Chương 18
Tôi nhìn con gái.
“Miễn là kết quả bảo vệ được quyền lợi của con, tớ có thể kiên nhẫn.”
Cô ấy im lặng một chút.
Sau đó, bất ngờ hỏi:
“Uyển Ninh, cậu có hối hận vì đã kết hôn không?”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, tôi lắc đầu.
“Không hoàn toàn.”
Thanh Lam ngạc nhiên.
Tôi mỉm cười.
“Nếu không trải qua cuộc hôn nhân ấy, tớ đã không có An Nhiên.”
Tôi cúi xuống, chạm nhẹ vào bàn tay con.
“Nhưng tớ cũng sẽ không vì có con mà phủ nhận những sai lầm đã xảy ra.”
Thanh Lam nhìn tôi.
Rồi bật cười.
“Cậu thay đổi thật rồi.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Tôi đã thay đổi.
Không phải trở nên lạnh lùng.
Mà là học được cách dành lòng tốt đúng chỗ.
22
Ba tháng sau ngày con gái chào đời, Minh Triết đến gặp tôi lần cuối trước một buổi làm việc chính thức về vụ ly hôn.
Cuộc gặp diễn ra tại văn phòng luật sư.
Hắn gầy đi rất nhiều.
Bộ vest trước đây luôn được là phẳng phiu giờ hơi rộng ở vai.
Mái tóc cũng không còn được chải chuốt cẩn thận.
Nhìn thấy tôi, hắn đứng dậy.
“Uyển Ninh.”
Tôi gật đầu.
“Ngồi đi.”
Hắn ngồi xuống đối diện.
Một lúc lâu, không ai nói gì.
Cuối cùng, hắn mở lời.
“Anh đã xem ảnh An Nhiên.”
Tôi nhìn hắn.
“Ừ.”
“Con bé lớn nhanh thật.”
Tôi gật đầu.
“Trẻ con lớn rất nhanh.”
Hắn cúi đầu.
“Anh đã bỏ lỡ nhiều thứ.”
Tôi không phủ nhận.
Hắn nói tiếp:
“Anh từng nghĩ sinh con là chuyện của phụ nữ. Anh chỉ cần kiếm tiền là đủ.”
Tôi nhìn hắn.
“Bây giờ anh nghĩ sao?”
Hắn cười khổ.
“Anh nghĩ mình đã sai.”
Tôi im lặng.
Hắn ngẩng lên.
“Uyển Ninh, anh có thể hỏi em một câu không?”
“Anh hỏi đi.”
“Nếu hôm đó anh không bỏ đi, chúng ta có thành ra thế này không?”
Tôi suy nghĩ.
Sau đó, tôi đáp:
“Có thể không.”
Có thể bạn thích
Ánh mắt hắn sáng lên.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Cũng có thể chỉ là muộn hơn.”
Hắn sững lại.
Tôi nhìn hắn.
“Bởi vấn đề không chỉ nằm ở việc anh bỏ đi. Nó nằm ở cách anh nhìn nhận hôn nhân, cách anh đối xử với người thân và cách anh né tránh trách nhiệm.”
Minh Triết cúi đầu.
Tôi tiếp tục:
“Nếu không có chuyện sau sinh, có lẽ một ngày nào đó, khi em ốm nặng, khi con gặp khó khăn hoặc khi công việc của anh xảy ra biến cố, những vấn đề ấy vẫn sẽ xuất hiện.”
Hắn không nói gì.
Tôi khẽ thở ra.
“Ngày anh bỏ đi, em từng nghĩ mình bị bỏ rơi.”
Hắn ngẩng đầu.
Tôi mỉm cười.
“Nhưng bây giờ em hiểu, hôm ấy không phải ngày em mất đi chỗ dựa.”
Tôi dừng một chút.
“Đó là ngày em nhận ra mình không nên tiếp tục dựa vào một người không muốn đứng bên cạnh mình.”
