Tôi hỏi:

“Bố muốn cơ hội gì?”

“Cơ hội sửa sai.”

Tôi gật đầu.

“Anh ấy có thể sửa sai bằng cách thực hiện trách nhiệm với con, giải quyết các vấn đề tài chính và tôn trọng thủ tục ly hôn.”

Ông nhíu mày.

“Ý bố không phải vậy.”

“Vậy ý bố là gì?”

Ông im lặng.

Tôi nhìn ông.

“Bố muốn con quay lại để mọi chuyện trở về như cũ, đúng không?”

Ông không trả lời.

Tôi khẽ cười.

“Nhưng con không muốn trở về như cũ.”

Ông thở dài.

“Con bé à, vợ chồng nào chẳng có lúc cãi nhau.”

Tôi hỏi:

“Bố có từng bỏ mẹ một tháng ngay sau khi mẹ sinh con không?”

Ông khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Nếu bố chưa từng làm vậy, tại sao bố lại nghĩ con phải chấp nhận?”

Ông không nói được lời nào.

Cuộc trao đổi kết thúc sau chưa đầy hai mươi phút.

Người thứ hai đến tìm tôi là mẹ chồng.

Bà xuất hiện trước cổng nhà bố mẹ tôi với một túi quà lớn.

Bảo vệ gọi điện vào hỏi có cho bà vào không.

Tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý gặp tại phòng khách, có mẹ tôi ngồi cùng.

Vừa thấy tôi, bà lập tức nở nụ cười.

“Uyển Ninh, con khỏe hơn nhiều rồi nhỉ?”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn mẹ.”

Bà đặt túi quà lên bàn.

“Đây là tổ yến với vài thứ bổ dưỡng. Mẹ đặc biệt mua cho con.”

Tôi nhìn túi quà.

Ba mươi ngày trước, bà mang đến vài gói mì ăn liền.

Bây giờ, bà mang tổ yến.

Sự khác biệt ấy khiến tôi không khỏi cảm khái.

Bà nhìn quanh.

“An Nhiên đâu?”

“Con bé đang ngủ.”

“Cho mẹ gặp cháu một chút được không?”

Tôi đáp:

“Khi nào con bé tỉnh và thuận tiện, con sẽ sắp xếp.”

Bà cười gượng.

“Được, được.”

Một lúc sau, bà bắt đầu nói chuyện chính.

“Uyển Ninh, mẹ nghĩ lại rồi. Trước đây mẹ có vài câu nói không đúng. Con đừng để bụng.”

Tôi nhìn bà.

“Vâng.”

Bà lập tức vui vẻ.

“Vậy chuyện ly hôn…”

Tôi đáp:

“Vẫn tiến hành.”

Nụ cười trên môi bà biến mất.

“Con…”

Tôi bình tĩnh nói:

“Con ghi nhận lời xin lỗi của mẹ. Nhưng lời xin lỗi không có nghĩa con phải thay đổi quyết định.”

Bà siết chặt quai túi.

“Con nhất định phải tuyệt tình như thế sao?”

Mẹ tôi lúc này mới lên tiếng.

“Chị Hà, con gái tôi vừa sinh xong đã bị bỏ mặc. Khi ấy chị nói bố mẹ chồng không có nghĩa vụ chăm con dâu.”

Bà Tú Phương cúi đầu.

Mẹ tôi tiếp tục:

“Tôi không phản đối quan điểm mỗi gia đình có cách phân chia trách nhiệm khác nhau. Nhưng con trai chị là chồng, là bố đứa bé. Nó không thể lấy chuyện bố mẹ hai bên làm lý do để trốn tránh trách nhiệm của chính mình.”

Bà Tú Phương không nói gì.

Mẹ tôi nhìn thẳng vào bà.

“Con gái tôi đã chịu đủ rồi. Mong chị đừng tiếp tục ép nó.”

Một lúc lâu sau, mẹ chồng đứng dậy.

Trước khi rời đi, bà quay sang tôi.

“Uyển Ninh, mẹ thật sự không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.”

Tôi khẽ đáp:

“Con cũng vậy.”

Bà cúi đầu bước ra cửa.

Tôi nhìn theo.

Trong lòng không còn oán hận dữ dội.

Chỉ có một sự rõ ràng.

Có những người chỉ bắt đầu đối xử tử tế với bạn khi nhận ra họ không còn quyền kiểm soát bạn nữa.

Nhưng sự tử tế đến muộn ấy không thể xóa đi mọi chuyện.

21

Hai tháng sau, vụ việc tài chính tại công ty có tiến triển mới.

Một phần khoản tiền chuyển sang Công ty Gia Thịnh đã được thu hồi.

Những cá nhân liên quan phải tiếp tục giải trình trách nhiệm.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phần hồ sơ có dấu hiệu vi phạm để xem xét theo quy định.

Minh Triết không còn giữ vai trò điều hành như trước.

Hắn buộc phải đối mặt với những vấn đề mà suốt thời gian dài hắn luôn tìm cách né tránh.

Công ty cũng tiến hành cải tổ bộ máy quản trị.

Tôi không nhận vị trí giám đốc.

Thay vào đó, tôi cùng các cổ đông thống nhất lựa chọn một người điều hành có kinh nghiệm, đồng thời tăng cường cơ chế kiểm soát nội bộ.

Trong cuộc họp đầu tiên sau khi thay đổi nhân sự, vị giám đốc mới nói:

“Chúng ta không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân viên và đối tác.”

Tôi gật đầu.

Đó cũng là điều tôi mong muốn.

Một doanh nghiệp không nên là công cụ để bất cứ ai thể hiện quyền lực cá nhân.

Nó phải vận hành bằng trách nhiệm.

Về phần Minh Triết, hắn không còn đăng những dòng trạng thái đắc ý.

Tài khoản mạng xã hội gần như im lặng.

Tô Mạn Kỳ cũng nghỉ việc.

Tôi nghe nói cô ta đã rời thành phố.

Nhưng tôi không tìm hiểu.

Tôi không cần biết giữa họ từng xảy ra chuyện gì để quyết định tương lai của mình.

Điều tôi cần biết đã quá đủ.

Một buổi chiều, Thanh Lam đến nhà.

Cô ấy mang theo hồ sơ mới nhất về vụ ly hôn.

Chúng tôi ngồi trong vườn.

An Nhiên nằm trong xe đẩy, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh nhỏ.

Thanh Lam nhìn con bé, mỉm cười.

“Con bé giống cậu thật.”

Tôi cúi xuống.

“Giống chỗ nào?”

“Đôi mắt.”

Tôi bật cười.

Thanh Lam đưa tập tài liệu cho tôi.

“Phía Minh Triết đã đồng ý trao đổi về việc chấm dứt hôn nhân và các vấn đề liên quan. Nhưng còn một số nội dung phải tiếp tục thương lượng.”

Tôi gật đầu.

“Cứ làm theo quy trình.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Cậu không sốt ruột à?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Trước đây cậu ghét nhất những chuyện kéo dài.”

Tôi mỉm cười.

“Trước đây tớ luôn muốn mọi thứ phải có kết quả ngay. Bây giờ tớ hiểu, có những chuyện quan trọng hơn tốc độ.”

Thanh Lam gật đầu.

“Đúng vậy.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng