Chương 11
Thanh Lam thở dài.
“Cậu vẫn quá mềm lòng.”
Tôi lắc đầu.
“Không. Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng khi con gái lớn lên hỏi vì sao bố mẹ không sống cùng nhau, tớ có thể bình tĩnh kể lại sự thật mà không phải tự trách mình đã quyết định trong lúc tức giận.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó, Thanh Lam nói:
“Được. Nhưng mọi việc phải được chuẩn bị cẩn thận.”
Tôi đáp:
“Ừ.”
Tối hôm ấy, tôi mở một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là chiếc nhẫn cưới.
Tôi đã tháo nó ra từ ngày thứ tư.
Trước đây, chiếc nhẫn ấy từng là thứ tôi nâng niu nhất.
Bây giờ nhìn lại, tôi chỉ thấy nó là một món đồ bằng kim loại.
Tôi đặt chiếc nhẫn vào phong bì.
Bên cạnh là bản sao các giấy tờ cần thiết.
Sau đó, tôi đóng hộp lại.
Ngày con gái tròn tháng, tôi muốn kết thúc mọi chuyện thật rõ ràng.
11
Ngày thứ hai mươi lăm, tôi nhận được báo cáo sơ bộ từ nhóm kiểm tra độc lập.
Kết quả nghiêm trọng hơn dự đoán.
Một số giao dịch liên quan đến Công ty Gia Thịnh chưa được phê duyệt đúng quy trình.
Có những khoản thanh toán không khớp với chứng từ giao nhận hàng.
Đặc biệt, một khoản tiền lớn đã được chuyển đi theo chỉ đạo của Minh Triết mà chưa có đầy đủ tài liệu chứng minh mục đích sử dụng.
Nhóm kiểm tra chưa kết luận có hành vi vi phạm pháp luật.
Họ đề nghị tiếp tục xác minh, yêu cầu những người liên quan giải trình và tạm dừng các giao dịch có nguy cơ gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
Tôi đồng ý.
Đồng thời, tôi yêu cầu đại diện của mình thực hiện đúng thẩm quyền cổ đông, không tự ý can thiệp vào hoạt động ngoài phạm vi được pháp luật và điều lệ công ty cho phép.
Tôi không muốn trả thù bằng cách phá hủy một doanh nghiệp.
Trong công ty còn có hàng chục nhân viên vô tội.
Họ không đáng phải mất việc chỉ vì người điều hành thiếu trách nhiệm.
Điều tôi muốn là bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và buộc những người có sai phạm phải giải trình.
Chiều hôm đó, kế toán trưởng gọi điện.
“Chị Trần, giám đốc Tạ đang rất tức giận.”
Tôi hỏi:
“Vì sao?”
“Anh ấy nói có người cố tình nhắm vào mình.”
“Anh ấy đã nộp chứng từ giải trình chưa?”
“Chưa ạ.”
“Vậy cứ làm đúng quy trình.”
Người kia ngập ngừng.
“Còn một chuyện…”
“Anh cứ nói.”
“Giám đốc Tạ yêu cầu bộ phận kế toán thanh toán một khoản chi phí tư vấn cho Công ty Gia Thịnh, nhưng hồ sơ không đầy đủ.”
Tôi hỏi:
“Khoản bao nhiêu?”
“Hơn sáu trăm nghìn tệ.”
Tôi khẽ nhíu mày.
“Đã thanh toán chưa?”
Có thể bạn thích
“Chưa. Bộ phận tài chính đang yêu cầu bổ sung hồ sơ.”
“Tốt. Tiếp tục tuân thủ quy trình kiểm soát.”
Sau khi cúp máy, tôi ngồi rất lâu.
Tôi từng nghĩ Minh Triết chỉ là một người chồng ích kỷ.
Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu nhận ra hắn còn có một vấn đề lớn hơn.
Hắn luôn cho rằng mình có quyền quyết định mọi thứ.
Ở nhà, hắn cho rằng vợ phải nghe lời.
Trong công ty, hắn cho rằng nhân viên phải phục tùng.
Với bố mẹ, hắn là đứa con trai được nuông chiều.
Với người ngoài, hắn thích đóng vai một doanh nhân thành đạt.
Hắn đã quen với việc mọi người nhường đường.
Đến mức chỉ cần có người yêu cầu hắn giải thích, hắn lập tức coi đó là sự xúc phạm.
Tôi chợt nhớ một chuyện.
Năm ngoái, một nhân viên kế toán từng xin nghỉ việc.
Trước khi đi, cô ấy nói với tôi:
“Chị Trần, em cảm thấy công ty có vài khoản chi không ổn.”
Khi ấy, tôi đã đề nghị cô ấy gửi tài liệu cụ thể.
Nhưng cô ấy không muốn tiếp tục liên quan.
Tôi tôn trọng quyết định ấy.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy đã nhận ra vấn đề từ rất sớm.
Tôi lấy điện thoại, nhắn cho Thanh Lam.
“Tớ muốn kiểm tra thêm các giao dịch trong năm ngoái.”
Cô ấy trả lời:
“Được. Nhưng nhớ để đơn vị chuyên môn thực hiện, tránh làm ảnh hưởng chứng cứ.”
Tôi đáp:
“Tớ hiểu.”
Đêm đó, mẹ mang cho tôi một ly sữa ấm.
Bà nhìn đống tài liệu trên bàn, hỏi:
“Con đang làm việc à?”
“Vâng.”
“Có mệt không?”
Tôi lắc đầu.
“Mẹ, con thấy mình tỉnh táo hơn trước nhiều.”
Mẹ mỉm cười.
“Vì con đã được ngủ đủ.”
Tôi cũng cười.
Bà đặt ly sữa xuống.
“Uyển Ninh, mẹ hỏi một chuyện được không?”
“Dạ.”
“Con còn yêu Minh Triết không?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trong hộp.
Một lúc lâu sau, tôi đáp:
“Con từng yêu anh ấy.”
Mẹ im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng tình yêu ấy không thể thay anh ấy làm một người chồng tử tế, càng không thể thay anh ấy làm một người bố có trách nhiệm.”
Mẹ gật đầu.
“Vậy là con đã hiểu rồi.”
12
Ngày thứ hai mươi tám, Minh Triết gọi điện báo rằng hắn đã mua quà đầy tháng cho con gái.
Tôi hỏi:
“Quà gì?”
Hắn đắc ý:
“Một chiếc vòng bạc. Mẹ anh chọn đấy.”
Tôi đáp:
“Cảm ơn.”
Hắn lập tức nói:
“Em thấy chưa? Bố mẹ anh vẫn thương cháu. Chỉ có em là cứ nghĩ xấu về người khác.”
Tôi không tranh luận.
Hắn tiếp tục:
“Ngày kia, anh với bố mẹ sẽ đến khoảng mười giờ sáng. Em nhớ chuẩn bị đồ ăn.”
Tôi hỏi:
“Anh định tổ chức đầy tháng ở căn hộ?”
“Chứ còn đâu?”
“Anh có biết em không ở đó không?”
Hắn cười khẩy.
“Anh biết em về nhà bố mẹ. Nhưng em có chìa khóa mà. Về sớm dọn dẹp là được.”
Tôi im lặng.
Hắn nói tiếp:
“À, nhớ mua thêm hải sản. Bố anh thích tôm hấp, mẹ anh thích cá mú. Anh thì ăn gì cũng được.”
Tôi nhìn điện thoại.
“Anh có muốn mua gì cho con không?”