“Con gái tên Trần An Nhiên.”

Mẹ chồng lập tức kêu lên:

“Sao lại họ Trần?”

Tôi nhìn bà.

“Con mang họ mẹ theo thủ tục đã được thực hiện. Nếu có tranh chấp pháp lý về việc này, chúng ta có thể giải quyết theo quy định.”

Bà tức đến mức đứng bật dậy.

“Không được! Cháu nhà họ Tạ phải mang họ Tạ!”

Tôi hỏi:

“Mẹ vừa nói con gái không quan trọng bằng con trai, vậy tại sao bây giờ lại nhất định tranh họ?”

Bà há miệng.

Không có câu trả lời.

Minh Triết đột nhiên hạ giọng.

“Uyển Ninh, em đừng kích động. Anh biết anh có lỗi.”

Tôi nhìn hắn.

Lần đầu tiên trong ba mươi ngày, hắn nói mình có lỗi.

Nhưng tôi không thấy vui.

Bởi ánh mắt hắn vẫn liên tục liếc về tập tài liệu công ty.

Tôi hỏi:

“Anh có lỗi ở đâu?”

Hắn khựng lại.

“Thì… anh không nên bỏ đi lâu như vậy.”

“Còn gì nữa?”

“Anh không nên để em một mình.”

“Còn gì nữa?”

Hắn bắt đầu khó chịu.

“Anh đã nhận sai rồi, em còn muốn thế nào?”

Tôi nhìn hắn.

Rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Anh vẫn không hiểu.”

17

Đúng lúc ấy, điện thoại Minh Triết đổ chuông.

Hắn nhìn màn hình.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Tôi liếc qua.

Tên người gọi là Tạ Minh Huy.

Hắn vội đứng dậy.

“Anh ra ngoài nghe điện thoại.”

Tôi không ngăn.

Nhưng căn hộ rất yên tĩnh.

Dù hắn đã đi ra phòng khách, tiếng nói vẫn vọng vào.

“Cái gì?”

“Bên kiểm tra yêu cầu bổ sung chứng từ?”

“Không phải đã bảo cậu xử lý rồi sao?”

“Cậu đừng nói linh tinh!”

Giọng hắn ngày càng gấp gáp.

Một lúc sau, hắn quay lại.

Sắc mặt đã trắng như giấy.

Tôi hỏi:

“Có chuyện gì?”

Hắn nhìn tôi.

“Uyển Ninh, em có thể bảo bên kiểm tra dừng lại không?”

Tôi lắc đầu.

“Không thể tùy tiện dừng chỉ vì anh yêu cầu.”

Hắn bước tới.

“Anh xin em.”

Mẹ chồng lập tức quay đầu.

“Minh Triết, con xin nó làm gì?”

Hắn không để ý.

Ánh mắt chỉ nhìn tôi.

“Em muốn anh xin lỗi đúng không? Anh xin lỗi. Anh thật sự sai rồi.”

Tôi hỏi:

“Vì sao anh xin lỗi?”

Hắn khựng lại.

Tôi nói tiếp:

“Vì anh bỏ mặc mẹ con em, hay vì công ty đang bị kiểm tra?”

Hắn im lặng.

Tôi khẽ gật đầu.

“Em hiểu rồi.”

Hắn lập tức nắm lấy mép bàn.

“Không phải! Anh thật sự biết sai!”

Tôi nhìn hắn.

“Vậy anh hãy nói rõ những việc mình đã làm, tự chịu trách nhiệm và khắc phục hậu quả. Đó mới là nhận sai.”

Minh Triết nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, hắn nghiến răng.

“Em nhất định phải đẩy anh vào đường cùng sao?”

Tôi hỏi ngược:

“Người yêu cầu kiểm tra chứng từ là đẩy anh vào đường cùng?”

Hắn không trả lời.

Tôi tiếp tục:

“Nếu những giao dịch đều hợp lệ, anh có gì phải lo?”

Mồ hôi trên trán hắn càng nhiều.

Bố chồng bước tới.

“Minh Triết, rốt cuộc có chuyện gì?”

Hắn lắc đầu.

“Không có gì.”

Tôi nhìn hắn.

“Anh chắc chứ?”

Hắn đột nhiên quát:

“Trần Uyển Ninh, em im đi!”

