về nhà họ Hứa.

Bà còn tin rằng một người phụ nữ sau ly hôn nhất định phải yếu thế, phải nhường nhịn, phải sợ mất mặt.

Nhưng bà đã nhầm.

Căn nhà này là của tôi.

Tiền tôi kiếm được là của tôi.

Cuộc sống sau ly hôn cũng là của tôi.

Không ai có quyền đến quyết định thay.

Tôi đóng cuốn sổ lại, đặt vào ngăn kéo.

Truyện Mới

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu