Từ ngày bước chân vào nhà họ Lục, tôi được chăm sóc chẳng khác nào một món đồ quý giá dễ vỡ. Không ai có ác ý. Thậm chí, tất cả đều thật lòng đối xử tốt với tôi.

Nhưng sự quan tâm quá mức ấy lại khiến một điều quan trọng vô tình bị bỏ quên.

Không ai hỏi tôi muốn sống thế nào.

Tôi đặt đũa xuống, chậm rãi nói:

“Con biết ông bà thương em bé, con cũng rất quý đứa trẻ này. Nhưng ngoài chuyện mang thai, con vẫn còn công việc, bạn bè và cuộc sống của riêng mình. Con không thể nằm trên giường suốt mấy tháng chỉ để mọi người cảm thấy yên tâm.”

Bà nội sững người.

Ông nội lại nhìn sang Cố Trạch Ngôn, có lẽ đang chờ anh lên tiếng khuyên tôi.

Cố Trạch Ngôn đặt cốc nước xuống.

“Chiều nay con sẽ đưa Nhược Nhược về lấy đồ. Ngày mai, nếu cô ấy cảm thấy khỏe thì vẫn có thể đi làm. Việc khám thai tuân theo chỉ định của bác sĩ, còn sinh hoạt hằng ngày nên dựa vào nhu cầu của cô ấy.”

Ông nội lập tức cau mày.

“Nhỡ xảy ra chuyện thì sao?”

“Lo lắng cũng không thể thay cô ấy sống cuộc đời của mình.”

Tôi bất giác ngẩng lên nhìn anh.

Cố Trạch Ngôn nói rất bình tĩnh, không hề có ý tranh cãi, giống như anh chỉ đang nhắc lại một điều vốn dĩ hiển nhiên.

Bà nội cúi xuống nhìn bát cháo trước mặt tôi. Sau một hồi im lặng, bà tự tay dọn bớt mấy món ăn sang bên cạnh.

“Là bà sốt ruột quá. Con đừng để bụng.”

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.

“Con có thể tự gắp thức ăn, nhưng bà vẫn có thể ngồi ăn cùng con mà.”

Bà nhìn tôi, nét mặt dần dịu xuống. Những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra theo nụ cười.

Cuối cùng, bữa sáng hôm ấy cũng thật sự giống một bữa cơm gia đình.

Chỉ có ông nội vẫn ngồi bên cạnh tiếc nuối, lẩm bẩm rằng thực đơn dành cho chắt đã được ông chuẩn bị sẵn đến ba tháng.

Cố Trạch Ngôn hơi nghiêng đầu về phía tôi, hạ thấp giọng vừa đủ để chỉ hai chúng tôi nghe thấy.

“Tối qua em cứu tôi khỏi phải ngủ ngoài phòng khách. Sáng nay tôi cứu em khỏi mười bảy món ăn.”

Tôi liếc anh.

“Vậy huề nhé?”

“Chưa.”

Anh đẩy đĩa trứng hấp về phía tôi.

“Tôi vẫn còn nợ em một lời giải thích về bản hợp đồng.”

Trước khi trở lại căn hộ lấy đồ, tôi quyết định ngồi xuống đọc lại bản hợp đồng một cách nghiêm túc.

Phải, đây mới là lần đầu tiên tôi thật sự đọc kỹ nó.

Hôm ký tên, đầu óc tôi gần như bị những con số không trên tấm séc làm cho choáng váng. Khi ấy, tôi chỉ kiểm tra ba điều mà mình cho là quan trọng nhất.

Không ép tôi từ bỏ công việc.

Không hạn chế tôi liên lạc với người thân.

Không yêu cầu tôi thực hiện bất kỳ điều gì gây tổn hại đến bản thân.

Đến bây giờ, khi đã bình tĩnh hơn, tôi mới chú ý đến một điều khoản nằm ở trang cuối.

“Trong thời hạn hôn nhân, bên nữ có trách nhiệm phối hợp bảo đảm lợi ích của người thừa kế nhà họ Lục.”

Tôi đọc lại câu ấy đến mấy lần.

Càng đọc, cảm giác bất ổn trong lòng càng rõ rệt.

Cố Trạch Ngôn đứng bên cửa sổ. Anh không giục tôi, cũng không cố giải thích trước.

Tôi ngẩng đầu hỏi:

“Anh thấy điều khoản này thế nào?”

“Phạm vi quá rộng. Có thể bị diễn giải theo rất nhiều cách.”

Tôi khép tập giấy lại.

“Vậy tại sao trước khi tôi ký, anh không nói với tôi?”

Ánh mắt anh trầm xuống.

“Hôm qua tôi mới được xem bản đầy đủ. Trước đó tôi tưởng luật sư chỉ soạn một thỏa thuận tài chính như những gì đã trao đổi. Chuyện này là sai sót của tôi.”

Tôi khẽ cười, nhưng trong lòng hoàn toàn không thấy buồn cười.

“Anh không thể chỉ gọi đó là sai sót rồi cho qua. Người cầm tấm séc đến là ông anh. Người đang mang thai lại là tôi.”

“Tôi biết.”

Cố Trạch Ngôn không tìm lý do biện minh thêm.

Chính thái độ ấy khiến cơn giận trong lòng tôi có chỗ để hạ xuống, nhưng hoàn toàn không biến mất.

Tôi lập tức gọi cho Kiều Nhiễm.