Cả căn phòng im bặt.

Tôi không hề tức giận.

Chỉ bình tĩnh nhìn Thanh Lam.

Cô ấy gật đầu.

Tôi đứng dậy.

“Cuộc trao đổi hôm nay đến đây thôi.”

Minh Triết lập tức hoảng hốt.

“Em đi đâu?”

“Về nhà.”

“Đây mới là nhà em!”

Tôi nhìn căn phòng.

Chiếc giường cũ.

Chiếc tủ cũ.

Những món đồ từng chứa đầy kỷ niệm.

Tôi nhẹ giọng đáp:

“Không còn nữa.”

Hắn bước tới định giữ tay tôi.

Tôi lùi lại.

Thanh Lam lập tức đứng chắn bên cạnh.

“Anh Tạ, xin tôn trọng quyết định của chị Trần.”

Minh Triết nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ lên.

“Uyển Ninh, em thật sự không cần anh nữa?”

Tôi im lặng một lúc.

Sau đó, tôi đáp:

“Đúng.”

Hắn như bị ai đó rút hết sức lực.

Tôi cầm túi xách.

Trước khi rời đi, tôi quay lại nhìn hắn lần cuối.

“À, còn một chuyện.”

Hắn lập tức ngẩng đầu.

Tôi nói:

“Chiếc vòng bạc anh mua cho con, nếu muốn tặng thì gửi qua người đại diện. Nhưng đừng nghĩ một món quà có thể thay thế ba mươi ngày anh vắng mặt.”

Nói xong, tôi bước ra cửa.

Phía sau vang lên tiếng mẹ chồng khóc lóc.

“Trời ơi! Nhà họ Tạ chúng ta tạo nghiệp gì mà cưới phải loại con dâu như thế này!”

Tôi không quay đầu.

Bởi từ giây phút ấy, lời bà nói đã không còn liên quan đến cuộc đời tôi.

18

Tôi tưởng sau buổi gặp hôm đó, Minh Triết sẽ yên lặng một thời gian.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao khả năng chấp nhận sự thật của hắn.

Ngay tối hôm ấy, hắn đăng một bài viết dài trên mạng xã hội.

Nội dung đại khái là hắn đã hết lòng vì gia đình, nhưng vợ lại quá tham vọng, dùng tiền bạc gây áp lực lên chồng.

Hắn còn viết:

“Đàn ông có thể nghèo, nhưng không thể mất lòng tự trọng. Tôi thà mất tất cả cũng không cúi đầu trước một người phụ nữ dùng tiền để điều khiển người khác.”

Bên dưới, mẹ chồng bình luận:

“Con trai mẹ chịu khổ rồi. Người tốt rồi sẽ được trời thương.”

Tô Mạn Kỳ cũng xuất hiện.

“Người hiểu anh sẽ luôn ở bên anh.”

Tôi đọc xong, bật cười.

Thanh Lam gọi đến.

“Cậu thấy bài đăng chưa?”

“Rồi.”

“Có muốn phản hồi không?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Có.”

Thanh Lam hỏi:

“Cậu định viết gì?”

Tôi đáp:

“Sự thật.”

Chúng tôi cùng chuẩn bị một bài đăng ngắn, chỉ trình bày những thông tin tôi có thể công khai và đã kiểm tra.

Tôi không nhắc đến những nghi vấn tài chính chưa có kết luận.

Cũng không công khai thông tin riêng tư của con gái.

Tôi chỉ viết:

“Ngày đầu tiên sau khi sinh con, chồng tôi rời nhà. Trong ba mươi ngày tiếp theo, anh ấy không trực tiếp chăm sóc mẹ con tôi. Tôi đã chủ động đề nghị giải quyết quan hệ hôn nhân thông qua các thủ tục pháp lý. Những vấn đề tài sản và kinh doanh sẽ được xử lý riêng, dựa trên chứng từ và quy định pháp luật. Tôi không có nhu cầu tranh cãi công khai. Mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của con tôi.”

Truyện Mới

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Không làm kẻ dư thừa

Không làm kẻ dư thừa

Con Gái Tôi Không Cần

Con Gái Tôi Không Cần

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Bình yên sau bão giông

Bình yên sau bão giông

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

Ngày tôi phát hiện mình

Ngày tôi phát hiện mình