Yêu Lại

Chương 1

Trước Sau

Ngay ngày hôm sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, que thử thai hiện lên hai vạch đỏ.

Tôi ngồi bất động trên nắp bồn cầu, nhìn chằm chằm vào hai vạch màu rõ ràng đến mức chẳng thể tự dối lòng rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn.

Mới hôm qua, tôi và Tần Cảnh Hành còn ngồi cạnh nhau ở cục dân chính, ký tên vào giấy ly hôn.

Anh không níu kéo, tôi cũng không quay đầu. Ba năm hôn nhân khép lại bằng một câu nói bình thản đến lạnh lùng của anh.

“Sau này nếu có chuyện gì cần giúp, em cứ tìm anh.”

Tôi chỉ cười, đáp rằng không cần.

Dù sao, người anh thật sự muốn quan tâm chưa bao giờ là tôi. Người vẫn luôn chiếm một vị trí trong lòng anh suốt những năm qua là mối tình đầu vừa trở về nước.

Tôi từng nghĩ mình đã đủ dứt khoát để bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy mà không còn lưu luyến.

Cho đến khi hai vạch đỏ xuất hiện trước mắt.

Tôi tính ngày, rồi lại tính tháng. Đầu ngón tay lạnh buốt. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh vẫn mở khung trò chuyện với Tần Cảnh Hành. Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở ngày hôm qua, thông báo anh đã chuyển cho tôi khoản tiền theo thỏa thuận ly hôn.

Tôi mở ô nhập tin nhắn, chậm rãi gõ một câu.

*Em có thai rồi.*

Nhìn dòng chữ ấy thật lâu, cuối cùng tôi vẫn xóa đi.

Chúng tôi đã ly hôn. Anh không còn nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi, càng không cần vì một đứa trẻ mà quay về bên người phụ nữ anh vốn không yêu.

Nhưng đứa bé không có lỗi.

Tôi đặt que thử thai xuống, hít sâu một hơi để trấn tĩnh, sau đó gọi đến bệnh viện đặt lịch kiểm tra.

Vừa cúp máy, điện thoại lập tức rung lên.

Là Tần Cảnh Hành.

Tôi nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, ngón tay chần chừ hồi lâu mới nhấn nút nghe.

Giọng anh vẫn trầm và lãnh đạm như mọi khi.

“Em để quên một thứ ở nhà.”

Tôi khựng lại. “Thứ gì?”

“Chiếc nhẫn cưới.”

Tôi im lặng vài giây rồi đáp: “Anh vứt đi cũng được.”

Đầu dây bên kia bỗng chìm vào yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi: “Em thật sự không định quay lại lấy nữa sao?”

Tôi cúi nhìn que thử thai trên bàn, bàn tay vô thức đặt lên bụng dưới vẫn còn phẳng lì.

“Không cần đâu.”

Cuối cùng, tôi vẫn không nói cho Tần Cảnh Hành biết chuyện mình mang thai.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi một mình đến bệnh viện. Kết quả siêu âm xác nhận thai đã hơn năm tuần, vẫn chưa đến thời điểm có thể kiểm tra tim thai. Bác sĩ dặn tôi nghỉ ngơi đầy đủ, chú ý sức khỏe, hẹn ngày tái khám rồi thuận miệng hỏi người nhà có đi cùng hay không.

Tôi lắc đầu.

Rời khỏi bệnh viện, tôi ngồi rất lâu trên chiếc ghế đá gần cổng. Trong túi xách là tờ kết quả siêu âm, bên cạnh là bản thỏa thuận ly hôn mà tôi vẫn chưa kịp cất đi.

Ba năm trước, tôi từng ngây thơ cho rằng chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, một ngày nào đó Tần Cảnh Hành nhất định sẽ yêu tôi.

Ba năm sau, tôi mới hiểu có những chuyện dù cố gắng đến đâu cũng chưa chắc nhận được kết quả mình mong muốn.

Ngày anh đưa tôi về nhà họ Tần, mẹ anh đã không hài lòng vì xuất thân bình thường của tôi. Bạn bè anh đều biết người anh từng yêu là ai. Ngay cả vào những ngày kỷ niệm thuộc về hai chúng tôi, anh cũng có thể bỏ đi chỉ vì một cuộc gọi của cô ấy.

Tôi đã từng tự tìm cho anh vô số lý do, rồi hết lần này đến lần khác thuyết phục bản thân phải thông cảm.

Cho đến ngày mối tình đầu của anh thật sự trở về.

Tôi tận mắt nhìn thấy Tần Cảnh Hành bỏ dở bữa tối với tôi để chạy đến sân bay đón cô ấy. Đêm đó, tôi ngồi một mình trước bàn ăn đã nguội lạnh rất lâu. Cuối cùng, tôi cầm điện thoại gọi cho anh và nói rằng mình muốn ly hôn.

Anh im lặng rất lâu, sau đó chỉ hỏi một câu.

“Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi nói rồi.

Và anh cũng không hỏi thêm lần nào nữa.

Bây giờ, tôi lại mang thai con của người đàn ông đã bình thản đồng ý kết thúc cuộc hôn nhân này. Nếu nói cho anh biết, liệu anh có vì đứa trẻ mà quay về không?

Tôi không biết.

Nhưng tôi càng không muốn dùng một sinh mệnh vô tội để níu giữ một người đàn ông vốn đã không muốn ở lại.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần nơi làm việc rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Những món đồ thuộc về Tần Cảnh Hành được tôi xếp riêng vào một chiếc thùng, từ chiếc áo sơ mi anh từng bỏ quên cho đến chiếc cốc đôi chúng tôi mua trong chuyến du lịch đầu tiên.

Chỉ có chiếc nhẫn cưới không nằm trong đó.

Tôi đã tháo nó ra ngay từ ngày ký giấy ly hôn và để lại trong ngăn kéo phòng ngủ của căn nhà cũ.

Tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn của anh.

Tần Cảnh Hành: Ngày mai anh cho người mang đồ của em qua.

Tôi trả lời: Được.

Một lát sau, anh lại nhắn.

Em chuyển đi rồi à?

Nhìn câu hỏi ấy, tôi bỗng cảm thấy có chút buồn cười.

Ba năm chung sống, anh chưa từng thật sự để tâm tôi đi làm lúc nào, trở về lúc mấy giờ, thích ăn món gì hay có chuyện gì khiến tôi buồn. Vậy mà đến khi đã ly hôn, anh lại bắt đầu hỏi tôi đã chuyển đi hay chưa.

Tôi không trả lời nữa.

Đêm ấy, nằm trong căn phòng xa lạ, tôi khẽ đặt tay lên bụng rồi thì thầm: “Sau này chỉ có mẹ con mình thôi.”

Đứa bé còn chưa thành hình, đương nhiên không thể đáp lại.

Thế nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi lại cảm thấy mình có một lý do để tiếp tục bước về phía trước mà không cần đứng yên chờ đợi bất kỳ ai.

Sáng hôm sau, người của Tần Cảnh Hành mang đồ đến.

Trong số những món được chuyển sang, có cả chiếc nhẫn cưới.

Tôi cầm chiếc hộp lên, định tiện tay cất vào ngăn kéo thì bất ngờ phát hiện bên dưới có một tấm thiệp nhỏ.

Trên đó là nét chữ quen thuộc của anh, chỉ vỏn vẹn một câu.

Nếu em đổi ý, anh vẫn ở đây.

Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu rồi chậm rãi gấp tấm thiệp lại.

Đổi ý sao?

Trong suốt ba năm ấy, tôi đã từng đổi ý quá nhiều lần. Mỗi khi thất vọng đến mức muốn buông tay, tôi lại tự nhủ thôi thì cho anh thêm một cơ hội.

Hết lần này đến lần khác.

Nhưng lần này, tôi không muốn như vậy nữa.

Tôi đặt chiếc nhẫn trở lại hộp, để nó cùng những món đồ cũ rồi khép nắp lại.

Sau đó, tôi mở lịch trên điện thoại, đánh dấu ngày tái khám tiếp theo.

Từ giờ trở đi, mọi kế hoạch trong cuộc sống của tôi sẽ không còn liên quan đến Tần Cảnh Hành nữa.

Ít nhất, khi ấy tôi thật sự nghĩ như vậy.

Cho đến chiều cùng ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

“Xin hỏi có phải cô Dương Yến không ạ? Tôi là trợ lý của Tần tổng. Anh ấy vừa gặp tai nạn giao thông, hiện đang ở bệnh viện…”

Bàn tay cầm điện thoại của tôi lập tức siết chặt.

Người ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: “Trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, anh ấy vẫn luôn gọi tên cô.”

Tôi đứng bất động giữa căn phòng vừa mới dọn dẹp xong, trong đầu dường như trống rỗng.

Mãi một lúc sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Anh ấy bị thương có nặng không?”

“Bác sĩ vẫn đang kiểm tra. Cô có thể đến đây một chuyến được không?”

Tôi quay đầu nhìn chiếc hộp đựng nhẫn trên bàn.

Rõ ràng đã tự nhủ sẽ không quay đầu nữa, vậy mà khi nghe tin anh xảy ra chuyện, tôi vẫn không thể bình thản như mình tưởng.

Cuối cùng, tôi khoác áo, cầm túi xách rồi rời khỏi căn hộ.

Tôi chỉ đến xem anh có an toàn hay không.

Tôi tự nhắc mình như vậy.

Sau đó, tôi sẽ thật sự rời đi.

Khi tôi đến bệnh viện, Tần Cảnh Hành đã được chuyển khỏi phòng cấp cứu.

Anh bị thương ở cánh tay và trán, sắc mặt hơi tái nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Trợ lý đứng ngoài hành lang, vừa nhìn thấy tôi đã lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Tần tổng tỉnh rồi. Anh ấy muốn gặp cô.”

Trước Sau

Truyện Mới

Quy Tắc Ai Lao Phong

Quy Tắc Ai Lao Phong

Phật Tử Cũng Động Tâm

Phật Tử Cũng Động Tâm

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Bí Mật Trong Ly Nước

Bí Mật Trong Ly Nước

Sau Khi Chia Tay

Sau Khi Chia Tay

Yêu Lại

Yêu Lại

Trò Chơi Sinh Tồn

Trò Chơi Sinh Tồn

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Chú út của Tiểu Bảo

Chú út của Tiểu Bảo

Thằng Ngốc Trong Làng

Thằng Ngốc Trong Làng

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người