Cô ấy là bạn thân của tôi, cũng là người duy nhất biết tôi vừa trở thành cháu dâu của một gia đình giàu có đến mức mọi chuyện xảy ra đều khiến tôi có cảm giác không chân thật.

Sau khi nghe tôi kể xong, đầu dây bên kia im lặng đúng ba giây.

Rồi Kiều Nhiễm gần như hét lên:

“Cậu ký một bản hợp đồng trị giá một trăm triệu mà không nhờ luật sư riêng xem trước? Hạ Nhược, cậu mua cái nồi cơm điện còn đọc bình luận suốt ba ngày cơ mà.”

Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà.

“Cậu mắng đúng.”

“Gửi hợp đồng cho tớ. Tớ giới thiệu một chị luật sư. Nhưng phí tư vấn cậu tự trả, để chị ấy chỉ đại diện cho quyền lợi của cậu.”

Cố Trạch Ngôn đứng gần đó nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện.

Anh chỉ khẽ gật đầu.

Tôi tự mình thanh toán phí tư vấn, tự gửi hợp đồng, rồi tự hỏi từng điều khoản mà mình chưa hiểu.

Đến chiều, nữ luật sư tên Tạ Minh Châu gửi lại một danh sách những điều khoản cần chỉnh sửa.

Danh sách ấy thậm chí còn dài hơn cả bản hợp đồng ban đầu.

Trong phòng làm việc, ông nội cầm tập giấy đọc rất lâu.

Không khí dần trở nên nặng nề.

Cuối cùng, ông đặt tài liệu xuống, nhìn tôi.

“Con không tin nhà mình sao?”

Tôi nhìn thẳng vào ông.

“Con muốn mình có thể tin mà không cần phải nhắm mắt.”

Vẻ mặt ông cụ dần trở nên nghiêm nghị.

Căn phòng chìm vào im lặng. Người quản gia vốn đứng gần cửa cũng lặng lẽ lui ra ngoài.

Tôi siết chặt những đầu ngón tay.

Trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến khả năng tệ nhất.

Nếu nhà họ Lục không chấp nhận sửa hợp đồng, có lẽ tôi sẽ phải rời khỏi đây.

Đúng lúc ấy, Cố Trạch Ngôn bước tới, đứng bên cạnh tôi.

“Ông, con đồng ý sửa toàn bộ những điều luật sư của Nhược Nhược đề nghị.”

Ông nội nhìn anh.

“Ông đang hỏi con bé.”

Cố Trạch Ngôn vẫn bình tĩnh.

“Vậy ông cứ nghe cô ấy trả lời.”

Tôi hít sâu, nhìn thẳng vào mắt ông cụ.

“Con vẫn chưa sử dụng tấm séc. Nếu việc sửa hợp đồng khiến ông thay đổi quyết định, con có thể trả lại ngay. Đứa trẻ này dù thế nào vẫn sẽ được con yêu thương. Nhưng con không thể để sự tồn tại của nó trở thành lý do khiến con mất quyền quyết định cuộc đời mình.”

Ông nội chậm rãi tháo kính xuống.

Khoảng một phút trôi qua.

Chỉ một phút, nhưng dài đến mức tôi có cảm giác thời gian trong căn phòng gần như ngừng lại.

Sau cùng, ông mở ngăn kéo, lấy ra một cây bút khác.

“Cây bút hôm qua hết mực rồi.”

Tôi ngẩn người.

Ông đẩy bản hợp đồng về phía tôi.

“Sửa đi. Ông già này quen ra lệnh cả đời, đến mức quên mất chuyện cưới cháu dâu không phải đang ký một thương vụ.”

Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi cùng ngồi lại để lập một bản thỏa thuận mới.

Khoản tiền ông nội muốn tặng được tách riêng hoàn toàn khỏi mọi nghĩa vụ liên quan đến chuyện sinh con. Hôn nhân, việc nuôi dạy đứa trẻ và vấn đề tài sản đều được đưa ra thảo luận độc lập, mỗi bên có người tư vấn riêng để bảo đảm quyền lợi của mình. Quan trọng nhất, không ai được phép lấy việc tôi đang mang thai làm điều kiện để can thiệp vào những lựa chọn thuộc về cuộc đời tôi.

Tôi vẫn chưa nhận tấm séc.

Ông nội rõ ràng có chút tổn thương lòng tự ái. Thấy tôi nhất quyết không cầm tiền ngay, ông liền đổi sang hỏi tôi thích căn nhà nào.

Tôi suy nghĩ một lát rồi thành thật đáp:

“Con thích căn nhà mà con có thể tự khóa cửa.”

Cố Trạch Ngôn đang uống trà lập tức ho sặc.

Đến tối, anh đưa tôi trở về chung cư bằng một chiếc xe màu đen hết sức bình thường.

Nhớ tới chiếc xe trông chẳng khác nào xe chuyên dụng hôm trước, tôi thuận miệng hỏi:

“Chiếc xe bọc thép hôm qua đâu rồi?”

Cố Trạch Ngôn quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

“Đó là xe dân dụng được công ty an ninh của ông gia cố. Chú tài xế khoe hơi quá.”

Tôi nghiêng đầu.

“Vậy không có chuyện huy động xe quân đội đến rước cô dâu?”

“Không.”

Anh trả lời rất ngắn gọn, sau đó mới nói thêm:

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si