Mắt Minh Triết đỏ lên.
Hắn khẽ hỏi:
“Em thật sự không còn yêu anh nữa sao?”
Tôi nhìn hắn.
Rất lâu sau, tôi đáp:
“Em không còn muốn sống cuộc đời trước đây nữa.”
Hắn cúi đầu.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Tôi không đưa khăn giấy.
Không phải vì muốn làm hắn đau.
Mà vì tôi biết có những cảm xúc mỗi người phải tự mình đối diện.
Giống như ba mươi ngày tôi từng một mình chăm sóc con gái.
Không ai có thể sống thay người khác.
Cũng không ai có thể trưởng thành thay người khác.
23
Quá trình giải quyết ly hôn kéo dài thêm một thời gian.
Cuối cùng, quan hệ hôn nhân giữa tôi và Tạ Minh Triết được chấm dứt theo thủ tục pháp lý.
Các vấn đề về tài sản được xử lý dựa trên hồ sơ, nguồn gốc tài sản và những thỏa thuận hợp lệ.
Quyền trực tiếp chăm sóc An Nhiên thuộc về tôi.
Minh Triết có trách nhiệm cấp dưỡng và được thực hiện quyền thăm nom theo quy định, với điều kiện tôn trọng lợi ích và sự an toàn của con.
Tôi không cản trở con gái có mối quan hệ phù hợp với bố.
Bởi tôi không muốn biến những sai lầm của người lớn thành gánh nặng cho con.
Nhưng tôi cũng không cho phép bất cứ ai lấy danh nghĩa tình thân để gây áp lực lên cuộc sống của hai mẹ con.
Ngày nhận được giấy tờ xác nhận việc ly hôn đã hoàn tất, tôi đang ngồi trong phòng làm việc.
Ngoài cửa sổ, cây hoa giấy nở rực rỡ.
Mẹ gõ cửa.
“Uyển Ninh, xong rồi à?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Bà bước tới, nhìn tập giấy trên bàn.
“Con có buồn không?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Có một chút.”
Mẹ ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi nói tiếp:
“Không phải buồn vì mất anh ấy. Con chỉ buồn cho người phụ nữ ngày trước đã từng đặt nhiều hy vọng vào cuộc hôn nhân ấy.”
Mẹ nắm tay tôi.
“Người phụ nữ ấy cũng đã cố gắng hết sức rồi.”
Tôi mỉm cười.
“Vâng.”
Bà nhìn tôi.
“Vậy hôm nay muốn ăn gì?”
Tôi bật cười.
“Mẹ, sao mẹ lại hỏi chuyện ăn uống?”
“Vì chuyện lớn đã giải quyết xong, đương nhiên phải ăn một bữa ngon.”
Tôi suy nghĩ.
“Con muốn ăn món cá hấp mẹ làm.”
Mẹ lập tức đứng dậy.
“Được. Mẹ làm ngay.”
Nhìn bóng lưng bà, tôi bỗng nhớ đến bát cháo bác Lý mang sang ngày đầu tiên.
Khi ấy, tôi ngồi trong căn hộ lạnh lẽo, cố gắng ăn từng thìa cháo đã hâm lại.
Bây giờ, tôi được ngồi trong căn nhà tràn ngập tiếng cười.
Tôi có bố mẹ.
Có bạn bè.
Có công việc.
Có con gái.
Và có chính mình.
Tôi không còn thiếu một người đàn ông để cuộc sống trở nên trọn vẹn.
24
Nửa năm sau, An Nhiên bắt đầu biết lẫy.
Con bé rất thích cười.
Mỗi khi nghe tiếng mẹ, con sẽ quay đầu tìm.
Tôi cũng dần trở lại với công việc.
Không phải để chứng minh cho Minh Triết thấy tôi giỏi đến đâu.
Mà vì tôi thật sự yêu thích công việc của mình.