Chương 9
“Đây mới là vấn đề.”
Tôi ngẩng đầu.
“Có ý gì?”
“Những công ty này đều đứng tên người khác.”
“Nhưng người hưởng lợi cuối cùng.”
“Đều liên quan đến Kỳ thị.”
“Còn một công ty.”
“Do chính Ngu Lê đứng tên.”
Tôi lặng người.
Thì ra.
Tiền của cha mẹ tôi.
Đã trở thành vốn để nuôi người phụ nữ khác.
Luật sư tiếp tục.
“Không chỉ vậy.”
“Chúng tôi còn phát hiện.”
“Trong ba năm.”
“Kỳ thị nhiều lần lấy tài sản thuộc quyền sở hữu của cô làm tài sản thế chấp.”
“Tất cả đều dựa trên giấy ủy quyền năm đó.”
Tôi cúi đầu.
Khóe môi khẽ cong lên.
Một nụ cười đầy chua chát.
Ngày ấy.
Tôi tưởng mình ký tên để trao đi niềm tin.
Không ngờ.
Lại tự tay trao luôn cả cuộc đời mình.
Đúng lúc ấy.
Dụ Trì bước vào.
Đặt lên bàn một tập hồ sơ khác.
“Đây là báo cáo kiểm toán.”
“Tối qua em vừa lấy được.”
Luật sư mở ra xem.
Ánh mắt lập tức sáng lên.
“Có rồi.”
“Có gì?”
Dụ Trì nhìn tôi.
“Bằng chứng biển thủ.”
Tôi sửng sốt.
“Biển thủ?”
Dụ Trì gật đầu.
“Ngu Lê lấy danh nghĩa tiếp khách.”
“Mua đồng hồ.”
“Mua trang sức.”
“Mua túi xách.”
“Tổng số tiền hơn bốn mươi triệu.”
“Toàn bộ đều hạch toán vào chi phí dự án.”
Luật sư khẽ cười.
“Lần này.”
“Cô ta khó thoát.”
…
Chiều hôm đó.
Hội đồng quản trị Kỳ thị tổ chức cuộc họp khẩn.
Kỳ Nghiễn Chu vừa bước vào.
Đã cảm nhận được bầu không khí khác thường.
Một vị cổ đông lớn lên tiếng.
“Kỳ tổng.”
“Gần đây công ty nhận được đơn tố cáo.”
“Tố cáo anh sử dụng tài sản cá nhân và tài sản ủy quyền không đúng quy định.”
Một người khác đặt tài liệu xuống bàn.
“Còn đây.”
“Là báo cáo kiểm toán.”
“Chi phí của cô Ngu.”
“Vượt quá quy định nhiều lần.”
“Đề nghị điều tra toàn diện.”
Ngu Lê ngồi phía cuối phòng.
Sắc mặt trắng bệch.
Cô ta vội đứng lên.
“Không phải.”
“Tôi…”
“Tất cả đều do Kỳ tổng đồng ý.”
Toàn bộ ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Kỳ Nghiễn Chu.
Anh im lặng.
Lần đầu tiên.
Không hề đứng ra bảo vệ Ngu Lê.
Có thể bạn thích
Chủ tịch hội đồng chậm rãi lên tiếng.
“Trong thời gian điều tra.”
“Kỳ tổng.”
“Anh tạm thời bàn giao quyền ký duyệt các khoản chi trên mười triệu.”
“Các quyết định đầu tư lớn.”
“Cũng sẽ do hội đồng đồng ký.”
Cả phòng họp im phăng phắc.
Đó là quyền lực lớn nhất của Kỳ Nghiễn Chu.
Giờ đây.
Lần đầu tiên.
Bị thu hồi.
Ngu Lê hoảng hốt nhìn anh.
“Nghiễn Chu…”
Anh chỉ lạnh lùng liếc cô ta.
Ánh mắt ấy.
Xa lạ đến mức khiến cô ta run lên.
…
Buổi tối.
Tôi đang thu dọn đồ trong căn hộ mới thuê.
Điện thoại bỗng rung.
Là một số lạ.
Tôi vừa bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn đặc của Kỳ Nghiễn Chu.
“A Nghê.”
“Chúng ta…”
“Có thể gặp nhau một lần không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Luật sư Tần đã gửi đến một tin nhắn mới.
【Cô Ôn.】
【Kết quả giám định chữ ký đã có.】
【Bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản năm đó…】
【Xác nhận là giả mạo chữ ký của cô.】
8.
Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn của luật sư Tần.
【Bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản năm đó được xác nhận là giả mạo chữ ký của cô.】
Khóe môi tôi khẽ cong lên.
Lần này.
Cuối cùng cũng không còn là lời nói suông.
Mà là chứng cứ.
Điện thoại vẫn còn cuộc gọi của Kỳ Nghiễn Chu.
Tôi lặng lẽ cúp máy.
Rồi kéo số anh vào danh sách chặn.
Một phút sau.
Chuông cửa vang lên.
Tôi nghĩ là Dụ Trì.
Khi mở cửa.
Người đứng bên ngoài lại là Kỳ Nghiễn Chu.
Chỉ mới vài ngày không gặp.
Người đàn ông luôn chỉnh tề ấy bây giờ trông vô cùng tiều tụy.
Cằm lún phún râu.
Áo sơ mi nhăn nhúm.
Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Anh nhìn tôi rất lâu.
Giọng khàn đặc.
“A Nghê…”
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Có việc gì?”
Kỳ Nghiễn Chu mím môi.
“Anh có thể vào không?”
“Không tiện.”
Anh khựng lại.
Ánh mắt lướt qua căn hộ nhỏ phía sau lưng tôi.
Chưa đầy bảy mươi mét vuông.
Không có người giúp việc.
Không có quản gia.
Cũng không có những món đồ xa xỉ.
Chỉ có một chiếc sofa cũ.
Một chậu cây nhỏ cạnh cửa sổ.
Và vài hộp thuốc đặt trên bàn.
Anh bỗng nhớ tới lời mình từng nói.
“Rời khỏi anh.”
“Đến tiền thuốc tháng sau em cũng phải đi vay.”
Thế nhưng.
Giờ phút này.
Ôn Nghê vẫn sống rất tốt.
Ngược lại.
Người không ngủ nổi.
Lại là anh.
…
“Tôi phải nghỉ ngơi.”
Tôi định đóng cửa.
Kỳ Nghiễn Chu bỗng đưa tay chặn lại.
“A Nghê.”
“Anh xin lỗi.”
Đây là lần đầu tiên.
Tôi nghe anh nói ba chữ ấy.
Nếu là một tháng trước.
Có lẽ tôi sẽ vui đến bật khóc.
Nhưng bây giờ.
Trong lòng tôi không còn chút gợn sóng nào.
“Tôi đã biết hết rồi.”
Anh nhìn tôi.
“Anh biết em mang thai.”
“Anh cũng biết…”
“Con của chúng ta…”
Giọng anh nghẹn lại.
“Tất cả là lỗi của anh.”
Tôi cười nhạt.
“Không.”
“Không phải lỗi của anh.”
Kỳ Nghiễn Chu ngẩng đầu.
Ánh mắt hiện lên một tia hy vọng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Là do tôi.”
“Là tôi quá ngu.”
“Tưởng rằng anh thật lòng yêu mình.”