Chương 9
Tôi đi vào phòng ngủ.
Anh đang treo áo sơ mi vào tủ.
Tôi đứng ở cửa.
“Anh…”
“Ừ.”
“Về rồi?”
“Ừ.”
“Không đi nữa?”
Trần Tự đóng cửa tủ.
“Xem biểu hiện.”
Tôi bật cười.
“Được.”
Sau đó tôi nhìn đầu giường.
Vẫn trống.
Tôi hỏi:
“Ảnh đâu?”
Anh quay người.
“Trong vali.”
“Lấy ra.”
“Em tự lấy.”
Tôi lập tức chạy ra phòng khách.
Vali đặt gần sofa.
Mở khóa.
Bên trong chỉ có vài bộ quần áo.
Khung ảnh cưới được bọc cẩn thận bằng một chiếc áo len.
Tôi cầm lên.
Mặt kính sạch đến mức không có một hạt bụi.
Tôi ôm nó về phòng ngủ.
Đặt vào vị trí cũ.
Trần Tự đứng sau lưng.
Tôi chỉnh trái rồi chỉnh phải.
“Có lệch không?”
“Có.”
“Bên nào?”
“Em.”
Tôi quay lại.
“Em lệch?”
Anh đưa tay kéo tôi sang một chút.
“Đứng lệch.”
Tôi bật cười.
Anh cũng cười.
Tôi nhìn tấm ảnh.
Đột nhiên hỏi:
“Anh mang nó đi hôm ấy là vì thật sự thấy đặt ở đó không còn ý nghĩa?”
Trần Tự im lặng.
Sau đó nói:
“Không hoàn toàn.”
“Vậy vì gì?”
“Anh sợ mình ở khách sạn lại hối hận quay về quá nhanh.”
Tôi ngẩn ra.
Anh nhíu mày.
“Đừng cười.”
Tôi cười đến mức không dừng được.
“Trần Tự.”
“Gì?”
“Anh thật sự rất thích em đúng không?”
“Không.”
“Vậy trả ảnh cho em.”
“Đang ở nhà anh.”
“Nhà chúng ta.”
Anh nhìn tôi.
Một lúc sau mới sửa.
“Ừ.”
“Nhà chúng ta.”
Tôi vốn tưởng mọi chuyện đến đây đã kết thúc.
Nhưng Chu Hàng lại không chịu dừng.
Có thể bạn thích
Khoảng nửa năm sau, tôi nhận được thiệp cưới của một người bạn cấp ba.
Chu Hàng cũng được mời.
Tôi vốn không định đi.
Nhưng cô dâu là bạn cùng bàn cũ, gọi điện mấy lần bảo nhất định phải tới.
Tôi hỏi Trần Tự.
“Đi không?”
Anh đang xem tài liệu.
“Em muốn đi thì đi.”
“Anh đi cùng.”
“Anh không quen họ.”
“Đi cùng em.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi nói rất thẳng.
“Em không muốn gặp Chu Hàng một mình.”
Trần Tự đặt tài liệu xuống.
“Được.”
Ngày cưới, tôi và anh đến hơi muộn.
Vừa vào sảnh đã gặp vài bạn học cũ.
Mọi người cười nói náo nhiệt.
Có người nhìn Trần Tự rồi trêu.
“Cuối cùng cũng chịu dẫn chồng ra rồi?”
Tôi khoác tay anh.
“Anh ấy bận.”
Một người khác cười.
“Chu Hàng đâu? Hồi trước lớp mình ai chẳng nghĩ hai cậu sẽ thành một đôi.”
Không khí quanh đó lập tức hơi kỳ lạ.
Tôi cảm giác cánh tay Trần Tự khẽ cứng lại.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ cười lớn rồi nói:
“Không thể nào, tụi tôi là anh em.”
Nhưng lần này tôi chỉ mỉm cười.
“Đừng nói vậy.”
“Chồng tôi đang ở đây.”
Người kia hơi ngượng.
“Ôi, tôi đùa thôi.”
“Đùa cũng đừng ghép vợ người khác với đàn ông khác.”
Tôi nói rất tự nhiên.
“Không hay.”
Không khí yên một giây.
Sau đó có người nhanh chóng đổi chủ đề.
Tôi cảm thấy bàn tay Trần Tự đặt ở lưng mình.
Rất nhẹ.
Nhưng không rút đi.
Chu Hàng tới sau.
Anh ta nhìn thấy tôi và Trần Tự ngồi cạnh nhau, sắc mặt không rõ cảm xúc.
Trong tiệc, chúng tôi gần như không nói chuyện.
Cho đến lúc tôi ra ngoài nghe điện thoại.
Chu Hàng chặn tôi ở hành lang.
“Cậu cần làm đến mức đó sao?”
Tôi cau mày.
“Cái gì?”
“Vừa rồi.”
“Không cho người khác đùa.”
“Tôi chỉ nói sự thật.”
“Chu Hàng.”
Anh ta cười lạnh.
“Cậu bây giờ thật sự giống người khác.”
“Cậu đang chứng minh gì với Trần Tự?”
“Tôi không chứng minh.”
“Tôi chỉ làm điều đáng lẽ mình phải làm từ lâu.”
Anh ta nhìn tôi.
“Vậy mười lăm năm của chúng ta thì sao?”
Tôi gần như không còn kiên nhẫn với câu này.
“Tôi chưa từng phủ nhận.”
“Nhưng tình bạn mười lăm năm không phải giấy phép để anh vượt giới hạn.”
“Anh từng giúp tôi.”
“Tôi cũng từng giúp anh.”
“Chúng ta từng rất thân.”
“Đó đều là thật.”
“Nhưng nó không có nghĩa tôi phải dành cho anh vị trí quan trọng hơn chồng mình cả đời.”
Chu Hàng nghiến răng.
“Nếu không có Trần Tự…”
“Không có nếu.”
Tôi ngắt lời.
“Tôi đã kết hôn.”
“Và tôi yêu anh ấy.”
Chu Hàng im bặt.
Đó là lần đầu tiên tôi nói thẳng câu này trước mặt anh ta.
Tôi cũng là lần đầu tiên nhận ra mình gần như chưa từng nói nó trước mặt người khác.
Tôi luôn coi tình yêu với Trần Tự là chuyện hiển nhiên.
Hiển nhiên đến mức không cần bảo vệ.
Không cần tuyên bố.
Không cần phân biệt.
Nhưng tình cảm nào cũng không thể sống bằng hai chữ hiển nhiên.
Chu Hàng nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng cười tự giễu.
“Cậu biết tôi thích cậu từ khi nào không?”
“Tôi không muốn biết.”
“Lớp mười một.”
Tôi lập tức quay đi.
Anh ta vẫn nói.
“Lúc đó tôi nghĩ còn nhiều thời gian.”
“Đại học cũng ở cùng thành phố, tôi lại nghĩ…”
“Tôi đã nói tôi không muốn biết.”
Tôi quay đầu.
“Anh thích tôi bao lâu là chuyện của anh.”
“Nhưng nếu anh thật sự thích tôi lâu như vậy mà vẫn cố ở bên cạnh tôi với danh nghĩa bạn thân sau khi tôi kết hôn, vậy càng chứng minh khoảng cách trước đây của chúng ta có vấn đề.”