ĐƠN LY HÔN.

Hắn như không tin vào mắt mình.

“Trần Uyển Ninh, em điên rồi à?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Không. Em chưa bao giờ tỉnh táo như hôm nay.”

14

Tiếng mẹ chồng vang lên từ phía sau.

“Có chuyện gì mà đứng chắn cửa thế?”

Bà Hà Tú Phương bước vào.

Vừa nhìn thấy tôi, bà đã nhíu mày.

“Cô ăn mặc thế này làm gì? Cơm nước đâu?”

Tôi không trả lời.

Bà nhìn sang Thanh Lam.

“Cô là ai?”

Thanh Lam lịch sự giới thiệu:

“Tôi là Hứa Thanh Lam, luật sư đại diện cho chị Trần Uyển Ninh trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hôn nhân và tài sản.”

Mẹ chồng ngẩn ra.

“Luật sư?”

Bà nhìn tập tài liệu.

Rồi đột nhiên bật cười.

“Trần Uyển Ninh, cô định dùng trò này để dọa nhà tôi à?”

Tôi đáp:

“Không phải dọa.”

Bà hừ lạnh.

“Cô tưởng thuê một luật sư đến là có thể khiến Minh Triết cúi đầu xin lỗi sao?”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ hiểu nhầm rồi. Con không cần anh ấy xin lỗi để tiếp tục cuộc hôn nhân.”

Minh Triết lập tức nổi giận.

“Em có ý gì?”

Tôi nhìn thẳng vào hắn.

“Em muốn ly hôn.”

Căn phòng im phăng phắc.

Bố chồng đứng ngoài cửa cũng bước vào.

Ông nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc.

“Uyển Ninh, chuyện vợ chồng không thể đem ra đùa.”

Tôi gật đầu.

“Con biết. Vì vậy con đã suy nghĩ suốt ba mươi ngày.”

Ông cau mày.

“Chỉ vì Minh Triết về nhà bố mẹ mấy hôm mà cô đòi ly hôn?”

Tôi hỏi:

“Bố nghĩ ba mươi ngày là mấy hôm sao?”

Ông nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Ngày đầu tiên sau sinh, anh ấy bỏ đi. Trong ba mươi ngày tiếp theo, anh ấy không trực tiếp chăm sóc con một lần nào. Không đến bệnh viện cùng con, không thay tã, không pha sữa, cũng không hỏi con đã được khám sức khỏe chưa.”

Minh Triết lập tức phản bác:

“Anh có gửi tiền!”

Tôi gật đầu.

“Đúng. Năm trăm tệ.”

Mẹ chồng chen vào:

“Năm trăm tệ còn chưa đủ à? Cô định nuôi công chúa chắc?”

Tôi nhìn bà.

“Đúng vậy.”

Bà ngẩn người.

Tôi nhẹ giọng nói:

“Trong mắt con, con gái con quý giá như công chúa. Con không yêu cầu ai phải nuông chiều con bé vô điều kiện. Nhưng con sẽ không để con lớn lên trong một gia đình luôn coi thường giá trị của con chỉ vì con là con gái.”

Mẹ chồng tức giận.

“Cô đang ám chỉ ai?”

Tôi không đáp.

Bởi câu trả lời đã quá rõ.

Minh Triết đột nhiên bước tới, định cầm tập hồ sơ trên bàn.

Thanh Lam lập tức lên tiếng:

“Anh Tạ, xin giữ bình tĩnh. Đây là tài liệu chúng tôi chuẩn bị để trao đổi. Anh có thể xem bản dành cho mình.”

Hắn quay sang cô ấy.

“Đây là chuyện gia đình tôi, cô không có quyền xen vào!”

Thanh Lam bình thản đáp:

“Tôi được chị Trần ủy quyền hỗ trợ pháp lý. Nếu anh không muốn trao đổi hôm nay, chúng ta có thể thực hiện qua các kênh chính thức.”

Minh Triết nghiến răng.

Hắn quay sang tôi.

“Uyển Ninh, em thật sự muốn làm đến mức này?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Chỉ vì anh bỏ đi một tháng?”

“Không.”

Tôi nhìn hắn.

“Vì trong một tháng ấy, anh đã cho em thấy mình là người thế nào.”

Hắn im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Anh không chỉ bỏ đi. Anh nói dối mẹ em rằng đã thuê người chăm sóc. Anh nói với mẹ anh rằng em liên tục khóc lóc đòi anh về. Anh đưa người phụ nữ khác đến căn hộ của chúng ta. Anh còn dùng việc trở về để ép em phải nhận lỗi.”

Minh Triết lập tức biến sắc.

“Em điều tra anh?”

Tôi đáp:

“Những chuyện ấy đều có dấu vết. Em không cần điều tra mới biết.”

Hắn cười khẩy.

“Em tưởng có vài tin nhắn là có thể ly hôn dễ dàng sao?”

Thanh Lam bình tĩnh nói:

“Việc ly hôn và các vấn đề liên quan sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật. Chúng tôi không cho rằng chỉ một tin nhắn quyết định tất cả. Nhưng chị Trần có quyền đề nghị chấm dứt hôn nhân.”

Mẹ chồng lập tức hét lên:

“Không được! Nhà họ Tạ không chấp nhận!”

Tôi nhìn bà.

“Con không cần nhà họ Tạ đồng ý mới được nộp đơn.”

Bà tức đến run người.

Minh Triết bỗng bật cười.

“Được. Em muốn ly hôn đúng không?”

Tôi gật đầu.

Hắn khoanh tay.

“Vậy em nghĩ kỹ đi. Không có anh, em lấy gì nuôi con?”

Tôi nhìn hắn.

Rồi nhìn Thanh Lam.

Cô ấy khẽ gật đầu.

Tôi mỉm cười.

“Cuối cùng anh cũng hỏi đúng câu rồi.”

15

Minh Triết nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

“Em nói gì?”

Tôi không trả lời ngay.

Tôi mở tập tài liệu thứ hai.

Bên trong là bản sao các chứng từ góp vốn, thông tin cổ đông và báo cáo tài chính liên quan.

Tôi đẩy một trang giấy về phía hắn.

“Anh nhìn xem.”

Minh Triết cúi xuống.

Ban đầu, hắn chỉ liếc qua.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại ở tên một pháp nhân.

Công ty Đầu tư Ninh Viễn.

Hắn cau mày.

“Công ty này thì sao?”

Tôi hỏi:

“Anh có biết ai sở hữu công ty này không?”

Hắn mất kiên nhẫn.

“Anh biết đây là cổ đông lớn. Nhưng liên quan gì đến chuyện ly hôn?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Liên quan đến câu anh vừa hỏi.”

Hắn ngẩng lên.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Công ty Đầu tư Ninh Viễn do em sở hữu.”

Căn phòng im lặng.

Minh Triết chớp mắt.

Một lần.

Hai lần.

Sau đó, hắn bật cười.

“Em đùa cái gì thế?”

Tôi không cười.

Thanh Lam lấy ra tài liệu xác nhận quyền sở hữu và hồ sơ pháp lý liên quan.

“Anh Tạ, anh có thể kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức. Theo hồ sơ hiện tại, công ty do chị Trần sở hữu đang nắm giữ năm mươi phần trăm cổ phần doanh nghiệp mà anh điều hành.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan