Chương 10
Minh Triết lập tức im bặt.
Tôi nói thêm:
“Nhưng trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới, anh nên giải quyết cuộc hôn nhân hiện tại cho tử tế.”
Tôi cúp máy.
Lần này, hắn không gọi lại.
Tôi nhìn màn hình đã tối.
Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.
Người đàn ông ấy thật sự tin rằng mọi phụ nữ đều phải tranh giành hắn.
Đáng tiếc, tôi đã không còn muốn tham gia trò chơi ấy nữa.
09
Ngày thứ mười lăm, công ty Minh Triết xảy ra biến động.
Một đối tác lớn gửi văn bản yêu cầu giải trình về tiến độ giao hàng và các khoản tạm ứng.
Cùng lúc, bộ phận tài chính nội bộ phát hiện một số chứng từ thanh toán chưa đầy đủ.
Kế toán trưởng báo cáo lên hội đồng quản trị.
Với tư cách đại diện cho cổ đông nắm giữ năm mươi phần trăm cổ phần, tôi yêu cầu tiến hành rà soát độc lập.
Tất cả đều được thực hiện theo quy trình của công ty.
Tôi không cần xuất hiện trực tiếp.
Nhưng Minh Triết vẫn nhanh chóng biết chuyện.
Hắn gọi cho tôi vào buổi chiều.
“Trần Uyển Ninh, em có biết công ty anh đang gặp rắc rối không?”
Tôi đáp:
“Em có nghe.”
“Em nghe từ ai?”
“Không quan trọng.”
Hắn thở dài.
“Anh đang rất đau đầu. Đúng lúc này em còn làm loạn chuyện gia đình. Em có biết anh áp lực thế nào không?”
Tôi hỏi:
“Công ty gặp chuyện gì?”
Hắn lập tức than thở.
“Có một cổ đông lớn đột nhiên yêu cầu kiểm tra sổ sách. Người ta còn muốn rà soát các hợp đồng anh ký. Em nói xem, có phải họ cố tình gây khó dễ cho anh không?”
Tôi nhìn tập tài liệu trước mặt.
“Anh nghĩ tại sao họ yêu cầu kiểm tra?”
“Vì họ không tin anh!”
“Vậy chứng từ của anh có đầy đủ không?”
Hắn lập tức khó chịu.
“Em biết gì về kinh doanh mà hỏi?”
Tôi im lặng.
Hắn tiếp tục:
“Anh làm giám đốc bao nhiêu năm, chẳng lẽ không biết điều hành công ty? Mấy người chỉ biết ngồi nhận cổ tức thì hiểu gì?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Hắn tưởng tôi đồng tình nên càng nói hăng.
“Đợi anh giải quyết xong chuyện này, anh sẽ cho bọn họ biết ai mới là người làm chủ.”
Tôi hỏi:
“Anh có biết cổ đông lớn ấy là ai không?”
“Không rõ. Hình như là một công ty đầu tư.”
“Anh chưa từng xem hồ sơ cổ đông sao?”
“Anh bận trăm công nghìn việc, đâu có thời gian xem mấy thứ ấy!”
Tôi bật cười.
Hắn cau có.
“Em cười gì?”
“Không có gì.”
Hắn hạ giọng.
Có thể bạn thích
“Uyển Ninh, anh nói thật. Nếu em chịu về nhà, chăm sóc gia đình cho tốt, anh sẽ yên tâm làm ăn hơn.”
Tôi hỏi:
“Anh muốn em về để làm gì?”
“Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Em là vợ anh.”
“Vậy con gái thì sao?”
“Con gái đương nhiên là con anh.”
“Anh có muốn gặp con không?”
Hắn im lặng.
Một lúc sau, hắn nói:
“Đợi anh giải quyết xong công việc đã.”
Tôi nhìn lịch.
Còn mười lăm ngày nữa là con gái tròn tháng.
Tôi chậm rãi đáp:
“Được. Anh cứ giải quyết công việc đi.”
Hắn dường như rất hài lòng.
“Thế mới đúng. Phụ nữ phải biết thông cảm cho chồng.”
Tôi không trả lời.
Sau khi cúp máy, tôi gửi cho Thanh Lam một tin nhắn.
“Anh ta vẫn chưa biết.”
Thanh Lam trả lời bằng một biểu tượng mặt cười.
Sau đó là một câu:
“Vậy cứ để anh ta biết vào đúng thời điểm.”
Tôi nhìn màn hình.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy mong chờ.
Không phải mong chờ chồng trở về.
Mà là mong chờ ngày hắn nhận ra người mà hắn luôn coi thường chưa từng yếu đuối như hắn tưởng.
10
Ngày thứ hai mươi, Tạ Minh Triết đột nhiên gửi cho tôi một khoản tiền.
Năm trăm tệ.
Kèm theo lời nhắn:
“Tiền mua sữa cho con. Anh vẫn có trách nhiệm, đừng nói anh bỏ mặc hai mẹ con.”
Tôi nhìn con số trên màn hình.
Năm trăm tệ.
Trong khi đó, chỉ riêng chiếc túi xách Tô Mạn Kỳ khoe trên mạng xã hội tuần trước đã có giá hơn hai mươi nghìn tệ.
Tôi không biết chiếc túi ấy do ai mua.
Cũng không định suy đoán.
Nhưng việc Minh Triết gửi năm trăm tệ rồi tự hào như vừa hoàn thành nghĩa vụ lớn lao khiến tôi thật sự mở mang tầm mắt.
Tôi trả lời:
“Đã nhận. Khoản tiền này sẽ được ghi nhận là tiền anh đóng góp cho con.”
Hắn lập tức nhắn:
“Em nói chuyện như kế toán thế?”
Tôi đáp:
“Trước đây em làm tài chính mà.”
Hắn gửi một biểu tượng cười khẩy.
“Em nghỉ việc lâu rồi, đừng suốt ngày làm ra vẻ chuyên nghiệp.”
Tôi không trả lời.
Một lát sau, hắn lại nhắn:
“Ngày con đầy tháng, anh sẽ về.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
“Về làm gì?”
Hắn đáp:
“Đương nhiên là đón hai mẹ con về nhà.”
Tôi hỏi:
“Anh đã quyết định rồi sao?”
“Anh là chồng em, là bố đứa bé. Chuyện này còn cần hỏi ý kiến ai?”
Tôi bật cười.
“Được. Ngày đó anh cứ đến.”
Hắn gửi ngay:
“Nhớ chuẩn bị cơm nước. Bố mẹ anh cũng sẽ đến.”
Tôi nhìn tin nhắn.
Rồi chậm rãi gõ:
“Được.”
Minh Triết lập tức gửi một biểu tượng đắc thắng.
“Biết điều sớm thế này có phải tốt không?”
Tôi không đáp.
Tôi chuyển tiếp toàn bộ tin nhắn cho Thanh Lam.
Cô ấy gọi đến ngay.
“Cậu thật sự định để anh ta đến?”
“Ừ.”
“Cậu muốn làm gì?”
Tôi nhìn chiếc cũi cạnh giường.
“Cho anh ta một cơ hội cuối cùng.”
Thanh Lam im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Nếu ngày đó anh ta thật sự quan tâm đến con, biết mình đã sai và sẵn sàng chịu trách nhiệm, tớ sẽ ghi nhận điều ấy.”
“Còn nếu không?”
Tôi khẽ cười.
“Thì tớ sẽ không phải tiếc nuối bất cứ điều gì.”